PDA

View Full Version : HỌC HỎI KINH THÁNH



Damsan
29-07-2009, 08:39 PM
KINH THÁNH
Kinh thánh chứa đựng gì ?
Chúng ta có thể trả lời chỉ bằng hai chữ " SỨ ĐIỆP của THIÊN CHÚA". Bộ sưu tập Sách Thánh, dựa trên kinh nghiệm của người Israel trong một lịch sử lâu dài, đã được giáo hội Kitô thừa kế và gọi là KINH THÁNH, vì thế Kinh Thánh trên hết là Sách của lòng tin
Kinh Thánh giống như một bức trang cuộn tròn :
Kinh Thánh mở ra với việc miêu tả sự khai sinh ( Sách Sáng Thế ) của vũ trụ; và trong sách Khải Huyền – là cuốn cuối cùng, Kinh Thánh đóng lại với một quang cảnh ngày tận thế.
Kinh Thánh nói về mối tương quan giữa Thiên Chúa và nhân loại.
Thiên Chúa là Đáng dựng nên toàn thế giới. Để thực hiện chương trình cứu độ nhân loại, Người chọn dân Israel làm dân riêng của Người và ban cho họ một sứ mạng quan trọng. Trong khoảng thời gian dài khoảng 2000 năm lịch sử của Israel, Thiên Chúa đã nói với dân như thế nào, đã làm những gì cho dân và dân Israel đã đáp lại Thiên Chúa như thế nào, tất cả những điều ấy đều được ghi chép lại trong Kinh Thánh
Mạc khải chứa đựng trong Kinh Thánh, được triển khai từ từ cho đến ngày mạc khải ấy, được thực hiện trọn vẹn trong Ngôi Lời Thiên Chúa làm Người là ĐỨC GIÊSU KITÔ. Trong toàn bộ, Kinh Thánh dẫn đưa chúng ta đến Chúa Kitô, và qua Chúa Kitô đến Thiên Chúa. Sứ điệp Kinh Thánh không chỉ dành cho dân Israel, mà dành cho toàn thể nhân loại, cho mọi dân tộc, và vì thế, cho cả chúng ta là những người đang tìm hiểu Kinh Thánh từ Cựu Ước sang Tân Ước. Sứ điệp ấy là lời mời gọi của Thiên Chúa hôm nay
Tên gọi và " tác giả"
Tên gọi theo hình thức
" Kinh Thánh" được dịch từ tiếng Hy Lạp là " ta biblia", nghĩa là " những quyển sách"
Người ta có thể định nghĩa Kinh Thánh là tuyển tập những tác phẩm mà Kitô giáo nhìn nhận là được Thiên Chúa linh ứng ( Do Thái giáo chỉ nhìn nhận phần đầu, tức là Cựu Ước )
Kinh Thánh thức ra là một quyển sách, nhưng là cả một thư viện, gồm nhiều quyển sách được đặt chung với nhau
Các sách ấy khác nhau về văn chương: Có hai trình thuật bằng văn xuôi mang tính lịch sử hoặc hư cấu, có các bản luật, các bài thơ, các lời kinh, các sấm ngôn, các thư tín v.v… một sợi dây đỏ liên kết chúng với nhau, tạo cho chúng một sự duy nhất. Các sách ấy trình bày cuộc sống của một cộng đoàn, của một dân tộc trải qua nhiều thế kỷ. Dân ấy trước kia là một nhóm người Xêmít ở vùng Lưỡng Hà địa, về sau thành dân Israel tại Palestina, cuối cùng là Giáo Hội, một dân tộc mở ra cho mọi dân tộc. Kinh Thánh là một nền văn chương của một dân tộc, dân của Thiên Chúa.
Tên gọi theo nội dung :
Theo nội dung, Kinh Thánh là quyển sách ghi lại một trong những nền tảng của mạc khải: đó là giao ước Thiên Chúa đã thiết lập với dân Người, một giao ước lặp đi lặp lại nhiều lần, và cuối cùng hoàn tất nhờ máu đổ ra của Chúa Giêsu Kitô ( Mc 14,24). Vì thế, từ thời xưa Kinh Thánh được gọi là " Sách giao ước" ( Xh 24,7; 2V 23,2 – 21 )
Các Tác giả
Ai là người chịu trách nhiệm về nội dung Kinh Thánh ? xét về mặt văn chương bình thường, thì trước hết, đó là các nhà làm luật, các ngôn sứ và các kinh sư . Danh tánh đa số trong họ được nhắc tới trong chính các bản văn Kinh Thánh. Sau nữa là những người có công thu thậ, chọn lựa các chất liệu trong kho tàng văn chương và thần học của cộng đoàn, rồi ghi chép và xuất bản chúng. Đó là những bản văn mà họ cho là mang tính quy điển tôn giáo: vì thế các bản văn ấy có anh hưởng rất lớn trên đời sống cộng đoàn.
Đối với các tín hữu Kitô giáo ( và Do Thái Giáo về phần Cựu Ước) thì Thiên Chúa là tác giả chính của KINH THÁNH: Người đã soi sáng cho một số người viết ra bộ sách ấy

Trích Bài Học Kinh Thánh
Ban giáo lý Giáo Phận Banmêthuột
( Còn tiếp ... )