PDA

View Full Version : giuda giuda



cuongnamforever
05-07-2009, 04:02 PM
tội lớn nhất của Giuda là gì

baby
05-07-2009, 07:15 PM
theo Baby thì đó là tội phản bội, hok tin vào tình thương của TC

Guilenguyen
07-07-2009, 11:50 AM
Tội lớn nhất của Giuda là tội bán Chúa. Nhưng khi nói phải rõ ràng, Giuda bán Chúa khác với Thánh Giuda (Thát-đê).

Ngaibiet_conratyeuduoi
10-07-2009, 05:39 PM
hihihi Tội lớn nhất của Giu-đa bán Chúa là không tin vào tình yêu của Chúa, không tin vào sự tha thứ của Ngài. Nếu Giu-đa trở lại và nói một cấu xin lỗi Chúa, xin Chúa tha thứ thì Giu-đa sẽ được tha nhưng tiếc là ông đã không tin vào tình yêu, sự tha thứ của Chúa (cái này nghe mấy Cha giảng).

vampire
14-08-2009, 07:31 PM
tội lớn nhất của ông giuđa ícariiốtt dĩ nhiên là kẻ bán Chúa, và chính vì tội đó mà ông ta k còn có thể là một tông đồ dc vinh danh như các tông đồ còn lại (mà thay vào đó sau này có thánh giuđa tađêô đóa):118:

minh_tran
22-08-2009, 08:33 PM
may' anh chi. tren tra? loi` dung' hok zay

duoc1706
19-05-2011, 05:13 PM
Theo tác phẩm Đối Thoại của Thánh Nữ Catarina Siena, Chúa Cha phán rằng, tội đã dẫn Giuđa đến Hoả ngục không phải là tội bán Chúa, nhưng là tội tuyệt vọng và mất lòng trông cậy.

TamHonNho
19-05-2011, 07:26 PM
Bản thân mỗi người không ai có quyền xét đoán tội lỗi của người khác, kể cả Giu-đa, ngoại trừ Thiên Chúa là Đấng Xét Xử. Sai lầm của Giu-đa chỉ có thể là bài học cho mỗi người hôm nay đừng bao giờ làm những chuyện phản phúc như thế. Như vậy, có cần thiết để định đoạt, phán quyết xem tội lớn nhất của Giu-đa là gì hay không ? Ta có quyền nói tội lớn nhất của "ông" là gì hay sao ?

maria_huong
20-05-2011, 01:39 PM
tội lớn nhất của ông giuđa ícariiốtt dĩ nhiên là kẻ bán Chúa, và chính vì tội đó mà ông ta k còn có thể là một tông đồ dc vinh danh như các tông đồ còn lại (mà thay vào đó sau này có thánh giuđa tađêô đóa):118:
Tại sao người ta cứ kết tội nặng nhất của Giuda là bán Chúa, trong khi chính mình cũng biết bao lần phạm tội còn nặng hơn tội bán Chúa nữa. Ví dụ như tội giết chính con ruột mình, một đứa bé vô tội chưa được sinh ra... Giuda là môn đệ của Chúa thì cũng từng đi rao giảng, cùng làm nhiều việc tốt, chỉ vì bị cám dỗ và một phút yếu lòng mà phạm tội, còn chúng ta biết bao nhiêu lần yếu lòng phạm tội mà sao không tự kết án lấy chính mình. Khi nhìn thấy Chúa bị bắt, bị trói dẫn đi là Giuda đã đau khổ, dằn vặt, hối tiếc việc mình làm trả lại số bạc. Tội của Giuda là bán Chúa không phải là lớn nhất, nhưng Giuda sai lầm ở chỗ không can đảm để nhìn nhận tội mình đã gây ra, nên đi tới hành động tự sát, đáng lẽ ông phải sống để chịu đau đớn, chịu đền trả tội mình làm. Thánh Phaolô cũng bắt bớ, đánh đập giết bao nhiêu môn đệ của Chúa, tội của ngài sấp mấy lần Giuda, nhưng ông đã chịu bao nhiêu cay đắng tủi nhục vì Chúa. Nếu Giuda cũng sống để làm lại cuộc đời thì tội bán Chúa đâu còn là lớn nhất nữa.