PDA

View Full Version : Cho con hỏi chút chút!!!



tin-yeu.va.hy-vong
09-09-2009, 11:20 AM
Trong đoạn tin mừng Chúa nhật 23 TN-B <Mc 7,31-37>
Có diễn tả về việc Chúa Giê-Su chửa bệnh cho một người vưà câm lại vừa điếc. Đó là Ngài đem riêng ông ta ra rồi xỏ ngón tay vào tai và nhổ nước miếng bôi vào lưỡi ông ta, và Ngài ngước mắt lên trời và phán “Ep pha tha” tức là “ hãy mở ra” lập tức ông ta liền khỏi!
Vậy cho con hỏi hành động của Chúa Giê Su như vậy có nói lên ý nghĩa gì không các anh chị?? Vì thường thì Ngài chỉ cần phán một lới thì có thể làm cho kẻ chết sống lại, què đi được..v..v
Con xin chân thành cảm ơn các anh chị!!!!
:read::39:?????

migoi_sg
12-09-2009, 09:39 AM
em nghĩ rằng Chúa Giesu làm như vậy vì người được chữa lành đó ko biết mình bị câm và bị điếc, cũng như mỗi người chúng ta, và hành đọng của người nói đến rằng lưỡi và tai của chúng ta lâu ngày ko hoạt động nên cần dc mở ra đẻ nghe những lời của Ngài nói, và nói những lời vừa nghe...

tin-yeu.va.hy-vong
12-09-2009, 12:17 PM
:love: nhung ban oi, minh nghi rang nguoi dan ong nay thua suc biet minh bi camva bi diec ma!!!:love:

le-trang
14-09-2009, 11:48 AM
theo em thì phải có hành động nào đó để diễn tả quyền lực của Thiên Chúa .