PDA

View Full Version : Phẫu thuật khối u mỡ nặng 25kg



Quang Hưng
04-07-2009, 05:31 PM
Phẫu thuật khối u mỡ nặng 25kg
(ANTĐ) - Hôm qua 3-7, Khoa Phẫu thuật tạo hình, BV Đa khoa Xanh Pôn đã tiến hành phẫu thuật thành công ca bệnh có khối u mỡ trên cánh tay phải nặng 25kg.

http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/ImageView.htm?ThumbnailID=56565
Bệnh nhân T trước khi phẫu thuật.

Theo bệnh nhân T., ngay từ lúc mới sinh ra, cánh tay phải đã to hơn tay trái rất nhiều. Và càng ngày, khối u càng phát triển theo thời gian và vài năm gần đây thì to lên một cách bất thường.

Ca phẫu thuật cắt bỏ khối u mỡ kéo dài 4 tiếng. Theo PGS.BS Trần Thiết Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, BV Xanh Pôn, bác sĩ phẫu thuật chính cho biết, ca phẫu thuật được tiến hành theo phương pháp cắt bỏ khối u bảo tồn phần da che phủ.

Trước đó, bệnh nhân đuợc chụp cộng hưởng từ cho thấy khối u mỡ nằm cộng sinh ở phía mặt ngoài của toàn bộ cánh tay phải và khối u không phá vỡ cấu trúc của phần xương tay, hệ thống mạch máu.


http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/ImageView.htm?ThumbnailID=56578

Sau khi phẫu thuật.

Theo BS Sơn, điều này đã giúp ca phẫu thuật nhiều thuận lợi hơn khi bóc tách toàn bộ khối u mỡ mà không động chạm nhiều tới mạch máu. BS Sơn cũng cho biết thêm, điều khó khăn nhất trong ca phẫu thuật này chính là phải bảo tồn được toàn bộ mảng da.

Khi cắt bỏ phần khối u mỡ, toàn bộ phần da được giữ nguyên và được sử dụng bao phủ lại vết mổ sau khi khối u được lấy đi. Vì nếu không thực hiện tốt được công đoạn này, cánh tay sau mổ không được phần da bao phủ sẽ dễ bị hoại tử.

Bệnh nhân T. sẽ phải phẫu thuật thêm 1 lần nữa sau khoảng 3-6 tháng nữa để cắt bỏ khoảng 6-7 kg u mỡ nữa ở phần cánh tay.

M.Hoàng