PDA

View Full Version : Suy nghĩ của mọi người về cái chết nhân đạo:(



tndu
22-10-2009, 05:43 PM
Trong cuộc sống của xã hội hiện nay, với sự ô nhiễm và các vấn đề về thực phẩm không an toàn đã góp phần làm xuất hiên thêm nhiều căn bệnh nan y. Tuy trình độ y học ngày càng tiên tiến nhưng vẫn không thể nào tìm ra cách chữa tất cả những căn bệnh được. Hầu hết những người bệnh đều rất đau đớn trước khi chết, để người bệnh tránh được cơn đau hành hạ, không ít trường hợp các bác sĩ và người nhà đã chọn giải pháp cái chết nhân đạo, vì trước sau gì bệnh nhân cũng phải chết. Cái chết nhân đạo là biện pháp gây tử vong cho bệnh nhân dưới sự can thiệp của tác động từ bên ngoài ví dụ như tiêm thuốc độc.........
Nhưng với giáo lí của chúng ta, sống chết là do ơn Chúa ban cho con người không có quyền can thiệp vào:).
Vậy mọi người nghĩ sao về cái chết nhân đạo, có nên hay không trong việc áp dụng biện pháp này.
Xin cho ý kiến!!

Gunsnroses
25-10-2009, 05:28 PM
Trong cuộc sống của xã hội hiện nay, với sự ô nhiễm và các vấn đề về thực phẩm không an toàn đã góp phần làm xuất hiên thêm nhiều căn bệnh nan y. Tuy trình độ y học ngày càng tiên tiến nhưng vẫn không thể nào tìm ra cách chữa tất cả những căn bệnh được. Hầu hết những người bệnh đều rất đau đớn trước khi chết, để người bệnh tránh được cơn đau hành hạ, không ít trường hợp các bác sĩ và người nhà đã chọn giải pháp cái chết nhân đạo, vì trước sau gì bệnh nhân cũng phải chết. Cái chết nhân đạo là biện pháp gây tử vong cho bệnh nhân dưới sự can thiệp của tác động từ bên ngoài ví dụ như tiêm thuốc độc.........
Nhưng với giáo lí của chúng ta, sống chết là do ơn Chúa ban cho con người không có quyền can thiệp vào:).
Vậy mọi người nghĩ sao về cái chết nhân đạo, có nên hay không trong việc áp dụng biện pháp này.
Xin cho ý kiến!!
Dĩ nhiên là vấn đề này đã được tranh cãi từ rất lâu, một số thì đồng ý cho giải pháp cái chết nhân đạo, một số thì không.
Con người chúng ta được sinh ra nhờ tình yêu của Chúa. Chúng ta tự ý kết thúc cuộc sống của người khác hoặc của chính chúng ta là chúng ta chối bỏ tình yêu của Ngài, đó là một trọng tội.
Việc tiêm thuốc độc cho bệnh nhân chết hoàn toàn khác với việc dứt bỏ hệ thống trợ giúp sự sống của bệnh nhân (máy trợ thở, trợ tim...) để bệnh nhân chết một cách tự nhiên, vậy mà việc này mới là vấn đề chính trong tranh cãi cái chết nhân đạo đó. Người ta vẫn chưa có tiếng nói chung về vấn đề này.

littlewave
25-10-2009, 11:58 PM
Vậy mọi người nghĩ sao về cái chết nhân đạo, có nên hay không trong việc áp dụng biện pháp này.
Xin cho ý kiến!!

Không phải vấn đề nào cũng có thể đưa ra tranh luận bàn bạc để đi đến một lối giải quyết thuần kiến thức và quan điểm nhân bản của nhân loại. GHCG dựa trên nền tảng kinh Thánh qua quyền giáo huấn được Thiên Chúa ban đã xác quyết mạnh mẽ lập trường của tôn giáo chúng ta về việc chống trợ tử rồi. Mời ACE tham khảo bài viết sau:


https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=68768

vũng_nước
26-10-2009, 05:06 AM
Không ai có quyền trên mạng sống
Kể cả mạng sống của chính mình.
Nếu là người Công Giáo thì không có cách trả lời khác.
Không có gì để bàn

conchienlacloi
26-10-2009, 07:12 AM
dễ thấy nhất là 10 điều răn. thứ 5: chớ giết người.
giết ai mà chẳng là giết người. tự giết mình hay là giết người khác cũng là gết người cả thôi. hì