tin-yeu.va.hy-vong
09-09-2009, 11:20 AM
Trong đoạn tin mừng Chúa nhật 23 TN-B <Mc 7,31-37>
Có diễn tả về việc Chúa Giê-Su chửa bệnh cho một người vưà câm lại vừa điếc. Đó là Ngài đem riêng ông ta ra rồi xỏ ngón tay vào tai và nhổ nước miếng bôi vào lưỡi ông ta, và Ngài ngước mắt lên trời và phán “Ep pha tha” tức là “ hãy mở ra” lập tức ông ta liền khỏi!
Vậy cho con hỏi hành động của Chúa Giê Su như vậy có nói lên ý nghĩa gì không các anh chị?? Vì thường thì Ngài chỉ cần phán một lới thì có thể làm cho kẻ chết sống lại, què đi được..v..v
Con xin chân thành cảm ơn các anh chị!!!!
:read::39:?????
Có diễn tả về việc Chúa Giê-Su chửa bệnh cho một người vưà câm lại vừa điếc. Đó là Ngài đem riêng ông ta ra rồi xỏ ngón tay vào tai và nhổ nước miếng bôi vào lưỡi ông ta, và Ngài ngước mắt lên trời và phán “Ep pha tha” tức là “ hãy mở ra” lập tức ông ta liền khỏi!
Vậy cho con hỏi hành động của Chúa Giê Su như vậy có nói lên ý nghĩa gì không các anh chị?? Vì thường thì Ngài chỉ cần phán một lới thì có thể làm cho kẻ chết sống lại, què đi được..v..v
Con xin chân thành cảm ơn các anh chị!!!!
:read::39:?????