PDA

View Full Version : Học hỏi kinh nghiệm chăm sóc người có HIV/AIDS



sake
21-12-2009, 09:24 PM
VIỆT NAM Nhân viên Giáo hội học hỏi kinh nghiệm chăm sóc người có HIV/AIDS
2009-12-21 | 700 từ Text size http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_sm.gif (javascript:textSize('down')) http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_lg.gif (javascript:textSize('up'))
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam (UCAN) -- Các nhân viên của 14 giáo phận hy vọng sẽ phục vụ người có HIV/AIDS hiệu quả hơn sau khi tham dự một khóa tập huấn do Uỷ ban Bác ái Xã hội – Caritas Việt Nam tổ chức.

36 linh mục, tu sĩ và giáo dân chia sẻ kinh nghiệm dự phòng, điều trị và chăm sóc cho người có HIV/AIDS tại khóa tập huấn “Đồng hành với người có HIV/AIDS” từ 14-16/12 tại dòng Phanxicô ở thành phố Hồ Chí Minh. Các tham dự viên học cách viết dự án và kiến thức y khoa về dự phòng, điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân.
Anh Gioan Kim Nguyễn Đình Đương đến từ giáo phận Hải Phòng cho biết giáo phận gồm 4 tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên và Quảng Ninh, nhưng Caritas giáo phận chỉ lo mục vụ cho các bệnh nhân ở Hải Phòng như chăm sóc tại nhà, truyền thông trong cộng đồng, tư vấn, chăm sóc y tế và hỗ trợ thuốc đặc trị ARV.
Theo anh Đương, 28 tuổi, thành phố Hải Phòng có số người nhiễm HIV/AIDS cao nhất cả nước với 30.000 người (tính đến tháng 4-2009). Trong đó số người đã chuyển sang AIDS là 5.372 người và 2.269 người qua đời.
Anh Đương cho biết nhóm ve chai của giáo phận hỗ trợ các bệnh nhân đường sữa, quần áo hoặc vật dụng cần thiết, chứ không cho tiền để tránh thái độ ỷ lại của họ.
Các tham dự viên đồng tình với anh Đương là “từ nay Caritas các giáo phận sẽ liên kết và hỗ trợ nhau”, thay vì các giáo phận chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Caritas Việt Nam.
Các linh mục giáo phận Xuân Lộc chia sẻ việc họ đến nhà và bệnh viện để ban bí tích Thánh Thể, Giải tội và Xức dầu cho bệnh nhân HIV/AIDS. Giáo phận Vĩnh Long trình bày chương trình tín dụng cho người có HIV.
Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô NhiễmMarie Consolata Bùi Thị Bông trình bày những họat động mục vụ cho các bệnh nhân ở Huế qua sự liên kết của hội Legio, nữ tu liên dòng, hướng đạo sinh, nhất là với các sư, nicô, Phật tử.
Theo Sr Bông, 66 tuổi, một bác sĩ y khoa, hàng tuần anh em Công giáo và Phật giáo cùng nhau thăm viếng, chăm sóc các bệnh nhân và cầu nguyện cho người qua đời.
Chị Marie Pauline Nguyễn Thu Cúc, nhân viên Caritas giáo phận Cần Thơ, nói chị sẽ áp dụng mô hình này ở giáo phận mình. “Chúng tôi rất cần các anh em Phật giáo đến với những người lương có HIV/AIDS. Có những trường hợp khi chúng tôi đến thì bị người thân của họ hiểu nhầm là lôi kéo họ theo tôn giáo của chúng tôi”, chị Cúc, 43 tuổi, nói với UCA News.
Chị thừa nhận một số vị linh mục ở Cần Thơ còn thờ ơ với vấn đề HIV/AIDS. “Có vị linh mục tỏ ra khó chịu khi chúng tôi đưa người có HIV/AIDS đến dự lễ ở nhà thờ của ngài,” chị nói thêm.
Chị Cúc nói rằng chị học đựơc cách viết dự án từ khóa học này, và chị sẽ làm một dự án để xin hỗ trợ mua đất xây nhà mở cho các bệnh nhân, vì ngôi nhà mở hiện nay có thể bị giải tỏa do nằm trong khu quy hoạch của nhà nước.
Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, tổng thư ký UBBAXH – Caritas Việt Nam, nói rằng Caritas Việt Nam sẽ sớm hỗ trợ mở văn phòng Caritas tại các giáo phận Phát Diệm, Vinh, Đã Nẵng. Hiện nay đã có 14 văn phòng Caritas tại 14 giáo phận trong toàn quốc.
Cha Sơn cho biết tổ chức của ngài sẽ trình lên Hội đồng Giám mục về việc các linh mục chưa quan tâm đến vấn đề HIV/AIDS.
Cha Sơn nói thêm, hiện nay cả nước có 293.000 người nhiễm HIV. Ngài cũng lưu ý cả nước hiện có 100.000 gái mại dâm. Đây cũng là nguồn lây lan nhiều nhất.
http://www.ucanews.com/2009/12/21/vi%e1%bb%87t-nam-nhan-vien-giao-h%e1%bb%99i-h%e1%bb%8dc-h%e1%bb%8fi-kinh-nghi%e1%bb%87m-cham-soc-ng%c6%b0%e1%bb%9di-co-hivaids/