PDA

View Full Version : Giáo xứ Lai Khê.



sinh đôi
13-12-2009, 10:42 PM
GIÁO XỨ LAI KHÊ.

Giáo xứ Lai Khê – thuộc giáo phận Phú Cường - là 1 giáo xứ mới thành lập, với khoảng 90 gia đình giáo dân và 1 ngôi Nhà Thờ mới. Tọa lạc tại ấp Lai Khê – xã Lai Hưng – huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương.


Trước đây, Lai Khê cũng có 1 ngôi Nhà Thờ nhỏ, với các giáo dân là dân địa phương và binh sĩ BTL sư đoàn 5 (VNCH).

Sau 30/04/75, Nhà Thờ được chính quyền mượn tạm làm nơi hội họp, bầu cử. không có Cha xứ, ngôi nhà Chúa dần hoang tàn, đổ nát. Giáo dân dự lễ ở Nhà Thờ Bến Cát, cách LK khoảng 7km.

Sau khi được chính quyền trả lại, ngày 14/12/2009, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ đã cử hành thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng lại Nhà Thờ Lai Khê.

Người có công lớn nhất trong việc xây Nhà Thờ mới Lai Khê, chính là Cha Phêrô Trương Huy Hoàng (nhạc sĩ Pet.Huy Hoàng – album “Nghĩ về cuộc đời”) Cha đã không quản vất vả, quyên góp nhiều nơi – kể cả nước ngoài – để xây dựng Nhà Thờ.

Vài hình ảnh Nhà Thờ Lai Khê:

Thánh lễ đầu tiên sau 33 năm gián đoạn, khi còn dang xây dựng:
http://i839.photobucket.com/albums/zz318/Thomasdidimo/GX%20LaiKhe/2.jpg

Khánh thành NT (13/09/2008)
http://i839.photobucket.com/albums/zz318/Thomasdidimo/GX%20LaiKhe/CRIM0001.jpg

Hơn 1 năm sau (05/12/2009), Khánh thành tháp chuông và ban phép Thêm sức:
http://i839.photobucket.com/albums/zz318/Thomasdidimo/GX%20LaiKhe/CRIM0079.jpg

http://i839.photobucket.com/albums/zz318/Thomasdidimo/GX%20LaiKhe/CRIM0082.jpg

http://i839.photobucket.com/albums/zz318/Thomasdidimo/GX%20LaiKhe/CRIM0093.jpg