PDA

View Full Version : Đố đây...mại dzô



Tim
08-06-2009, 08:49 PM
1)Khi nào thì 2 - 13 = 1 ?
2) Nơi nào vàng nhiều như nước nhưng hok ai muốn đến?
3) Thơ nào ai cũng làm được?
4) Nhà của Sửu có nhiều cây ăn quả, nhưng khi bạn bè Sửu đến nhà thì chẳng được ăn quả nào cả?
5) Tí có 1 người bạn cùng tuổi, ko có họ hàng j. Nhưng tại ao Tí luôn phải goih người đó là anh?
6) Việc đầu tiên Lí Nhân Tông làm khi lên ngôi vua là gì?
7) Ai là người sống dưới nước lâu nhất nước ta?
8) Mận rủ Đào sang nhà mình ăn trái cây. Đào bảo:" Sang thì sang nhưng hổng quà cáp gì đâu nghen!". Hỏi họ ăn gì?
9) Có một đàn gà mà bươi ở bã rác, hỏi đàn gà ấy có mấy con?
10) Có 1 người đàn ông đi vớt bèo. Ông gặp một con cò gầy, sau đó ông đi về. Hỏi tại sao ông về?

Terexa_Bao Ngoc
08-06-2009, 10:27 PM
Đáp án: 9) có 13 con. 3) thơ thẩn.10) cò gầy là cò hok béo cò hok béo bèo hok có.1)khi 3-2 =1.hi hi

:106: e đang suy nghĩ,sáng mai trả lời tiếp.hì!hì!:118: :39: :105:

Nguyên Xuân
08-06-2009, 10:31 PM
Em xin trả lời vài câu theo cách nghĩ của em, ACE tham khảo:
1. Không bao giờ
2.
3. Thơ tự do (?)
4. Cây ăn quả chưa đến mùa ra quả. (đến ngắm cây chứ có được ăn đâu, hik)
5. Vì người bạn đó tên là Anh (chẳng hạn Bảo Anh, Vân Anh...) nên phải gọi là "anh" thôi
6.
7. Lạc Long Quân (?)
8. Ăn trái cây (^_^)
9." Có một đàn gà mà bươi ở bã rác, hỏi đàn gà ấy có mấy con? " -->mà bươi=13 (con gà)
10. "Có 1 người đàn ông đi vớt bèo. Ông gặp một con cò gầy, sau đó ông đi về. Hỏi tại sao ông về?" --> CÒ GẦY=CÒ KHÔNG BÉO=BÈO KHÔNG CÓ --> người đàn ông đó quay zìa thôi chứ còn bèo đâu mà vớt, hé hé

Tim
09-06-2009, 07:53 PM
Đáp án: 9) có 13 con. 3) thơ thẩn.10) cò gầy là cò hok béo cò hok béo bèo hok có.1)khi 3-2 =1.hi hi

:106: e đang suy nghĩ,sáng mai trả lời tiếp.hì!hì!:118: :39: :105:

Em gái trả lời đúng 3 câu 9;3;10 .Cố gắng nữa nha em gái tặng hoa cho em nà:53::53::53::53::53:

Guilenguyen
09-06-2009, 08:06 PM
1) 2 tuần - 13 ngày = 1
2) Suối vàng
3) Thơ thẫn
4) Cây chưa có trái
5) Người này có chữ lót là Anh
6) Ngồi lên ngai vàng
7) Lạc Long Quân
8) Quả hồng
9) Nói lái "Mà bươi" thành 13, có 13 con
10) Cũng là chơi chữ : Cò gầy= cò không béo= bèo không có, ko có bèo nên về là phải.

Tim
09-06-2009, 08:06 PM
Em xin trả lời vài câu theo cách nghĩ của em, ACE tham khảo:
1. Không bao giờ
2.
3. Thơ tự do (?)
4. Cây ăn quả chưa đến mùa ra quả. (đến ngắm cây chứ có được ăn đâu, hik)
5. Vì người bạn đó tên là Anh (chẳng hạn Bảo Anh, Vân Anh...) nên phải gọi là "anh" thôi
6.
7. Lạc Long Quân (?)
8. Ăn trái cây (^_^)
9." Có một đàn gà mà bươi ở bã rác, hỏi đàn gà ấy có mấy con? " -->mà bươi=13 (con gà)
10. "Có 1 người đàn ông đi vớt bèo. Ông gặp một con cò gầy, sau đó ông đi về. Hỏi tại sao ông về?" --> CÒ GẦY=CÒ KHÔNG BÉO=BÈO KHÔNG CÓ --> người đàn ông đó quay zìa thôi chứ còn bèo đâu mà vớt, hé hé

Em trai trả lời đúng câu 4;câu7;câu9;câu 10 cố lên em trai .Giỏi ghê ta tặng hoa cho em nà:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:

Guilenguyen
09-06-2009, 09:50 PM
Đúng chưa sao ko ai trả lời vậy nhỉ ?? :39: Tim đâu rồi cà ?? :28:

Tim
09-06-2009, 09:57 PM
1) 2 tuần - 13 ngày = 1
2) Suối vàng
3) Thơ thẫn
4) Cây chưa có trái
5) Người này có chữ lót là Anh
6) Ngồi lên ngai vàng
7) Lạc Long Quân
8) Quả hồng
9) Nói lái "Mà bươi" thành 13, có 13 con
10) Cũng là chơi chữ : Cò gầy= cò không béo= bèo không có, ko có bèo nên về là phải.


hix hix gặp bạn chắc mình phải đóng cửa quá huhuhuhuhu
Nhưng tặng hoa nhé:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:bạn đúng rồi