PDA

View Full Version : Bệnh mới do mặc quần bò chật



viettercom
14-08-2009, 12:33 PM
Bệnh mới do mặc quần bò chật (http://tintuc.bacsi.com/index.php/suc-khoe/46-sc-khe/41050-benh-moi-do-mac-quan-bo-chat.html)

Những chiếc quần jeans bó sát cơ thể, đặc biệt là vùng hông - đùi không chỉ làm giảm khả năng sinh sản, tăng nguy cơ viêm nhiễm vùng kín và bàng quang mà còn là thủ phạm của một căn bệnh khó chịu nhưng lại ít được chú ý: bệnh dây thần kinh bì đùi ngoài.

Biểu hiện của bệnh là cảm giác nóng rát, tê cóng, ngứa râm ran như có kiến bò hoặc kim châm ở vùng hông, đùi do dây thần kinh bì đùi (dây thần kinh cảm giác chạy từ khung chậu tới đùi) bị chèn ép.

http://i799.photobucket.com/albums/yy273/bacsicom/THANG%208/44.jpg

Số ca mắc bệnh do thói quen mặc quần jeans đang ngày càng tăng
Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh dây thần kinh bì đùi ngoài là béo phì, ngồi bắt chéo chân trong một thời gian dài, mang quá nhiều đồ nặng ở thắt lưng, mang thai.
Tuy nhiên, theo TS John England thuộc Viện Thần kinh học Mỹ, số ca mắc bệnh do thói quen mặc quần chật, bó sát cơ thể, đặc biệt là quần jeans đang ngày càng tăng.

Còn theo chuyên gia vật lý trị liệu William Madosky, xu hướng kết hợp quần jeans bó với giầy cao gót càng làm nguy cơ mắc bệnh tăng cao. Giầy cao gót đẩy khung xương chậu về phía trước, làm tăng sức ép lên dây thần kinh, khiến các triệu chứng của bệnh nghiêm trọng hơn.

Bệnh dây thần kinh bì đùi ngoài do quần jeans tuy khó chịu nhưng không gây tổn thương vĩnh viễn. Để điều trị và phòng tránh, giải pháp là vận động thường xuyên và mặc quần rộng. Có thể massage để giải phóng vùng dây thần kinh bị chèn ép.

Theo: BACSI.com