PDA

View Full Version : Các phương pháp học tiếng anh hiệu quả!!!



Nguyên Xuân
09-07-2009, 11:24 PM
Nguồn : http://www.diendantinhoc.org

Phải học thường xuyên, đây là yếu tố rất quan trọng. Bạn nên có 1 cuốn sổ nhỏ bên mình để ghi chép lại những từ vựng mới hay những câu hay mà bạn tình cờ đọc được ở đâu đó.

• Tận dụng mọi nguồn sách
Cho dù bạn đang tham gia học tại một trung tâm ngoại ngữ nào đó thì điều đó không có nghĩa là bạn không học được gì ở môi trường bên ngoài. Sử dụng các tài liệu, phương pháp khác nhau sẽ giúp bạn học tiếng Anh nhanh hơn.
• Internet là một công cụ cực kì hiệu quả để học tiếng Anh

• Đặt bản thân vào ngữ cảnh tiếng Anh
Đây thật sự là một trong những phương pháp hiệu quả để học tiếng Anh. Bạn cần tạo hoàn cảnh như bạn đang sống trong môi trường tiếng Anh. Tạo thói quen viết bằng tiếng Anh mỗi khi bạn cầm bút; luôn có sách tiếng Anh bên canh, trong phòng; nghe đài CNN, xem tin tức, TV, hay phim ảnh có phụ đề tiếng Anh. Cùng một người bạn nói tiếng Anh với nhau kể cả trong giao tiếp hằng ngày. Bạn càng để các tài liệu bằng tiếng Anh xung quanh bạn nhiều bao nhiêu thì bạn học nhanh bấy nhiêu và bạn sẽ cảm thấy thích học tiếng Anh nhiều hơn và dần dần sẽ có thói quen nghĩ bằng tiếng Anh.

• Xem phim và TV bằng tiếng Anh
Đây không những là cách học thú vị mà còn là cách học rất hiệu quả. Xem phim có phụ đề tiếng Anh giúp bạn làm giàu thêm cho kho từ vựng của mình và đồng thời bạn có thể lắng nghe lời thoại trong phim để học thêm về cách sử dụng từ đúng chỗ, cách phát âm chuẩn. Nếu bạn nghe tin tức bạn sẽ học được nhiều giọng khác nhau đặc trưng của từng vùng.

• Nghe nhạc bằng tiếng Anh
Nghe nhạc là phương pháp hiệu quả để học tiếng Anh. Thật ra nghe nhạc là cách để mình nâng cao khả năng nhớ từ lâu hơn. Cách hay nhất để học là hãy cảm nhận và hiểu những từ hoa mỹ, trữ tình trong lời bài hát mà bạn đang nghe và hãy đọc lời bài hát như ca sĩ đang hát vậy. Bạn có thể vào các trang web để xem lời các bài hát. Bằng cách này bạn có thể cùng lúc học được cả kỹ năng nghe và đọc. Nếu thích bạn có thể hát.

• Nghe người bản xứ nói tiếng Anh càng nhiều càng tốt.

• Tập nghe thường xuyên
Có nghĩa là bạn nói tiếng Anh qua điện thoại với một ai đó, nghe tin tức trên radio, nghe băng tiếng Anh. Điều này khác với việc xem TV hay xem phim tiếng anh vì bạn sẽ không nhìn thấy được người đang nói với bạn. Vì vậy, bạn có thể rèn luyện kỹ năng nghe và nói tốt hơn. Nhiều người học tiếng Anh cho rằng nói chyện qua điện thoại là khó nhất trong tất cả các phương pháp nhưng đây laị là cách hiệu quả nhất. Biện pháp duy nhất để khắc phục là phải tập luyện.

• Đừng sợ sai khi nói tiếng Anh
Vấn đề lớn nhất mà hầu hết những người học tiếng Anh gặp phải là sợ sai khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Bạn hay lo lắng rằng mình sẽ nói sai và sẽ bị mọi người cười chê. Đừng bao giờ như thế nhé! Cách nhanh nhất để có thể làm được điều này là cứ nói , nói đến khi nào đúng thì thôi. Học tiếng Anh đòi hỏi phải thực hành nhiều thì mới đạt hiệu quả như mong muốn được. Đừng để nỗi sợ hãi nói sai cản trở việc học của bạn.

• Ghi âm lại giọng nói của mình
Đây là cách tốt để bạn có thể biết được mình phát âm tiến bộ như thế nào.

• Làm bài tập và làm kiểm tra
Nhiều người nghĩ rằng làm bài tập và làm kiểm tra chẳng thú vị gì cả. Tuy nhiên, làm bài tập đầy đủ và làm bài kiểm tra thật sự giúp ích rất nhiều cho việc học tiếng Anh của bạn. Lí do mà bạn phải làm như vậy là vì kết quả kiểm tra sẽ là điểm chuẩn để so sánh sự tiến bộ của bạn. Nếu không làm bài test bạn sẽ không biết được mình tiến bộ thế nào so với trước đây.

Đây là một số cách học hiệu quả mà mình thu thập được từ học viện anh ngữ EQuest. Mình thấy nó có hiệu quả thật.
Bạn nào có thêm phương pháp cùng bổ sung nhé~

trinhvo
29-06-2010, 05:31 PM
bạn có vẻ là người rất thành công trong việc học anh văn ,vậy bạn có thể cho minh mail để trao đổi được không?

hophach
30-06-2010, 01:10 AM
mình muốn góp ý là muốn học nói nhanh điều quan trọng là kết hợp nghe nhìn. mình có một kinh nghiệm là đi lễ ở một nhà thờ mà mình không thuộc giai điệu lời hát nhưng thuộc lời mình nhìn miệng của những người hát được, và mình cũng hát được. Sau đó mình học với người bản xứ và nhìn vào miệng, cử chỉ điệu bộ bạn ấy (khó khăn của mình là không nghe được phụ âm nói là gì). Mình thấy rất hiệu quả, các bạn có thể sử dụng video các thể loại như nhạc, phim,...đều hiệu quả. Tóm lại là nên kết hợp nghe nhìn. Mình cũng áp dụng để nghe giảng lễ. Sau cùng thì như môn nhạc: xướng âm được rồi thì dễ ký âm thôi.

trinhvo
30-06-2010, 09:28 AM
mình rất thích học tiếng anh nhưng chưa có phương pháp học ,rất cảm ơn các bạn,nguyện Chúa ở cùng bạn mổi ngày
:6: