PDA

View Full Version : Giáo phận Nha Trang bế mạc Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận



dvtung
09-12-2007, 06:09 PM
Giáo phận Nha Trang
bế mạc Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận

Giáo phận Nha Trang bế mạc Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và hướng về Đức Maria để bắt chước và thực hành các nhân đức của Đức Mẹ như được thể hiện qua cuộc đời của các Vị chủ chăn giáo phận trong 50 năm qua.


http://vietcatholicnews.com/pics/08122007bemacntkk17.jpg
Trong tuần cửu nhật năm 2007 (29/11-7/12) mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng Giáo phận, toàn thể Giáo phận đã chọn các tước hiệu của Đức Maria như Mẹ của Niềm Hy vọng, Mẹ Hằng Cứu giúp, Nữ Vương Hoà bình... để cầu cho hết mọi thành phần Dân Chúa được hiệp nhất và bình an cũng như cầu nguyện cho nền hoà bình thế giới và công cuộc giáo dục.

Sáng thứ Bảy ngày 8/12/2007 toàn thể giáo phận đã quy tụ về Nhà thờ Chánh toà để mừng lễ Bổn mạng và bế mạc Năm Thánh Kim khánh của Giáo phận. Đức cha Phó Giuse Võ Đức Minh chủ tế thánh lễ đồng tế với khoảng hơn 130 linh mục cùng với sự hiện diện của cộng đoàn đông đảo gồm các tu sĩ, chủng sinh, đệ tử và giáo dân trong Giáo phận. Đức Cha Phó Giuse đã tuyên bố bế mạc Năm Thánh thay mặt cho Đức Cha Chính Phaolô Nguyễn Văn Hoà vì cùng thời điểm này Đức Cha Phaolô trong vai trò Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột phải cử hành thánh lễ tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Thác Mơ (Phước Long).


http://vietcatholicnews.com/pics/08122007bemacntkk12.jpg
Để tỏ lòng sùng kính mến yêu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng luôn che chở, hướng dẫn và đồng hành với Giáo phận, cộng đoàn phụng vụ cùng với đoàn đồng tế đã rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ từ cổng ở chân núi nhà thờ. Trong tiếng kèn vang hoà với điệu nhạc lời ca của toàn thể cộng đoàn, kiệu Đức Mẹ được rước cách trang nghiêm long trọng vào Nhà thờ và đặt ở phía bên trái cung thánh. Thay mặt toàn thể giáo phận Đức Cha Phó Giuse đến trước toà kiệu dâng lẵng hoa tươi lên Đức Mẹ để tỏ lòng yêu mến của con cái Giáo phận đối với Người Mẹ luôn âu yếm che chở phù trì cho Giáo phận.

Trong bài giảng nhân bài Tin mừng về cuộc Truyền Tin của Mẹ Maria, Đấng đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì ân huệ cao cả và khiêm tốn xin vâng để đem Chúa Giêsu đến cho nhân loại, Đức Cha Phó Giuse đã chia sẻ và ôn lại cuộc sống cũng như đường hướng mục vụ của các Vị Chủ chăn Giáo phận. Đức Cha Marcellô Piquet Lợi (+1966), Vi Giám mục tiên khởi của Giáo phận, có lòng yêu mến đặc biệt dành cho Đức Mẹ khi ngài chọn Đức Maria bảo trợ cho Giáo phận cũng như chủng viện Sao Biển và Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ. Noi gương Đức Mẹ, Đức Cha Lợi đã sống hy sinh, yêu thương và phục vụ hết mọi người như khẩu hiệu giám mục của ngài là “để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến”. Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (+2002), vị Giám mục thứ hai của Giáo phận, qua khẩu hiệu Giám mục như mời gọi mọi người trở nên chứng tá của niềm “Vui mừng và Hy vọng”, như Đức Maria hân hoan và hy vọng ra đi loan báo Tin mừng. Đức Cha Phó Phêrô Nguyễn Văn Nho (+2003) chọn khẩu hiệu “Hiền lành và Khiêm nhượng” như muốn thể hiện cuộc sống và tinh thần của Đức Maria, người môn đệ luôn xin vâng thánh ý Thiên Chúa trong khiêm tốn. Đức Cha Chính Phaolô Nguyễn Văn Hoà, với khẩu hiệu “Trong tinh thần và Chân Lý” cũng đã theo gương Mẹ Maria đã luôn sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để loan báo Chúa Giêsu, Đấng là Sự Thật cứu rỗi cho con người. Gương sống của các Vị chủ chăn này chính là những tâm tình và nhân đức mà mỗi người cần bắt chước để sống xứng đáng là con cái của Đức Mẹ.


http://vietcatholicnews.com/pics/08122007bemacntkk13.jpg
Trước khi ban phép lành toàn xá bế mạc Năm Thánh Đức Cha Phó Giuse cũng mời gọi cộng đoàn hiệp nhất với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong nỗ lực đóng góp cho công cuộc giáo dục để các thế hệ trẻ hôm nay trở nên tương lai tốt đẹp cho Giáo hội và xã hội. Trong cùng ý hướng đó, Đức Cha xin mọi thành phần Dân Chúa cầu nguyện và cộng tác cho việc huấn luyện và đào tạo chủng sinh tại Đại chủng viện Sao Biển cũng như cầu nguyện cho ơn gọi và sự phát triển của các Hội Dòng trong Giáo phận, để có nhiều thợ gặt nhiệt thành và đạo đức trong cánh đồng truyền giáo của Giáo phận.

Cánh cửa Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận đã khép lại nhưng mong ước rằng những kết quả thiêng liêng của Năm Thánh vẫn tiếp tục đơm bông kết trái nơi từng người, gia đình, cộng đoàn để Giáo phận ngày thêm phát triển tốt đẹp xứng với công đức của tiền nhân trong suốt lịch sử của Giáo phận.
Gia Nhân

Nguồn: VietCatholic