PDA

View Full Version : DÒNG THÁNH TÂM-HUẾ TIẾP TỤC MỞ CỬA TIẾP SỨC MÙA THI 2009



nu_angel
04-07-2009, 04:43 PM
http://dongthanhtam.net/home/uploads/News/pic/small_1246667269.nv.jpg HUẾ, Việt Nam – Liền sau khi Tổng Tu Nghị giai đoạn I của Hội Dòng tạm khép lại, các tu sĩ, đặc biệt những anh em trẻ thuộc Học viện, Thỉnh viện, Đệ tử viện, là thành viên của “Ban Mục Vụ Mùa Thi” đã tất bật chuẩn bị cho việc tiếp đón các thí sinh từ nhiều tỉnh thành đến lưu trú trong mùa tuyển sinh đại học năm 2009 tại Huế.
Những căn phòng từng được sử dụng cho sinh hoạt và công tác huấn luyện của Hội Dòng, nhưphòng khách, phòng ngủ và phòng học của Đệ tử viện, hội trường của Dòng đã được trang bị những vật dụng cần thiết theo điều kiện có thể, để phục vụ cho các thí sinh và quí phụ huynh trước và trong những ngày ứng thí.
Theo dự kiến, Tu viện sẽ tiếp đón các thí sinh từ ngày 30-6, nhưng ngay từ ngày 27-6 nhiều thí sinh và phụ huynh đã lũ lượt đến xin lưu trú. Trong đó, một số nữ thí sinh cho biết, khi vừa đến Huế, họ đã hỏi thuê một phòng trọ, chỉ với điều kiện tối thiểu, nhưng chủ nhà trọ đòi giá mỗi người 1 triệu đồng/1 tháng, 5 người ở chung một phòng giá 5 triệu trong mùa thi này. Các em đi tìm nơi khác, và cuối cùng đã được giới thiệu đến Tu viện Dòng Thánh Tâm.

http://dongthanhtam.net/home/uploads/DSC09797.jpg
Được biết, Hội Dòng đã gởi thư thông báo đến các Giáo phận trên toàn quốc, thư này cũng được đăng tải trên trang web của Dòng thánh Tâm, Huế và một số website Công giáo khác từ rất sớm, để quí Linh mục Quản xứ cũng như phụ huynh biết để đăng ký trước chỗở cho thí sinh khi đến dự thi.
“Ban Mục Vụ Mùa Thi” của Hội Dòng được điều hành trực tiếp bởi 3 tu sĩ, với 3 số điện thoại nóng, để các thí sinh liên lạc bất cứ lúc nào khi đến Huế. Các thầy trực 24/24 tại cổng Tu viện để tiếp đón, ghi danh và hướng dẫn các thí sinh và phụ huynh khi cần thiết.
Tu sĩ Giuse Ngô Văn Định, Trưởng Ban Mục Vụ Mùa Thi 2009, cho biết các Thầy đã đến từng địa điểm tổ chức thi trong và ngoài thành phố để chụp hình, xác định lộ trình và chiều dài đoạn đường, đồng thời sẽ điều động các phương tiện vận chuyển cần thiết để đưa đón các thí sinh đến nơi thi và trở về cách an toàn và thuận lợi.
Theo thống kê sơ bộ, các thí sinh chủ yếu đến từ các tỉnh thành: Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Năng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định và Thái Bình... Hầu hết là thí sinh Công giáo. Tuy nhiên, một số em thuộc các tôn giáo bạn cũng được giới thiệu đến lưu trú tại Tu viện. Trước ngày thi, Tu viện sẽ cử hành một Thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện và chúc phúc cho các thí sinh.
Như lời Tu sĩ Giuse Phan Tấn Hồ, Tu viện sẽ nỗ lực theo điều kiện và khả năng có thể để phục vụ cách tốt nhất cho thí sinh và người nhà trong kỳ thi này. Thầy cũng nói thêm: Đây cũng là cách chúng tôi quảng bá về môi trường đại học ở cố đô Huế, giới thiệu và tuyển mộơn gọi không chỉ cho Dòng Thánh Tâm, mà còn cho các Hội Dòng ở Tổng giáo phận Huế.
Tuy nhiên, với những hạn chế, Tu viện không thể đáp ứng đủ hàng trăm dường ngủ cho các thí sinh. Các em đã thấu hiểu và cảm thông điều ấy, nên sẵn sàng trải chiếu trên sàn nhà để nghỉ ngơi trong một căn phòng đông người. Về phần mình, các Thầy lo bảo đảm an toàn, sạch sẽ, đầy đủ điện nước, phòng tắm và vệ sinh, cũng như tạo sự yên tĩnh cần thiết cho các em ôn bài, đặc biệt có bác sĩ đảm trách về mảng ý tế để chăm sóc về mặt sưc khoẻ cho các thí sinh.

http://dongthanhtam.net/home/uploads/DSC09780.jpg
Một qui định nhỏ nhưng nghiêm túc của “Ban Mục Vụ Mùa Thi”, đó là, thí sinh và phụ huynh phải đeo bảng tên khi ra vào Tu viện. Họ lo tự túc ăn uống bên ngoài, với sự giới thiệu của các thầy đến những quán ăn bảo đảm vệ sinh và giá thành hợp lý.
Như chương trình đã được thông báo, đợt thi thứ nhất sẽ diễn ra vào các ngày mồng 4-5/7. Tính đến ngày mồng 1/7, Tu viện đã tiếp nhận gần 200 thí sinh đến lưu trú. Con số này dự kiến sẽ tăng lên nhiều lần vào thời điểm giáp ngày thi, nên Tu viện đã dự trù khoảng 1000 chỗ nghỉ cho các thí sinh trong mùa thi này. Như thế, đây là năm thứ IV Tu viện Thánh Tâm, Huế tiếp tục mở cửa tiếp đón các thí sinh đến thi tại Huế.

http://dongthanhtam.net/home/uploads/DSC09792.jpg
Theo sáng kiến của Hội Dòng, với sựnỗ lực và nhiệt tâm của “Ban Mục Vụ Mùa Thi”, cùng với sự cộng tác của nhiêu tổ chức và cá nhân khác, hy vọng công tác mục vụ trên đây sẽ đạt được những thành quả nhất định.
Với ước nguyện riêng, cầu chúc các sĩ tử biết tận dụng thật tốt vốn kiến thức đã thu lượm được trong những tháng năm dài miệt mài đèn sách, với sự tự tin và quyết tâm vốn có, cùng với Ơn Trên soi dẫn, sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với “cơm cha, áo mẹ, chữ thầy” trong kỳ ứng thí đầy gian nan phía trước, nhưngkhông thiếu niềm vui và hy vọng đang chờ đợi ở tương lai.



Duyên Vương

http://dongthanhtam.net/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=201