PDA

View Full Version : JSH



HuaTrangNguyen
15-06-2009, 09:20 AM
có ai biết cho mình hỏi,mình thường thấy trên cung thánh thường có trang trí chữ JHS .CHỮ ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ GÌ THẾ NHỈ.AI BIẾT CHỈ GIÁO GIÙM NHA!

vũng_nước
15-06-2009, 09:37 AM
Đó là ba mẫu tự đầu tiên của tên Chúa Kitô bằng ngôn ngữ Hy Lạp.

(Có nghĩa là Đức Kitô)

Hy Lạp "In Hoc Signo" and La tinh "Jesus Hominum Salvator."

Chữ hy lạp không có vần J nên JHS thường được viết là IHS thành ra chữ JHS được biến đổi từ IHS do văn hóa Hy Lạp và La tinh. Cùng nghĩa nhưng viết hơi khác.


Nguồn: http://forums.catholic.com/showthread.php?t=285754

JosepPhamAn
15-06-2009, 10:03 AM
JHS, trước đây được nghe biết là chữ viết tắt của “Jesus Hominum Salvator” (tiếng Latinh). Dịch ra tiếng Anh là, “Jesus, the Saviour of men”… có nghĩa là Giêsu, Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại.
Tuy nhiên, tìm hiểu lại cho kỹ để trả lời cho TN thì thấy Đại Tự Điển Công Giáo (Catholic Encyclopedia) cho biết khác hơn, rằng: “Từ thế kỷ thứ 3, các tên gọi về Đấng Cứu Thế đôi khi được rút ngắn, cách riêng trong ngành điêu khắc Kitô giáo. IH viết tắt cho Jesus/Giêsu, XP viết tắt cho Christus/Kitô. Tuy nhiên, ngay từ đầu trong ngành điêu khắc Kitô giáo, danh thánh Giêsu Kitô đã được viết tắt bằng tiếng Hy lạp: IC và XC hoặc IHS và XPS viết tắt cho Iesous Christos, và được tiếp tục dùng mãi cho đến thời Trung Cổ.
Dần dần ý nghĩa này đã bị mất, và người ta đã cắt nghĩa sai IHS là “Jhesus”. IHS trở nên phổ thông sau thế kỷ 12 khi thánh Bênađô nhấn mạnh đến lòng sùng kính Thánh Danh Chúa Giêsu, và chân phước John Colombini (- 1367) là vị sáng lập Jesuati thường đeo trước ngực. Đến cuối thời Trung Cổ, IHS trở thành một biểu tượng, giống như biểu tượng chi-rho thời Constantinô. Đôi khi phía trên chữ H có một thánh giá và phía dưới có 3 cây đinh, và được bao quanh bởi những tia sáng. IHS trở nên ảnh tượng được chấp nhận của Thánh Vincentê Ferrer (-1419) và thánh Bênađinô Siena (-1444). Thánh Ignatiô Lôyola đã nhận IHS trong dấu ấn của ngài, và trở nên biểu tượng của Dòng Tên (1541).
Đó là một vài chi tiết về lịch sử và ý nghĩa của IHS / JHS.
Thân mến trong Chúa Kitô và Đức Mẹ Đồng Công,
Nguồn : dongcong.net
( Chữ IHS và JHS có nghĩa như nhau nha bạn.)

Guilenguyen
15-06-2009, 11:55 AM
Đại Tự Điển Công Giáo (Catholic Encyclopedia) cho biết : "Từ thế kỷ thứ 3, các tên gọi về Đấng Cứu Thế đôi khi được rút ngắn, cách riêng trong ngành điêu khắc Kitô giáo. IH viết tắt cho Jesus/Giêsu, XP viết tắt cho Christus/Kitô. Tuy nhiên, ngay từ đầu trong ngành điêu khắc Kitô giáo, danh thánh Giêsu Kitô đã được viết tắt bằng tiếng Hy lạp: IC và XC hoặc IHS và XPS viết tắt cho Iesous Christos, và được tiếp tục dùng mãi cho đến thời Trung Cổ. Dần dần ý nghĩa này đã bị mất, và người ta đã cắt nghĩa sai IHS là "Jhesus". IHS trở nên phổ thông sau thế kỷ 12 khi thánh Bênađô nhấn mạnh đến lòng sùng kính Thánh Danh Chúa Giêsu, và chân phước John Colombini (- 1367) là vị sáng lập Jesuati thường đeo trước ngực. Đến cuối thời Trung Cổ, IHS trở thành một biểu tượng, giống như biểu tượng chi-rho thời Constantinô. Đôi khi phía trên chữ H có một thánh giá và phía dưới có 3 cây đinh, và được bao quanh bởi những tia sáng. IHS trở nên ảnh tượng được chấp nhận của Thánh Vincentê Ferrer (-1419) và thánh Bênađinô Siena (-1444). Thánh Ignatiô Lôyola đã nhận IHS trong dấu ấn của ngài, và trở nên biểu tượng của Dòng Tên (1541).

http://www.thanhlinh.net/phpBBHD/viewtopic.php?t=378