PDA

View Full Version : Kito hữu Huế hoan nghênh quyết định hoãn thi đến sau Giáng Sinh



sake
18-12-2009, 08:37 PM
VIỆT NAM Kitô hữu ở Huế hoan nghênh quyết định hoãn thi đến sau Giáng sinh
2009-12-16 | VT08397.1580 | 550 từ Text size http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_sm.gif (javascript:textSize('down')) http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_lg.gif (javascript:textSize('up'))
HUẾ, Việt Nam (UCAN) -- Lần đầu tiên chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế nhượng bộ Kitô hữu bằng cách hoãn thi học kỳ ở các trường học qua sau Giáng sinh.

Chính quyền tỉnh yêu cầu các hiệu trưởng các trường và giám đốc trung tâm giáo dục trong tỉnh “không tổ chức thi kiểm tra học kỳ một vào các ngày 24 và 25/12 năm nay”.
Đây là tỉnh đầu tiên trong nước làm như thế.
Chính quyền nói họ muốn giáo viên và học sinh Kitô giáo có thể tham dự các nghi lễ.
Có sự nhượng bộ này là do các giới chức Giáo hội đề nghị với chính quyền từ nhiều năm qua, và việc này đang được xem là dấu hiệu hâm nóng quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nước Việt Nam.
Học sinh không thi vào ngày lễ Giáng Sinh đó là “nới lỏng của Nhà nước đối với Công giáo và Tin Lành tại Việt Nam” theo mục sư Đinh Văn Tư, người trông coi một nhà thờ Tin lành địa phương có 200 tín đồ.
Ông hy vọng tự do tín ngưỡng sẽ mở rộng hơn sau cuộc hội kiến gần đây giữa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Đức Thánh cha Bênêđictô XVI tại Vatican.
Học sinh cũng như giáo viên đều hoan nghênh quyết định hoãn thi vào ngày lễ Giáng sinh.
“Em rất vui vì không phải thi vào ngày lễ Giáng sinh”, Nguyễn Thành Liêm, học sinh lớp 12 chuẩn bị thi học kỳ vào ngày 29-31/12. Học sinh 19 tuổi này nói trước đây em không có thời gian tham gia sinh hoạt Giáng sinh vì phải học bài cho kỳ thi từ ngày 24-28/12.
Thầy giáo Gioan Lê Hùng cũng hài lòng về quyết định này. Thầy nói Giáng sinh năm ngoái, thầy phải nhờ một giáo viên ngoại đạo coi thi thay để có thể dự lễ.
Maria Trương Thị Hương Liên, học sinh Công giáo đang học lớp 11, nói lễ Giáng sinh năm nay sẽ là “một dịp vui” đối với em vì em có thể hát diễn nguyện với ca đoàn và tham gia các hoạt động giải trí tại nhà thờ giáo xứ.
Liên dự định mời các bạn cùng lớp tham dự lễ Giáng sinh vào tối 24/12, viếng máng cỏ tại các nhà thờ và cùng ăn mừng Giáng sinh tại nhà mình. Em nói em sẽ kể chuyện Giáng sinh cho các bạn ngoại đạo nghe.
Một linh mục ở Huế nói ngài hoan nghênh quyết định của chính quyền tỉnh. Trong những năm gần đây giáo sĩ và người Công giáo trong tổng giáo phận Huế kêu gọi chính quyền không tổ chức thi vào ngày lễ Giáng sinh khi chính quyền viếng thăm các giáo xứ, ngài nói thêm.
Vị linh mục lưu ý Giáng sinh là ngày lễ quốc tế vì thế Kitô hữu có quyền không đi làm.
Nhiều người Công giáo cũng hy vọng ngày lễ Giáng sinh sẽ được lấy làm ngày quốc lễ trong nước.
Mặc dù tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định này, nhưng các trường tại 63 tỉnh thành còn lại ở Việt Nam sẽ vẫn tổ chức thi học kỳ vào ngày lễ Giáng sinh này như thường lệ.

http://www.ucanews.com/2009/12/16/vi%e1%bb%87t-nam-kito-h%e1%bb%afu-%e1%bb%9f-hu%e1%ba%bf-hoan-nghenh-quy%e1%ba%bft-d%e1%bb%8bnh-hoan-thi-d%e1%ba%bfn-sau-giang-sinh/

sinh đôi
19-12-2009, 12:20 AM
Bình Dương năm nay cũng vậy: con tui vừa thi HK I xong hôm qua.

Có thể nói, đây là 1 quyết định rất đáng khen.:6::6::6: Hy vọng đây sẽ là tiền lệ cho những năm sau.

sinh đôi
19-12-2009, 12:37 AM
Về việc "hy vọng Lễ Giáng Sinh sẽ được chọn là quốc lễ" thì tôi e là khó thực hiện:

VN là 1 nước đa tôn giáo, trong đó Công giáo chỉ khoảng 10% (theo wiki). Ngoài ra còn nhiều tôn giáo khác nữa. Nếu chọn GS là quốc lễ thì những lễ khác (Phật đản...) cũng phải làm vậy luôn.

Hiện nay, ở 1 số công ty, nlđ là CG được nghỉ đêm 24 & ngày 25, tất nhiên là nghỉ không lương, nhưng không bị kỷ luật. Cũng chỉ 1 số cty thôi. Mong rằng, NN sẽ đưa vào luật lao động, để không những người CG, mà cả PG cũng sẽ được nghỉ những ngày lễ tôn giáo của mình.