PDA

View Full Version : Tu Viện Phanxico Cù Lao Giêng



Gia Nhân
05-12-2009, 09:44 PM
http://www.metinfo.vn/blog/wp-content/uploads/2008/03/dsc_0153.jpg (http://www.metinfo.vn/blog/wp-content/uploads/2008/03/dsc_0153.jpg)


Linh Mục. Phanxicô Đỗ Đình Lâm





http://www.gplongxuyen.net/chomoi/tlieu/lm_ts/chadinh.JPG
Cha Bosco Nguyễn Văn Đình





http://www.metinfo.vn/blog/wp-content/uploads/2008/03/dsc_0119.jpghttp://www.metinfo.vn/blog/wp-content/uploads/2008/03/dsc_0105.jpg

http://www.metinfo.vn/blog/wp-content/uploads/2008/03/dsc_0107.jpg


http://www.metinfo.vn/blog/wp-content/uploads/2008/03/dsc_0118.JPG (http://www.metinfo.vn/blog/wp-content/uploads/2008/03/dsc_0118.JPG)



TU VIỆN PHANXICÔ



<BLOCKQUOTE>1. Địa chỉ :
Tu viện Phanxicô, 13/18 Tấn Bình, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang.
+Cha Phụ trách: Gioan Hoàng Gia Bình.
ĐT: 076.3880.009 / / hgbinhofm@gmail.com / / hgbinhofm@yahoo.com.au
* Cha Phanxicô Đỗ Đình Lâm.
ĐT: 076.3880.009 / / giuselamofm@yahoo.com // pxdinhlamofm@yahoo.com
* Cha Giuse Trần Đức Thuân, ĐT: 076.3880.009
* Cha Bosco Nguyễn Văn Đình, ĐT: 0903.092.892 // boscodinh@yahoo.com
2. Lịch sử hình thành & phát triển :
* Nằm trên một cù lao giữa sông Tiền, tu viện Phanxicô là nơi con cái thánh Phanxicô cố gắng thể hiện tinh thần của Đấng sáng lập: sống Phúc âm với tinh thần nghèo khó và hèn mọn trong Giáo Hội và giữa lòng quê hương dân tộc.
* Sống vào thời Trung cổ bên Âu Châu, thánh Phanxicô đã chứng kiến sự phồn thịnh của đời sống vật chất và sự phát triển của Giáo Hội cơ cấu, nhưng tiềm ẩn nguy cơ sa sút về đời sống thiêng liêng và xa dần tinh thần Phúc âm. Ngài đã mạnh dạn đề xướng sự trở về nguồn Phúc âm. Là con một thương gia giàu có tại thành phố At-xi-di, quê hương của ngài, ngài đã quyết tâm từ bỏ mọi sự. Noi gương Chúa Giêsu chịu đóng đinh, ngài sống một cuộc đời nghèo khó, khiêm hạ để phục vụ mọi người, nhất là những người nghèo khó nhất, bị bỏ rơi trong xã hội: các anh chị em phong cùi. Nhiều người đã mến mộ và một số đến xin chia sẻ lối sống của ngài. Ngài viết ra một qui luật sống, lấy Phúc âm làm nền tảng, lấy tình huynh đệ và nghĩa hèn mọn làm hình thức thể hiện bên ngoài. Ngài cũng thành lập Dòng Nhì, dành cho các thiếu nữ chuyên sống đời chiệm niệm và Dòng Ba cho những người sống giữa thế gian muốn thánh hóa mình bằng đường lối Phúc âm.
* Chúa Giêsu còn in năm dấu thánh vào thân xác ngài trên đỉnh núi Alverna.Vào những giây phút cuối đời, để noi gương Chúa Giêsu, ngài xin anh em đặt ngài xuống đất, chết trần trụi như Chúa Giêsu trên thánh giá.
Qua thời gian con cái của vị thánh áo nâu đã đi khắp nơi để loan truyền tin mừng bình an và cứu độ của Chúa Giêsu. Tại Việt Nam dòng được thành lập vào năm 1929 và đến hôm nay đã có 17 cộng đoàn lớn nhỏ, với 172 tu sĩ tập trung tại các giáo phận Nha Trang, Đà Lạt, Xuân Lộc, Phú Cường, Long Xuyên và thành phố Hồ chí Minh .
* Riêng tu viện Phanxicô Cù lao Giêng được thành lập ngày 29/02/1957 trên cơ sở trước kia là chủng viện Giáo Phận Nam Vang (1872–1946) qua văn kiện được ký kết giữa Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và cha Pacifique Nguyễn Bình An, bề trên chi tỉnh dòng Phanxicô. Trước kia cơ sở này là chủng viện của địa phận Đàng Trong, bao gồm các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long và nước Campuchia. Nhiều giáo sĩ miền Nam được đào tạo tại đây. Sau chiến tranh năm 1945, cơ sở bị đốt cháy, chỉ còn sót lại nhà thờ, nhà bếp và nhà các chú. Khu nhà bị bỏ hoang trong nhiều năm. Ngày 24/9/1957, cha Bonaventura Trần Văn Mân và 5 anh em dòng Phanxicô đến tiếp nhận cơ sở để lập tu viện. Anh em sửa sang lại nhà cửa và bắt tay vào việc tông đồ: đi giảng, làm tuyên úy cho tu viện dòng Chúa Quan Phòng bên cạnh, đi dâng lễ cho các họ đạo chung quanh thiếu vắng linh mục.
* Tháng 8/1967 cha Bonaventura Trần Văn Mân thành lập Trung Tâm Hansen Cửu Long để điều trị những bệnh nhân phong cùi thuộc 6 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cũ. Sau biến cố 1975, Sở Y tế An Giang đến nhận cơ sở và quản lý điều hành cho đến năm 1986 thì giao lại cho Trung tâm y tế huyện Chợ Mới. Anh em lại được mời cộng tác. Đầu năm 1999 chương trình thanh toán bệnh phong cơ bản đã hoàn thành. Hiện nay cơ sở đã được nâng cấp và trở thành trường dân lập Sơn Ca, phục vụ con em bà con nghèo tại địa phương. Đây là công trình hợp tác giữa Dòng Chúa Quan phòng và Dòng Phanxicô, theo ước nguyện cuối cùng của cố linh mục Bonaventura Trần Văn Mân.
* Năm 1979, Đức Giám Mục Long Xuyên mời gọi anh em Phanxicô qua giúp họ đạo Cồn Én. Ba anh em đã sang Cù lao Tân Long để phục vụ cộng đoàn Dân Chúa tại địa phương, hiện nay là cha Giuse Lưu Văn Thưởng.
Hiện nay tu viện Phanxicô là nơi đón tiếp những ai có nhu cầu tĩnh tâm hay hội họp. Các tu sĩ tiếp tục nếp sống tu trì qua lao động và cầu nguyện, trong tinh thần khó nghèo, vui tươi và hòa bình của thánh tổ phụ.
* Nay tu viện được chọn làm điểm tĩnh tâm của giáo hạt Chợ Mới, giáo phận Long Xuyên.
* Công tác mục vụ:


- Phụ trách Dòng Phan Sinh tại thế miền Cửu Long từ năm 1957.
- Trợ uý tu viện Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng từ năm 1957.
- Công tác phụ giúp họ lẻ Cồn Én trong nhiều thời điểm từ năm 1960.
- Chính thức phụ trách họ Cồn Én từ năm 1979.
3. Đặc điểm - Công tác xã hội :
* 1959 – 1968: khai sinh và điều hành trường Trung học Vạn Xuân.
* 1960 – 1977: phụ trách Chẩn Y Viện Bài Cùi miền Cửu Long.
* 1972 – 1973: ổn định tranh chấp đất đai tại làng Cồn Én.
* 1987 – 1999: Điều hành trung tâm điều trị bệnh Hansen Chợ Mới.

http://www.metinfo.vn/blog/wp-content/uploads/2008/03/dsc_0048.jpg (http://www.metinfo.vn/blog/wp-content/uploads/2008/03/dsc_0048.jpg)
http://www.metinfo.vn/blog/wp-content/uploads/2008/03/dsc_0051.jpg (http://www.metinfo.vn/blog/wp-content/uploads/2008/03/dsc_0051.jpg)

<SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'serif'">.
Nguon: http://www.metinfo.vn/blog/?p=180

Dauan_tinhyeu
19-02-2010, 12:32 PM
Hôm wa mới đi Cù lao Giêng, mình có đi ngang qua Tu Viện Fanxicô... Tu Viện được bao bọc bởi 1 vẻ cổ kính, rêu phong, trầm lắng và linh thiêng... Với những công trình kiến trúc rất đẹp và uy nghi. Nếu có dịp, bạn hãy đến thăm và không khỏi trầm trồ bởi nét đẹp huyền bí của Tu viện :6: