PDA

View Full Version : BỊ PHẠT Ở ĐỜI NÀY RỒI, VẬY ĐỜI CÒN BỊ PHẠT KHÔNG?



THANGELITE
24-11-2009, 06:20 AM
Những Thắc Mắc Về Qủy Nhập




Gần đây con thấy sách báo trong Công Giáo thừơng hay nhắc tới ma qủy, có một điều ; làm con thắc mắc, như trong Phúc Âm người kia bị tới bẩy qủy nhập anh ta, và đã được Chúa đuổi bẩy qủy đó ra khỏi người đó.
Con nghĩ như thế này; bị qủy nhập là môt hình phạt khủng khiếp rồi, bị mọi người ghê sợ xa lánh, dở sống dở chết, người không ra người thú không ra thú, vậy còn cực hình nào đau khổ bằng trên trần đời này.
Nếu anh ta không gặp Chúa để đuổi bẩy qủy ra khỏi anh ta, đến một ngày, anh ta chết đi. Vậy linh hồn anh ta sẽ đi về đâu?
Nếu anh ta được lên Thiên Đàng, nhưng anh ta là người bị qủy nhập mà!
Nếu anh ta bị xuống hỏa ngục thì thật không công bằng, vì những gì anh ta phải chịu trên trần đời chưa đủ sao mà còn phạt trong hỏa ngục nữa?
Thời đại ngày nay và là người Công Giáo chúng ta phải tin là có ma qủy, và vẫn nghe đồn là cô này anh nọ bị qủy nhập, nên câu hỏi của con là. Người bị qủy nhập hoặc bị qủy dày vò giết chết, liệu người đó có được lên Thiên Đàng không?