PDA

View Full Version : Tuồng cũ soạn lại: Trung Quốc lại trì hoãn lễ phong chức Giám Mục



littlewave
11-12-2007, 06:36 AM
Tuồng cũ soạn lại: Trung Quốc lại trì hoãn lễ phong chức Giám Mục
(VietCatholicNews 10/12/2007)

Yinchuan 9/12/07– Chính quyền vùng tự trị Ningxia Hui phía Bắc Trung Quốc ra lệnh phải trì hoãn lễ phong chức Giám Mục cho cha Joseph Li Jing với lý do mà chính quyền gọi là “chưa đúng lúc”. Theo dự định, lễ phong chức Giám Mục phó cho cha Li Jing được diễn ra tại thánh đường ở Yinchuan vào ngày 8 tháng 12 là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhưng theo nguồn tin Công Giáo địa phương cho biết lễ phong chức phải dời lại đến 21 tháng 12 năm 2007.

ĐGM John Liu Jingshan xác nhận lễ phong chức đã bị thay đổi ngày giờ. Ngài tuyên bố: “Tôi hy vọng cha Li có thễ dẫn dắt giáo phận đến chỗ phát triển hơn. Nhưng quan trọng nhất là tôi hy vọng cha Li có thể đoàn kết các giáo sĩ lại. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng tôi không thể cắt đứt mối quan hệ với ĐGH.”

ĐGM John Liu Jingshan tuyên bố như trên vì hiện nay các giáo sĩ trong giáo phận đang bị chia thành hai khối là các giáo sĩ “Công Khai” của nhà nước và các giáo sĩ “Hầm Trú” thuộc Giáo Hội thầm lặng.

ĐGM John Liu cũng xác nhận là Ngài sẽ chủ sự lễ phong chức Giám Mục cho cha Joseph Li. Ngài cho biết thêm hai vị Giám Mục phụ phong chưa được lựa chọn. Tuy nhiên, nhất thiết hai vị đó phải là Giám Mục được Tòa Thánh thừa nhận.”

Được biết hơn 80% các Đức Giám Mục Trung Hoa “được Tòa Thánh công nhận”. Theo số liệu Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, Giám Mục Hồng Kông, đưa ra hồi tháng 5 năm nay, thì chỉ còn 8 Giám Mục là vẫn còn tuyệt thông với Tòa Thánh. Đến nay chỉ còn 7 vì ông Phó Thiết Sơn đã ra trước Tòa Phán Xét của Chúa. Và trong tổng số 110 Giám Mục thì 66 vị được nhà nước công nhận và 44 được tấn phong thầm lặng, trong đó có 17 vị đang phải ngồi tù.

Dù chỉ còn 7 vị GM Trung Quốc là bị tuyệt thông với Tòa Thánh nhưng Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước lại muốn các vị này tham dự vào việc phong chức tân Giám Mục. Lý do đó mà vụ phong chức cho cha Cam Tuấn Khưu ở Quang Đông vừa qua đã bị trì hoãn đến một năm trời.

Theo một số giới chức cũng lý do trên mà lễ phong chức Giám Mục cho cha Li đã bị trì hoãn đến 21 tháng 12. Cha Li đã được Tòa Thánh chọn lựa là ứng viên Giám Mục cách đây 3 năm nhưng mới năm ngoái, chính quyền mới thuận cho cha Li làm Giám Mục.

Cha Joseph Li Jing thu phong linh mục năm 1996, Ngài học ở Đức 4 năm. Trở về Trung Quốc Ngài là Phó Bề Trên và là Linh Hướng Chủng Viện Quốc Gia tại Bắc Kinh.

Giáo phận Ningxia thuộc vùng Bắc Trung Quốc, thưa dân cư, giáo dân có khoảng 10,000 người và có 11 linh mục.

Nguyễn Long Thao