PDA

View Full Version : GP Huế tái thiết Trung Tâm Thánh Mẫu



sake
16-12-2009, 04:55 PM
VIỆT NAM Tổng giáo phận Huế tái thiết trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc
2009-12-14 | VT08381.1580 | 479 từ Text size http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_sm.gif (javascript:textSize('down')) http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_lg.gif (javascript:textSize('up'))
HUẾ, Việt Nam (UCAN) -- Tổng giáo phận Huế đang lập dự án 25 triệu Mỹ kim xây dựng lại trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc trên khu đất mới được chính quyền trả lại cho Giáo hội.

Các lãnh đạo tổng giáo phận hy vọng sẽ khởi công dự án tái thiết Thánh địa La Vang vào tháng 1-2011, sau khi bế mạc Năm Thánh 2010.
Dự án bao gồm công trình xây dựng một vương cung thánh đường mới có sức chứa 5.000 chỗ ngồi. Vương cung thánh đường cũ bị chiến tranh tàn phá năm 1972. Các cơ sở mới khác gồm một lễ đài lớn, trung tâm hội nghị, nhà chầu Thánh Thể, nguyện đường, nhà tĩnh tâm, trung tâm triển lãm và nhà nghỉ cho khách hành hương, và những công trình khác.
“Chúng tôi đang lên kế hoạch san lấp và dọn sạch mặt bằng thánh địa” để phục vụ khách hành hương đến viếng và lãnh ơn toàn xá trong Năm Thánh, theo linh mục Giacôbê Lê Sĩ Hiền, giám sở thánh địa.
Cha Hiền nói thánh địa sẽ phục vụ khoảng một triệu khách hành hương Công giáo đến tham dự lễ bế mạc Năm Thánh vào ngày 6-1-2011.
Năm đặc biệt này bắt đầu vào ngày 24-11 kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đầu tiên ở Việt Nam và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Công giáo Việt Nam.
Nhằm thể hiện quan hệ giữa chính phủ và Giáo hội đang ngày càng tốt đẹp hơn, chính quyền đã trả lại 130.000 mét vuông trong số 150.000 mét vuông đất thánh địa bị tịch thu sau năm 1975.
Cha Hiền nói Giáo hội và nhà nước đã đồng ý trồng cây trên 20.000 mét vuông đất còn lại.
Cha Hiền, 67 tuổi, nói các cơ sở mới được thiết kế đặc biệt nhằm phục vụ hàng trăm ngàn người đến viếng thánh địa trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hàng năm, và đặc biệt là đại hội La Vang được tổ chức ở đó ba năm một lần.
Kinh phí làm dự án sẽ do các nhà hảo tâm đóng góp và nhà nước lo cơ sở hạ tầng. Họ đã tiến hành khởi công xây dựng bốn con đường dẫn đến thánh địa hồi đầu tháng 12.
Cha Hiền nói Giáo hội địa phương còn phải bồi thường cho 20 gia đình sống trong đất thánh địa vì họ phải dời đi. Nhà nước cho phép các gia đình này làm nhà trên khu đất bị tịch thu, bán thức ăn và đồ lưu niệm cho khách hành hương, và trồng lúa và hoa màu trên đó.
Tổng giáo phận hy vọng Đức Thánh cha Bênêđictô XVI sẽ sang viếng thánh địa vào cuối Năm Thánh, nhưng đến nay vẫn chưa có tin gì về việc này.

Nguồn: http://www.ucanews.com/2009/12/14/vi%e1%bb%87t-nam-t%e1%bb%95ng-giao-ph%e1%ba%adn-hu%e1%ba%bf-tai-thi%e1%ba%bft-trung-tam-thanh-m%e1%ba%abu-toan-qu%e1%bb%91c/