PDA

View Full Version : Tổng quát những nét chính các hoạt động của ĐTC Bênêđictô XVI trong năm 2009



migoi_sg
19-12-2009, 12:01 PM
Tổng quát những nét chính các hoạt động của ĐTC Bênêđictô XVI trong năm 2009


http://giaophanvinh.net/uploads/News/pic/1261156992.nv.jpgCNS 18.12.2009 - Nhìn lại năm 2009, khó có thể tưởng tượng có năm nào lại bận rộn hơn đối với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, vị Giáo hoàng đã 82 tuổi : Năm Thánh Phaolô, - rồi đến Năm Linh Mục -. Một Tông thư quan trọng.- Hành hương Thánh Địa. - Hội Kiến lần đầu với tổng thống Obama. - 10 vị Thánh mới.- Chuyến hành trình tông du Phi Châu - và Thượng Hội Đồng cho Châu Phi. - Ra mắt một Facebook. - Sự nhân nhượng gây tranh cãi với những người duy truyền thông Công giáo [huynh đoàn Piô X - SSPX. ND]. - Một cuộc mở cửa bất ngờ cho các tín đồ Anh giáo bất bình.
Và đó mới là những sự kiện nổi bật mà thôi. Làm giáo hoàng là một công việc một ngày như mọi ngày và trong vòng năm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến hơn 200 chức sắc và tổ chức, đàm luận với hơn 300 giám mục và cử hành hơn 50 buổi phụng vụ trọng thể.

Năm này mang đến những giây phút toại nguyện cá nhân sâu xa, khi Vị Giáo hoàng người Đức cầu nguyện trong im lặng trước ngôi một trống của Chúa Kitô ở Giêrusalem hoặc khi Người đi đến với một đám đông hàng trăm ngàn người dân Cameroon nghênh đón khi Người tông du Châu Phi.

Nhưng sự thất vọng của Đức Thánh Cha cũng hiển nhiên rõ ràng trong năm 2009, một phần vì Người cảm thấy bị chính một số tín hữu của Người hiểu lầm và bị các phương tiện truyền thông đại chúng hiểu sai về những quyết định và tuyên bố khó khăn.

Tháng GIÊNG, Đức Thánh Cha thông báo Người gỡ bỏ vạ tuyệt thông cho bốn giám mục SSPX để mở đường tiến tới những đàm phán hoà giải với nhóm duy truyền thống (bảo thủ) - một động thái đã bị một số giám mục trong nhiều quốc gia chống đối. Các phương tiện truyền thông mau lẹ tập trung chú ý vào sự kiện một trong bốn giám mục nầy, GM Richard Williamson, đã trả lời phỏng vấn phủ nhận phạm vi rộng lớn của Vụ Tàn Sát Dân Do Thái thời thế chiến thứ hai. Bất ngờ vụ giáo hoàng gốc Đức giữ thế thủ, phải bảo đảm cho các nhà lãnh đạo Do Thái và những kẻ khác rằng sáng kiến của Người nhằm tới sự hiệp nhất Giáo Hội và không hề đại diện cho một sự rút lui các giáo huấn Giáo Hội chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.

Một trong những văn kiện đáng để ý nhất năm 2009, trên thực tế, là bức thư tiếp sau đó của Đức Thánh Cha gửi các giám mục trên thế giới, bày tỏ sự sửng sốt của Người vì ngay cả một số tín hữu Công giáo cũng đã hiểu sai Người và tấn công Người "với thái độ thù địch công khai".

Cuộc tông du Phi Châu tháng BA là một kinh nghiệm kéo dài 1 tuần về những buổi phụng vụ sáng chói, những thảo luận với các giám mục và những cuộc gặp gỡ với giới trẻ, người khuyết tật và cả một nhóm Pygmê (người lùn). Song ảnh hưởng của các phương tiện truyến thông đã bị phủ bóng bởi những nhận xét của Đức Thánh Cha với giới phóng viên về ngày đầu tiên cuộc hành trình, khi Người nói về chiến lược của Giáo Hội chống lại bệnh Sida và cho biết : "Người ta không thể chiến thắng vấn nạn nầy với việc phân phát bao cao su. Ngược lại, chúng làm gia tăng khó khăn". Lời bình luận này kéo theo lời chỉ trích lan rộng, mặc dù một số chuyên gia đồng ý rằng sự tin tưởng quá đáng vào bao cao su là một vấn đề ở các quốc gia Châu Phi.

Thượng hội đồng cho Châu Phi vào tháng MƯỜI đã mang lục địa đen quay lại với vị trí soi sáng của Vatican. Đức Thánh Cha chủ tọa các buổi họp của Thượng hội đồng này và, khi bế mạc, đã tiếp nhận 53 đề xuất mục vụ để soạn thảo chi tiết trong một văn kiện tương lai về Giáo Hội ở Châu Phi

Tháng NĂM, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI du hành sang Jordan, Israel và lãnh thổ Palestine. Cuộc hành trình dài 8 ngày này là một cuộc hành hương có tính chất Kinh Thánh, một sứ mệnh liên tín và một hành vi giúp giữ thăng bằng chính trị. Đức giáo hoàng viếng thăm một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Jordan, cầu nguyện ở đài tưởng niệm cuộc tàn sát người Do Thái Yad Vashem ở Giêrusalem và làm phép đá móng cho những thánh đường Kitô giáo mới.

Tháng SÁU, Đức Thánh Cha bế mạc Năm Thánh Phaolô và khai mạc Năm Linh Mục. Trong các cuộc nói chuyện hàng tuần và những cử hành phụng vụ tập chú về Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha phác thảo một bức họa chi tiết về con người vẫn được coi là khuôn mẫu sự hoán cải Kitô giáo và nhà thừa sai nguyên mẫu.

Khi phát động Năm Linh Mục, Đức Thánh Cha nói Giáo Hội phải thừa nhận một số linh mục đã làm thiệt hại to lớn cho những người khác, nhưng Giáo Hội cũng phải cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân mà số đông linh mục đã đem lại cho Giáo Hội và cho thế giới.

Tháng BẢY, Đức Thánh Cha công bố Tông thư được chờ đợi từ lâu về công bằng kinh tế và xã hội, "Tình Thương trong Chân Lý". Tông thư kêu gọi cải tổ các cơ chế và thực hành kinh tế quốc tế và nói khủng hoảng kinh tế toàn cầu xuất phát phần lớn từ những thiếu sót về mặt đạo đức của các nhà tài phiệt và các nhà đầu tư tham lam.

Đức Thánh Cha đã tặng cho Tổng thống Obama một bản sao Tông thư của Người khi hai nhà lãnh đạo hội kiến lần đầu ở Vatican vào tháng Bảy, cùng với một bản sao về văn kiện gần nhất của Vatican về đạo đức y sinh học. Trong cuộc đàm luận riêng, mà Vatican cho biết là đã diễn ra trong một bầu khí thẳng thắn và thân tình, Tổng thống Obama bày tỏ sự cam kết giảm thiểu con số nạo phá thai và lắng nghe những quan ngại của Giáo Hội về các vấn đề đạo đức luân lý”.

Tháng CHÍN, Đức Bênêđictô XVI chào mừng tân đại sứ Hoa Kỳ ở Vatican, Iguel Diaz và trong một diễn từ đã nhấn mạnh những lĩnh vực rộng có tiềm năng hợp tác với chính quyền Obama. Cùng lúc, lập lại các quan ngại do HĐGM Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng sự sống trẻ chưa sinh và bảo vệ quyền phản đối lương tâm của các nhân viên y tế.

Giữa các vị thánh mới được Đức Thánh Cha công bố năm 2009, có hai vị có liên hệ Hoa Kỳ đậm đà : Cha Đamianô, vị thừa sai người Bỉ thế kỷ 19, chăm sóc bệnh nhân phong cùi ở Hawai và Nữ tu Jeanne Jugan, một nữ tu người Pháp mà Dòng các Tiểu Muội Người Nghèo tiếp tục hỗ trợ người cao tuổi ở Hoa Kỳ và hơn 60 quốc gia khác.

Trong những vấn đề nội bộ Giáo Hội, Tháng NĂM, Đức Thánh Cha đã ra lệnh mở một cuộc Kinh Lý Dòng Đạo Binh Chúa Kitô và các cơ sở của Dòng tiếp sau những sự vạch trần hành động tình dục sai trái của vị sáng lập Dòng đã quá cố, Cha Marcial Maciel Degollado.

Tháng MƯỜI, Vatican hé lộ cho biết chương trình mới của Đức Thánh Cha với việc chào đón các tín đồ Anh giáo muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo La Mã, mà vẫn được giữ lại những khía cạnh của di sản tinh thần và phụng vụ của họ.

Năm 2009 sắp kết thúc, Đức Thánh Cha đánh bóng các thành tích "xanh" của Người trong Thông điệp Ngày Thế Giới Hoà Bình 2010. Sứ điệp này nói sự suy thoái của môi trường là một vấn nạn đạo đức cấp bách đe dọa đến Hoà bình và chính sự sống con người và kêu gọi hành động ở cả mức độ toàn cầu và cá nhân.




Giuse Nguyễn Thế Bài
chuyển ngữ

(Nguồn: Xuân Bích VN)