PDA

View Full Version : Lướt net giúp con người thông minh hơn



viettercom
14-08-2009, 12:27 PM
Lướt net giúp con người thông minh hơn (http://tintuc.bacsi.com/index.php/y-hoc/khoa-hoc/41142-luot-net-giup-con-nguoi-thong-minh-hon.html)


Những dẫn chứng khoa học xua tan tin đồn rằng lướt web làm ta tiêu phí nơron một cách vô ích.



http://i799.photobucket.com/albums/yy273/bacsicom/THANG%208/26.jpg

"Một kết luận đơn giản rút ra ở đây là Google làm chúng ta thông minh hơn”. Đó là lời tuyên bố của Gary Small, Viện Thần kinh học và Hành vi con người, thuộc Trường ĐH California, Los Angeles (Mỹ). Như vậy nhờ Internet, không những chúng ta thu lượm được bao nhiêu thông tin bổ ích mà đồng thời hoạt hoá được cả bộ não của chúng ta. Vừa qua, Small đã công bố kết quả nghiên cứu của mình, chứng minh rằng việc tìm kiếm những thông tin trên Internet chỉ có lợi chứ không có hại.

Small chứng minh cho luận điểm của mình bằng việc quét hình ảnh cộng hưởng từ chức năng (functional-MRI) phản ảnh hoạt động của não trong thời gian thực. Một nửa số 24 người tình nguyện tham gia thí nghiệm của ông sử dụng Internet hàng ngày, còn một nửa rất ít dùng hoặc hoàn toàn không dùng Internet (ông bảo: Vâng, trong thực tế vẫn có những người như vậy đấy, bạn hãy thử kiếm trong số các cụ 65 tuổi trở lên mà xem).

Đầu tiên Small so sánh hoạt động não khi họ đọc một quyển sách, tách khỏi màn hình máy tính thì ở cả hai nhóm có kết quả tương tự nhau. Những khi ông khảo sát các nhóm khi họ tra cứu để tìm những thông tin về lợi ích của việc ăn sôcôla và xem cách tốt nhất để đến tham quan Galapagos, thì ông ghi nhận được ở nhóm thường xuyên lướt net các hoạt động của não ở vùng trán, thái dương và đai đầu hoạt động mạnh gấp đôi nhóm kia, điều đó chứng tỏ ngay khi tiếp nhận thông tin, họ hình thành những thói quen xử lý thông tin thông qua những suy luận phức tạp chứ không tiếp nhận thông tin một cách thụ động.

Ông cho biết những nghiên cứu tới đây của ông sẽ là khảo sát xem hiện tượng tăng cường hoạt động thần kinh ảnh hưởng thế nào đến trí thông minh, cải thiện hay làm suy yếu nó đi, nhưng Small cho rằng nhóm “dốt web” (chưa kể nhóm “mù vi tính”) sẽ phải huy động các cơ não bằng cách bỏ nhiều thời gian vào Internet hơn. “Bạn càng muốn tìm kiếm để học hỏi mọi điều, bạn phải lên mạng càng nhiều và bạn càng được huấn luyện nhiều”, ông nói.



Theo: BACSI.com