PDA

View Full Version : Đức Hồng Y Schonborn Phát Biểu Tâm Tình Tại Medjugorje



littlewave
04-01-2010, 11:57 AM
Đức Hồng Y Schonborn Phát Biểu Tâm Tình Tại Medjugorje

Chủ Nhật, Ngày 3 tháng 1-2010
Nguồn: Queen Of Peace



http://67.52.177.156/images/upload/cardinal2_0_300x192_1.jpg



Ngày 30/12/2009, Đức Hồng Y Christoph Schonborn vốn là Tổng Giám Mục của Tổng giáo phận Vienna, nước Áo và là thành viên của Thánh Bộ Đức Tin ở Vatican đã chia sẻ bài giảng thuyết dài và đầy quyền năng ở nhà thờ St. James tại làng Medjugorje.

Đức Hồng Y nói về Lòng Thương Xót Chúa và ngài đã không ngần ngại ca ngợi Medjugorje. Lời nói đầu tiên của ngài bằng tiếng địa phương Croatian là:
”Hãy ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria!”

Đây là lời chào thông thường nhất của các thị nhân và của những người dân của Medjugorje. Đức Hông Y Schonborn lập đi lập lại câu nói thời danh này rất nhiều lần và ngài khuyến khích mọi người cùng lập lại với ngài.

Sau đó, Đức Hồng Y nói tiếp:
“Khi chúng ta nhìn về một nơi như Medjugorj thì ta có thể thấy quyền năng phi thường về Lòng Thương Xót Chúa. Rất nhiều hành động thương xót được inh ra tại nơi này và được ủng hộ tại nơi đây.”

Trong lúc giảng thuyết, Đức Hồng Y Schonborn xin mọi người hãy đứng lên và cùng ngài hát một bài thánh ca nổi tiếng ở Medjugorje là bài Gospa Majka Moja, tức là Đức Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình. Ngài mỉm cười tươi vuị khi hát chung với mọi người.

Ngài nói thêm:
“Đây là lòng trắc ẩn sâu xa của Chúa Giêsu. Rất nhiều hành động thương xót của giáo hội được sinh ra ngay tại nơi này, giống như Mẹ Têrêsa không thể chấp nhận cho người ta chết ở ngoài đường phố và như Mẹ Elvira đang làm việc ngay tại Medjugorje. Mẹ Elvira là người sáng lập cộng đoàn Trung Tâm Cai Nghiện Cenacolo vì Mẹ không thể chịu được khi nhìn thấy các thanh niên nam nữ lâm cảnh nghiện ngập, và họ đã tự hủy hoại đời sống của chính họ vì ma túy. Thật là lòng từ bi sâu thẳm và thắm thiết!”

Đức Hồng Y Schonborn kết luận bài giảng ở Medjugorje như sau:
“Tôi tin rằng nhiều cảm nghiệm trong giáo hội đã chứng mình rằng có những điều mà con người không thể làm được.”

Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Schonborn được diễn ra từ ngày 28 tháng 12 năm 2009 đến ngày 2/1/2010. Cuộc viếng thăm này cho thấy rằng có một vị Hồng Y sáng giá của Tòa Thánh Vatican đã tỏ ra tích cực và được xem như nhận xét của Tòa Thánh đối với các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Medjugorje.

Đức Hồng Y đi thăm Medjugorje với tính cách cá nhân nhưng ngài làm cho mọi người ngạc nhiên bằng cách ngài biểu lộ mọi sự cách rõ ràng. Ngài tham dự Thánh Lễ, leo lên đồi Hiện ra với thị nhân Marija Lunetti, ngồi tòa giái tội, cầu nguyện trong thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, và giảng thuyết trong giáo xứ bên cạnh các linh mục Dòng Phanxico của Medjugorje.

Đây là một dấu hiệu tốt lành cho Medjugorje! Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ Maria!

Kim Hà (source: memaria.org)
4/1/2010