PDA

View Full Version : Giúp mình về điều răn thứ I



Jusevuong
02-08-2009, 10:44 PM
Mình lúc nhỏ có học giáo lý nhưng do gia đình chuyển đi nơi khác nên mình không có điều kiện học nữa. Đến nay mình có quen với 1 bạn gái Tin Lành và bạn gái nói không đồng ý TCG về việc thờ lạy mẹ maria . Mình cũng thắc mắc điều này, do học không đến nơi đến chốn nên mình pó tay câu hỏi này ^_^ . Điều răn thứ I "Thờ phượng 1 Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự" vậy tại sao bên TCG mình lại có thờ lạy Đức mẹ maria và lại thờ hình mẹ vậy?? Các bạn cho mình lời giải đáp để mình giải thích với bạn mình nhé. Thanks

chimcon
04-08-2009, 11:26 AM
Bạn ơi ,bạn nghe ở đâu nói là thờ lậy đức mẹ vậy.Bạn hãy tin là những lời chúa đã phán ra thì sẽ không bao giờ bị quên đi hOặc là sai trái.Chỉ tại vì con người chúng ta không hiểu thấu lời người thôi.Thật sự thì điều răn thứ 1 nói là con người chỉ đc thờ lậy một mình thiên chúa mà thôi.Còn tất cả các tạo vật thì không đc phép THỜ .Chỉ đc KÍNH mà thôi.Không phải là tạo vật thì chỉ có duy nhất một mình Thiên Chúa mà thôi.....
chút ít hiểu biết xin chia sẻ với bạn......................................

Một Đời Hiến Dâng
05-08-2009, 11:21 AM
Giáo lý công giáo dạy : Chỉ Thờ Phượng một mình Đức Chúa là Thiên Chúa. không được thờ thần nào khác. Và dạy tôn kính các Vật Thánh, đã được thánh hiến để dùng trong việc thờ phượng, như nhà thờ, bàn thờ, và các tượng ảnh.

ở điều răn thứ 4 : Chúa dạy phải thảo Kính Cha mẹ....; Khi nhập thể làm người, Chúa Giê su đã nhận Đức Maria là Mẹ của mình - mẹ sinh, mẹ dưỡng, mẹ dạy; và trước khi Người trút hơi thở cuối cùng trên thánh giá, Người đã trối phó Đức Mẹ là Mẹ thánh Gioan, là mẹ chúng ta ( "Đây là con bà", và nói với thánh Gioan, "Này là Mẹ con"). Đức mẹ hiện diện bên các tông đồ và suốt lịch sử giáo hội... Là Mẹ giáo hội).

Túm lại, chúng ta tôn kính Mẹ Maria. vì mẹ là Mẹ giáo hội và mẹ của mỗi người chúng ta. và noi gương mẹ trong đời sống Đức Tin, thợ phượng chỉ một Thiên Chúa là Đức Chúa mà thôi.

Jusevuong
05-08-2009, 11:21 AM
Uhm, tai vì mình không học giáo lý đến nơi đến chốn nên gặp câu hỏi đó mình cũng im luôn ^_^". Bạn gái mình hỏi tại sao điều răn thứ I cấm thì tại sao bên CG lại tạc tượng thờ mẹ Maria và các Thánh khác? Như nhà thờ Fatima-Bình Triệu , các con chiên đều quỳ dưới tượng Đức mẹ và cầu nguyện. Mong các bạn giải thích giùm mình. Thanks

Một Đời Hiến Dâng
05-08-2009, 11:51 AM
Quỳ thể hiện sự tôn kính, và cầu nguyện... nhờ Mẹ Ma ria chuyển cầu lên Chúa. Như xưa ở tiệc cưới Ca na an Mẹ đã nói với Chúa Giê su: "họ hết rượu rồi"... Sau đó, Chúa đã truyền cho các gia nhân múc nước đổ đầy các vò đựng, các gia nhân đã làm theo; rồi Chúa nói hãy múc đưa cho quản tiệc, và ông đó sau khi nếm thì nước đã thành rượu rồi (xem tin mừng Gioan 2, 1-12).

vì bạn nói bạn học giáo lý không đến nơi, đến chốn. Vì vậy mình nghĩ bạn cần đọc các lời giải thích cách chậm rãi, kỹ lưỡng để hiểu... câu trên đã có những giải thích khá rõ về thắc mắc của bạn, mà bạn vẫn như còn lờ mờ... Bạn đọc thật kỹ nhe.

Ngaibiet_conratyeuduoi
05-08-2009, 02:16 PM
Anh nên tới giáo xứ mình đnag ở nhờ cha xứ cho học lại giáo lý để khi ai hỏi chúng ta tự tin mà trả lời theo đức tin mà giáo hội đã dạy ta

vũng_nước
05-08-2009, 09:16 PM
Mình đâu thấy người Công Giáo nào thờ đức mẹ Maria đâu?. Có điều Công Giáo mình mến mẹ qúa, làm người ta hiểu lầm. Theo tín điều hội thánh thông công thì mình có thể xin các thánh, ông bà cha mẹ còn sống hay đã chết và trên thiên quốc "Cầu Bầu" cùng chúa giúp ta. Còn ai tốt hơn là đức mẹ. Người đã nhờ chúa hóa nước thành rượu trong tiệc cưới Canna dù giờ ngài chưa đến mà chúa vẫn làm theo ý mẹ. Đức mẹ là mẹ Giáo Hội là Mẹ Thiên Chúa. Đấng đẹp lòng chúa mọi đàng.

Khi cầu nguyện, chúng ta hay nói Xin Mẹ hay các Thánh cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Nhưng có bao giờ bạn nói "Xin Chúa Giesu cầu bầu cùng mẹ cho chúng con không?"

"To Mary, through Jesus." (Từ Mẹ đến Chúa)

Never (Không Bao Giờ)

"To Jesus through Mary." (Từ Chúa đến Mẹ)

Còn về vấn đề tượng ảnh:

Mình hay giữ ảnh ông bà cha mẹ người thương trong túi lâu lâu lấy ra nhìn như vậy có phải là chúng ta thờ tấm hình Kodak không? Vì là con người, nên ta dùng hình tượng để dẽ dàng đến với chúa hơn. Trên "Hòm Bia Thánh", Chúa Cha đã không chỉ thị cho ông Mose khắc hình hai thiên thần trên nắp hòm bia đó sao. Như vậy là Chúa Cha bảo ta nên thờ Thiên Thần à? Chúng ta giữ 10 điều răn hay nên thờ 2 tảng đá Mose khắc (Bây giờ cũng mất tiêu rồi)

Đức mẹ cũng là một tạo nhân như chúng ta. Đức mẹ không ban ơn cho chúng ta, mà nói đúng ra ngài là đấng trung gian mang ơn chúa cho chúng ta cũng giống như các thánh. Đức mẹ không cứu chuộc nhân loại như một vài lời thánh ca viết sai. Đức mẹ đồng Công cứu chuộc là đúng.

Ai nói Đức Mẹ cứu chuộc nhân loại là lạc đạo. Chúng ta nên xác định đúng vị trí của đức mẹ. Nhà nào tượng chúa to hơn tượng đức mẹ cũng nên nghĩ lại xem. Mình hay lần chuỗi mỗi ngày, rất yêu đức mẹ nhưng không bao giờ thờ me.

Cảm tạ Chúa Ban Cho Con Mẹ Maria.
Cám ơn mẹ luôn cầu bầu, an ủi, và trợ giúp con.

Amen

quachtuong
05-08-2009, 09:48 PM
ban oi cac thanh la chi co kinh chu ko co tho , chi tho mot thien chua duy nhat con cac thanh la kinh va nho.