PDA

View Full Version : ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA



vũng_nước
24-06-2009, 10:55 PM
Trong Thánh Kinh có câu nào đã xác định danh hiệu "ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA" không?
Tại sao giáo hội gọi đức mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa ?

Xin dẫn chứng nếu có.

conchienlacloi
25-06-2009, 12:39 AM
Theo em được biết thì đây là một tín điều tông truyền, do các tông đồ truyền lại chứ kinh thánh đâu có nói tới, nếu có nói tới thì anh em tin lành đã tin nhận rồi...không biết có đúng không nữa...hihi

vũng_nước
25-06-2009, 01:10 AM
Hì Hì



Chắc không đó?. Nghĩ kỹ đi

vũng_nước
25-06-2009, 08:17 AM
Ế QÚA

:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:

conchienlacloi
25-06-2009, 10:58 AM
chắc tại bác đố khó quá đó mà....!!hic hic
:102::102::102:

vũng_nước
25-06-2009, 11:03 AM
Đọc lại Luca coi. Sao mà lười thế.

vũng_nước
25-06-2009, 09:21 PM
Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét

Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." Lc 1, 39:45

Bà Ê-li-sa-bét đã gọi em bà là "Mẹ Thiên CHúa" trong câu 39.

Vì Chúa Giêsu có hai bản tính một là Thiên Chúa hai là Con Người nên người cưu mang chúa Kito sẽ được gọi là Mẹ Thiên Chúa.

Chúa không cần chết, cũng có thể tha tội cho con người nhưng ngài là đấng công bằng vô cùng. Ngài đòi hỏi một gía để chuộc lại con người, nhưng trong loài người không có lễ vật gì sứng đáng để đền tội đã phạm đến đấng tối cao. Bởi thế cho nên Chúa phải xuống thế vừa làm Chúa vừa làm người mới đủ yếu tố công bằng để cứu chuộc con người.

Chúa Giesu là cái gía chuộc tội chúng ta vì ngài là đấng tối cao nên gía trị cái chết của ngài rất cao. Cũng vậy, vì ngài là con người thật nên sự chuộc tội cho con người mới có gía trị. Hơn thế nữa Chúa muốn chỉ cho ta thấy rằng ta đã chết cho con vì yêu con.

Ôi tình yêu thượng đế lớn chừng nào làm sao con có thể đền đáp cho người vì con chỉ là tạo vật nhỏ nhoi thôi.





6 Đức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

7 nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.

8 Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ;

11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
"Đức Giê-su Ki-tô là Chúa".

Phillip 2,6:11




Thiên Chúa đã trả giá rất đắt mà chuộc lấy anh em. Anh em đừng trở nên nô lệ cho người phàm. 1 Cr 7:23



Tội lỗi cûa chúng ta, chính người mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì người phải mang những vết thương mà anh em được chữa lành. 1 Phero 2:24


Đấng tự hiến làm gía chuộc mọi người. Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi
1 Tm 2:6

vampire
26-06-2009, 04:32 PM
hi, để em giở cuốn Đức trinh nữ Maỉa ra coi rồi sẽ trả lời sau vậy