PDA

View Full Version : Mơ ước một Giáng Sinh xanh



sake
23-12-2009, 10:00 PM
HÀN QUỐC Tổ chức phi chính phủ của Giáo hội mơ ước một Giáng sinh xanh
2009-12-22 | KO08418.1581 | 459 từ Text size http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_sm.gif (javascript:textSize('down')) http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_lg.gif (javascript:textSize('up'))
SEOUL (UCAN) -- Giáng sinh đang đến gần, các đường phố của thủ đô Hàn Quốc lại rộn ràng nhạc mừng Giáng sinh và hàng trang trí Noel. Nhưng năm nay một cây Noel đặc biệt trước nhà thờ chính tòa Myeongdong đưa ra một thông điệp nghiêm túc.

Cây Noel có đủ các món hàng trang trí bình thường, nhưng khi quan sát kỹ thì thấy các đồ trang trí được làm từ phế liệu như hộp sữa chua, đĩa CD và lon thiếc, trong khi đèn được thắp sáng bằng năng lượng xe đạp.
“Hiện nay vấn đề quan trọng nhất trên thế giới là bảo vệ môi trường. Chúng tôi làm cây Noel này để chứng minh môi trường có thể được bảo vệ bởi những hành động cá nhân”, theo Emilliana Ryu Jung-hee, nhân viên phụ trách quan hệ công chúng của Phong trào Một Cơ thể Một Tinh thần (OBOS) của tổng giáo phận Seoul.
Tổ chức phi chính phủ Công giáo lớn nhất Hàn Quốc đã dựng cây Noel này. Khách qua đường được mời trang trí cây Noel bằng những vật dụng được tái chế và đạp xe đạp để phát điện. Đạp xe 30 vòng thắp sáng cho cây Noel được ba phút.
“Tôi đạp xe hơi khó nhưng tôi rất vui vì có thể thắp sáng cây Noel trong vài phút”, Sohn Myeong-hee, một người Tin lành 15 tuổi, nói.
Cây Noel độc đáo này còn được xem là cách xóa bỏ óc thương mại trong mùa Giáng sinh.
Catherine Shin Eun-joo, một khách qua đường 23 tuổi, nói: “Giáng sinh đã bị thương mại hóa, kích thích chúng ta mua sắm, khiến môi trường bị tổn hại”. Cô nói thêm cây Noel này “khiến tôi suy nghĩ về cuộc sống hàng ngày của mình”.
“Tôi thường xem năng lượng tôi dùng hàng ngày là chuyện đương nhiên, và tôi dùng điện và nước nóng thoải mái. Từ nay, tôi sẽ cố gắng dùng ít năng lượng lại”, Shin nói.
Cây Noel còn được dùng để giới thiệu Chiến dịch Chia sẻ Sinh thái của OBOS kêu gọi mọi người giảm tiêu thụ năng lượng và tiết kiệm tài chánh để ủng hộ người nghèo.
Ryu nói bảo vệ môi trường và giúp người nghèo không phải là hai vấn đề riêng biệt.
Chị nói thêm: “Người nghèo ở Đông Nam Á và Phi châu có thể bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu do ô nhiễm môi trường gây ra. Những người dùng nhiều năng lượng phải chịu trách nhiệm về việc này”.
OBOS được thành lập năm 1989, hiện đang quản lý 23 dự án phát triển và phục hồi ở 10 quốc gia trong đó có Mông Cổ và Myanmar.
http://www.ucanews.com/2009/12/22/han-qu%e1%bb%91c-t%e1%bb%95-ch%e1%bb%a9c-phi-chinh-ph%e1%bb%a7-c%e1%bb%a7a-giao-h%e1%bb%99i-m%c6%a1-%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%bb%99t-giang-sinh-xanh/