PDA

View Full Version : Những lầm tưởng về luyện tập thể thao



viettercom
17-11-2009, 08:38 PM
Những lầm tưởng về luyện tập thể thao (http://tintuc.bacsi.com/index.php/y-hoc/y-hoc-the-thao/49201-nhung-lam-tuong-ve-luyen-tap-the-thao.html)


Tập thể dục để giảm cân, những người có bầu không được chơi thể thao hay tập thể dục giúp “làm sạch” phổi cho những người hút thuốc lá… Và còn rất nhiều những lầm tưởng khác về luyện tập thể thao.
http://i799.photobucket.com/albums/yy273/bacsicom/THANG%208/24-2.jpg
Ảnh minh hoạ
1. Luyện tập thao để giảm cân

Rất nhiều người có suy nghĩ rằng tập thể dục sẽ giúp giảm cân nhưng thực tế lại không phải như vậy. Thông thường, mỗi ngày chúng ta chỉ tiêu tốn 15-20% lượng calo cho các hoạt động liên quan đến thể thao. Vì vậy, nếu chỉ tăng cường luyện tập thì sự thay đổi về lượng calo đốt cháy là không đáng kể.

Để giảm cân hiệu quả đòi hỏi sự cân bằng giữa lượng calo tích trữ và lượng calo đốt cháy. Do đó cần phải có sự kết hợp giữa luyện tập thể dục và thay đổi chế độ ăn uống.

2. Ngừng chơi thể thao không gây tăng cân

Những vận động viên chuyên nghiệp hoặc những người có cường độ luyện tập mạnh thường đốt cháy từ 2.000-5.000 calo mỗi ngày. Họ cần có một chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng thì mới cung cấp đủ năng lượng cho việc luyện tập. Khi ngừng thi đấu hoặc luyện tập, lượng calo bị đốt cháy giảm đi rõ rệt trong khi chế độ ăn uống thường không thay đổi nhiều. Không hiếm trường hợp các vận động viên tăng tới 5 kg sau khi ngừng luyện tập. Vì vậy, lúc này cần chú ý tới khẩu phần ăn sao cho phù hợp với năng lượng tiêu thụ.

3. Thể thao giúp “làm sạch” phổi

Không một môn thể thao nào có thể tẩy sạch chất gudron (hắc ín) tích tụ ở phổi của những người hút thuốc lá. Cảm giác hít thở nhiều khí trời khi luyện tập thể thao thực tế không có tác dụng gì đối với các vết đen ở phổi. Cách duy nhất đó là ngừng hút thuốc.

4. Chơi bóng rổ để cao hơn

Chưa có một nghiên cứu nào chứng minh rằng chơi bóng rổ có tác động tới sự phát triển chiều cao của trẻ. Đúng là những vận động viên bóng rổ thường có chiều cao vượt trội nhưng đó phần lớn là do gene chứ không phải vì luyện tập nhiều.

5. Thai phụ không nên tập thể thao

Nhiều người cho rằng luyện tập thể thao khi “bầu bí” có thể làm động thai hoặc sẩy thai, điều đó không đúng. Đúng là trong giai đoạn này nên tránh các môn thể thao có cường độ mạnh nhưng bạn vẫn có thể luyện tập đi bộ, bơi… Hoạt động thể chất trong thời kỳ này thậm chí còn có lợi vì nó tăng cường hoạt động tim, khuyến khích tuần hoàn máu và hạn chế các biến chứng tĩnh mạch.

6. Tập tốt hơn là chẳng tập gì

Đúng là các hoạt động thể chất như đi bộ, bơi lội, cầu lông… có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải trong bất kỳ điều kiện nào cũng có thể luyện tập. Một trận đá bóng với cường độ mạnh sau một thời gian dài không luyện tập không những không có lợi mà còn có thể gây hại cho hệ cơ thậm chí hệ tim mạch. Vì vậy, thể thao chỉ thật sự có lợi khi nó phù hợp với sức khoẻ và nhịp độ sinh học của cơ thể.

7. Tập luyện nhiều có thể gây căng thẳng, stress

Nếu luyện tập với cường độ vừa phải, thể thao là một phương pháp tốt để ngăn chặn và giải toả stress. Nguyên nhân của stress là do sự tăng tỉ lệ chất ađrênalin trong máu. Khi tập trung vào việc luyện tập, bạn sẽ giải toả được cảm giác khó chịu. Ngoài ra chất endorphin do não tiết ra sẽ tạo cho bạn cảm giác khoan khoái, yêu đời hơn.
Theo: BACSI.com