PDA

View Full Version : [Rất cần] Cần tìm cách sách Công giáo cũ



Thành Tâm
23-12-2009, 02:50 PM
Kính thưa quí cha, quí thầy, quí sơ cùng quí ACE,

Con cần tìm các sách Công giáo cũ, nội dung chủ yếu là về : Hạnh tích các thánh (viết theo lối kể chuyện, văn xuôi, nhật ký, ...), cách sách lịch sử, suy niệm, đặc biệt là sách giáo dục cho các lứa thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, cách sách sống đạo... Một số ví dụ điển hình như : Sách "Người hành khuất thành Grenade" xuất bản quí I năm 2002, hiện nay không còn gặp ở các nhà sách Công giáo ; sách của Tủ Sách Linh Hạnh, sách các thánh Đấng Sáng Lập Dòng Tu đặc biệt chỉ có ở Nhà sách của Dòng Tu, và sách suy niệm như quyển "Yêu mến Chúa Giê-su" của Mẹ Tê-rê-sa Calcutta, sách "Nhật ký Margarita - Thông điệp tình yêu nhân hậu gởi các hồn nhỏ" (xuất bản 1973 được photo lại) đến nay vẫn chưa thấy ra quyển II và III.

Kính mong, quí cha, quí thầy, quí sơ cùng quí ACE có thể chỉ dẫn, chia sẻ trong khả năng. Con sẽ đến tận nơi, chấp nhận mọi yêu cầu để tìm được những sách mà con đang tìm kiếm.

Nhân đây cũng xin quí ACE giúp đỡ, chỉ dẫn giúp TT các Nhà sách Công giáo trong Tp. Biên Hòa, chủ yếu là có bán các sách Công giáo. Ở Tp. HCM thì còn cách Nhà sách Công giáo nào nữa ngoại trừ : Ns. Hòa Bình (Q.1), Ns. Đức Mẹ DCCT (Q.3), Ns. Trung Tâm Mục Vụ Giới Trẻ (Q.1), NS. Gx. Phanxicô Đa Kao (Q.1), Ns. Gx. Đắc Lộ (Q. TB), Ns. Fatima (Q. TĐ), Ns. Gx. Mai Khôi (Q.3), Ns. Gx. Ba Chuông (Q.3). Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quí ACE!

Xin chân thành cảm ơn quí cha, quí thầy, quí sơ cùng quí ACE.

Thành Tâm
Nick Yahoo : consolus_001
Email : Consolus_001@yahoo.com
Gmail : Consolus.001@gmail.com
ĐT : (061) 6 283 246

migoi_sg
23-12-2009, 03:12 PM
MG có một cuốn "ĐƯỜNG TỬ ĐẠO" viết về các cuộc tử đạo của 118 vị thánh tử đạo Việt nam, nếu bạn muốn, MG cũng chỉ có thể cho bạn mượn phôtô thôi, vì chỉ được duy nhất một cuốn và là của người khác tặng nữa, sách này hiện nay không có bán trên thị trường.

Thành Tâm
27-12-2009, 12:39 PM
Rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng đã là quà tặng thì Tâm không dám mượn đỡ. Thực ra thì Tâm không phải tìm cách sách thuộc dạng như "đồ cổ", chỉ xưa mới có nay đã hết. Mà là hồi cách đây vài năm (1995 trở lại đây) có một số sách rất hay và rất dễ chia sẻ đến với "tầng lớp trí thức bình dân", nhưng hiện nay vẫn chưa thấy tái bản. Bởi đó, nếu các nhà sách đã bán lâu năm thì có khả năng sẽ lưu lại một ít sách này, hoặc thuộc sở hữu cá nhân của một ai đó.

Các sách Công giáo ngày nay được xuất bản khá nhiều, trong đó nhiều sách rất mới, cả tác giả lẫn nội dung. Nhưng ở đây Tâm chỉ chú trọng về một nội dung dễ hiểu, dễ tiếp thu với "tầng lớp trí thức bình dân".

Lần nữa xin cảm ơn tấm lòng của anh. Xin Chúa ban xuống trên anh và Gia đình muôn ơn lành hồn xác trong mùa Giáng Sinh và trong năm mới sắp đến này.

Mến chào anh,
TT.