PDA

View Full Version : Giá trị của gia đình Kitô Giáo



sake
04-01-2010, 12:44 PM
GIÁ TRỊ CỦA GIA ĐÌNH KITÔ GIÁO


Việt Nam (UCAN) -- Một giáo xứ 100 tuổi miền núi phía bắc lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm hôn phối cho 115 cặp vợ chồng nhằm tôn vinh các giá trị của gia đình Kitô giáo và giáo dục giới trẻ biết quý trọng đời sống gia đình.

Đức Giám mục Antôn Vũ Huy Chương của Hưng Hóa đã cử hành Thánh lễ đặc biệt này hôm lễ Thánh Gia Thất cho các cặp vợ chồng tuổi từ 43-85. Nữ mặc áo dài và nam mặc comple đi từ nhà thờ ra lễ đài ngoài trời của giáo xứ Vĩnh Quang trước sự chứng kiến của hơn 1.500 người tham dự.
Vợ chồng ông Tômasô Trần Cuông, 80 tuổi, cho biết: “Vợ chồng tôi cử hành lễ cưới tại nhà thờ này cách đây 58 năm, và hôm nay được mừng lễ kỷ niệm kim khánh hôn phối, chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa và cám ơn nhau vì đã sống yêu thương và chung thủy.”
Bà Maria Nguyễn Thị Gấm, vợ ông Cuông, khẳng định rằng chính những lúc khó khăn đã giúp vợ chồng bà yêu thương và nhẫn nhịn nhau mà không bao giờ nghĩ đến ly dị hay ly thân, không như lớp trẻ bây giờ khó khăn một chút là muốn bỏ nhau.
Họ có 12 người con, 17 người cháu và 9 chắt. Bốn người con của ông cũng mừng ngân khánh hôn phối trong dịp này.
Chị Maria Trần Thị Phức, con ông Cuông, nói: “Tôi hạnh phúc vì hôm nay được mừng ngân khánh cùng cha mẹ mình, một hạnh phúc kép cả đời mới có một lần, tôi biết ơn và kính trọng cha mẹ, chính sự chung thủy, hy sinh vượt khó của họ đã giúp vợ chồng tôi noi theo.”
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyển, 45 tuổi, cho UCA News biết sự kiện này nhằm tôn vinh giá trị hạnh phúc và sự chung thủy hôn nhân trong gia đình Công giáo, động viên các cụ như một phần thưởng Chúa ban, và giáo dục con cháu hãy noi gương cha mẹ mà sống chung thủy, hạnh phúc trong hôn nhân.
Cha nhận xét rằng sự chung thủy của các cụ thật đáng quý và đáng khen ngợi khi mà xã hội ngày nay không còn đề cao các giá trị của hôn nhân, người trẻ ly dị cũng như bạo lực gia đình gia ngày càng tăng.
Đức cha Chương cũng mời gọi các gia đình trẻ hãy noi gương bố mẹ sống chung thủy và yêu thương nhau.
Trước ngày lễ kỷ niệm các cặp vợ chồng tham dự tĩnh tâm, xưng tội và xét lại những lỗi lầm sai phạm trong đời sống vợ chồng, để giao hòa với Thiên Chúa, Giáo hội và với nhau.
Giáo xứ Vĩnh Quang được thành lập năm 1909 do các linh mục thuộc Hội Thừa Sai Hải ngoại Paris, nhưng vắng bóng linh mục coi sóc từ 1964 đến 2003. Giáo xứ hiện có hơn 3.000 giáo dân người Kinh, H’mông, Tày và Thái.


Văn Chấn
Nguồn: ucanew.com