PDA

View Full Version : Đức Thánh Cha xúc tiến phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II



sake
23-12-2009, 03:02 PM
VATICAN Đức Thánh cha xúc tiến án phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II
Bài của Gerard O’Connell, Đặc Phái viên ở Rôma
2009-12-21 | ZY08414.1581 | 746 từ Text size http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_sm.gif (javascript:textSize('down')) http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_lg.gif (javascript:textSize('up'))
THÀNH PHỐ VATICAN (UCAN) -- Đức Thánh cha Bênêđictô vừa ban hành sắc lệnh xúc tiến án phong thánh cho hai vị tiền nhiệm nổi tiếng là Đức Piô XII và Đức Gioan Phaolô II.

Ngài còn ban hành một sắc lệnh tương tự cho nữ tu Mary Ward, người Anh sáng lập dòng tu nữ hồi thế kỷ 17 và hiện có cộng đoàn ở nhiều quốc gia châu Á.
Hôm 19-12, Đức Thánh cha ban hành cả thảy 21 sắc lệnh liên quan đến án phong thánh cho 12 nam và 9 nữ. Không ngạc nhiên gì khi trong số đó có Đức Gioan Phaolô II, người được bầu làm Giáo hoàng năm 1978.
Đức cố Giáo hoàng, người đầu tiên không phải là người Ý được bầu làm giáo hoàng trong 455 năm qua, được cả thế giới yêu mến, trong đó có châu Á nơi ngài viếng thăm ít nhất là 12 quốc gia. Năm 1998, ngài tổ chức Thượng hội đồng Giám mục mang tính bước ngoặc cho Á châu, hội nghị quy tụ các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ khắp châu lục, cũng như các đại diện Giáo triều Rôma.
Sự kiện đó chứng minh tầm quan trọng ngày càng lớn của khu vực Á châu trong Giáo hội Công giáo.
Đức Thánh cha Gioan Phaolô II qua đời ngày 2-4-2005. Trong lễ tang của ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô, nhiều người đã lớn tiếng xin phong thánh cho ngài ngay.
Đức Bênêđictô bỏ qua quy định Vatican không cho mở án phong thánh cho đến khi một người đã từ trần được 5 năm, và cho phép mở án vào tháng 6-2005.
Hiện nay ngài chính thức công nhận Đức Gioan Phaolô II sống đời Kitô hữu và nhân đức cách phi thường và tuyên bố ngài là bậc “đáng kính”.
Có nhiều giai đoạn khác nhau trong quá trình phong thánh cho một người. Sau khi được tuyên bố “đáng kính”, sau đó là phong chân phước, để được như thế cần có một phép lạ chứng minh là do chính người chuẩn bị được phong chân phước chuyển cầu trước khi người này phong “Chân phước”. Để được phong thánh cần thêm một phép lạ nữa.
Bộ Phong Thánh (CCS), cơ quan Tòa thánh giám sát quá trình phong thánh, đã bắt đầu xem xét một trong nhiều phép lạ được cho là do Đức Gioan Phaolô II can thiệp.
Nếu mọi việc diễn ra như mong đợi, Đức cố Giáo hoàng có thể được phong chân phước vào ngày 16-10-2010, nhân kỷ niệm 32 năm ngài được bầu làm Giáo hoàng.
Đã có nhiều tranh cãi về việc Đức Bênêđictô ban sắc lệnh cho Đức Giáo hoàng Piô XII (1939-1958), người dẫn dắt Giáo hội Công giáo trong Thế Chiến thứ hai.
Trong vai trò giáo hoàng, ngài bắt đầu cải cách phụng vụ, xúc tiến nghiên cứu Kinh Thánh, và bắt đầu quốc tế hóa Hồng y Đoàn. Ngài trao mũ đỏ cho Hồng y người Trung Quốc đầu tiên Thomas Tien Keng-hsin năm 1946, và Hồng y người Ấn đầu tiên Valerian Gracias của Bombay năm 1953.
Tuy nhiên, nhiều người Do Thái cho rằng Đức Thánh cha đã làm lơ cuộc tàn sát người Do Thái, mặc dù ngay sau chiến tranh và khi ngài qua đời năm 1958, nhiều lãnh đạo xuất chúng người Do Thái trong đó có Golda Meir khen ngợi ngài đã cứu hàng trăm ngàn người Do Thái trong cuộc xung đột đó.
Linh mục dòng Tên Peter Gumpel, phúc trình viên án phong thánh cho Đức cố Giáo hoàng, nói đã có một số phép lạ được cho là có sự can thiệp của ngài, trong đó có “một phép lạ rất đặc biệt”.
Trong các sắc lệnh của Đức Bênêđictô còn có tên của nữ tu Mary Ward (1585-1645), một phụ nữ người Anh đi đầu trong đời tu hoạt động xã hội, theo linh đạo của dòng Tên.
Ngài sáng lập một tu hội năm 1609, hiện nay được chia thành Dòng Chúa Giêsu và Hội Đức Mẹ Đồng Trinh. Các nữ tu của ngài làm việc ở 44 quốc gia trong đó có Ấn Độ, Bangladesh, Hàn Quốc, Mông Cổ, Nepal, Trung Quốc và Việt Nam.
Đức Bênêđictô còn chấp thuận một phép lạ được cho là có sự can thiệp của Chân phước Mary Mackillop, người Úc đầu tiên.
http://www.ucanews.com/2009/12/21/vatican-d%e1%bb%a9c-thanh-cha-xuc-ti%e1%ba%bfn-an-phong-thanh-cho-d%e1%bb%a9c-gioan-phaolo-ii/