PDA

View Full Version : Caritas với việc chăm sóc người có HIV/AIDS



sake
31-12-2009, 10:30 AM
VIỆT NAM Caritas mới thành lập chú trọng chăm sóc người có HIV/AIDS
2009-12-30 | 509 từ Text size http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_sm.gif (javascript:textSize('down')) http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_lg.gif (javascript:textSize('up'))
RẠCH GIÁ, Việt Nam (UCAN) -- Caritas giáo phận Long Xuyên chính thức ra mắt hôm 25-12, chú trọng chăm sóc mục vụ người có HIV/AIDS, căn bệnh đang lan tràn ở đây.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Việt chính thức công bố thành lập Caritas giáo phận Long Xuyên, đặt tại giáo xứ Đền Thánh Giuse ở thành phố Rách Giá. Ngài cũng khánh thành phòng khám Nhân ái, phòng khám cho người có HIV/AIDS đầu tiên của giáo phận.
Đại diện chính quyền các cấp và giáo dân tham dự sự kiện này.
Cha Việt, đứng đầu Caritas giáo phận, cho biết giáo phận chú trọng mục vụ cho người có HIV/AIDS vì có khoảng 8.000 người nhiễm HIV/AIDS trong địa bàn, phần lớn ở độ tuổi 16 -20.
Ngài nói nguyên nhân lây nhiễm là do mại dâm và ma túy. Giáo phận giáp biên giới Cambodia gồm hai tỉnh An Giang và Kiên Giang và huyện Thốt Nốt của tỉnh Cần Thơ với 225.059 người Công giáo trong tổng số 4.635.375 dân.
Cha Việt, 70 tuổi, cho biết việc mở phòng khám là cần thiết nhằm chăm sóc sức khỏe, tâm linh cho người có HIV/AIDS. Phòng khám hoạt động từ đầu tháng chăm sóc sức khỏe cho 7 bệnh nhân có HIV/AIDS, và khám bệnh và phát thuốc cho người nghèo.
Phòng khám có 1 bác sĩ thường trực, và sắp tới sẽ có 30 bác sĩ Công giáo làm việc luân phiên vào các ngày trong tuần.
Vị chánh xứ Thánh Giuse dự định sẽ mở các khoá tập huấn cơ bản về HIV/AIDS cho các nhân viên Caritas và đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh tại các giáo xứ và giáo họ. Ngài cũng sẽ mở thêm phòng khám cho bệnh nhân HIV/AIDS ở Long Xuyên và Châu Đốc.
Ông Trần Lam, chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo của tỉnh Kiên Giang nói: “Phòng khám cho người có H này là bạn đồng hành với hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, giúp bà con phát hiện được bệnh, biết cách điều trị và dự phòng, điều này có lợi cho cộng đồng và có ích cho xã hội.”
Ông Lam, 70 tuổi, nói rằng ngành y tế chăm sóc người có HIV/AIDS không xuể, nên cần hỗ trợ của cộng đồng và các tổ chức khác.
Cha Việt nói rằng Caritas sẽ phối hợp với chính quyền chăm lo cho người nghèo. Ngài nhấn mạnh: “Caritas còn nhằm chăm lo đời sống của người dân, nhất là cứu trợ khẩn cấp cho nạn nhân thiên tai và dạy nghề cho người nghèo.”
Giáo phận lâu nay đã cấp học bổng, xe đạp và chỗ ở cho học sinh nghèo, mở các lớp học tình thương và dạy nghề, cứu trợ bão lụt, chăm sóc y tế, xây sửa nhà cho người nghèo, cấp xe lăn cho người tàn tật, khoan giếng nước và xây cầu đường.
http://www.ucanews.com/2009/12/30/vi%e1%bb%87t-nam-caritas-m%e1%bb%9bi-thanh-l%e1%ba%adp-chu-tr%e1%bb%8dng-cham-soc-ng%c6%b0%e1%bb%9di-co-hivaids/