PDA

View Full Version : Quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng



sake
06-01-2010, 03:27 PM
VIỆT NAM - Người Công giáo hoan nghênh quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng của chính phủ

2010-1-5 | 516 từ Text size http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_sm.gif (javascript:textSize('down')) http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_lg.gif (javascript:textSize('up'))
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (UCAN) -- Một số người Công giáo hy vọng việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe mọi người, tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện để nhiều người bỏ hút, trong khi một số khác cho rằng chỉ cấm hút thuốc lá nơi công cộng thì chưa đủ mạnh.

Quy định cấm hút thuốc lá ở những nơi công cộng như lớp học, nhà trẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông công cộng, có hiệu lực từ ngày 1-1-2010, nhằm tiến tới việc cấm hút thuốc lá ở tất cả các nơi công cộng trong năm 2010.
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyển, quản xứ Vĩnh Quang ở giáo phận Hưng Hóa, nói: “Tôi ủng hộ lệnh cấm hút thuốc lá vì nó sẽ giúp cho người dân sống khỏe và không bị bệnh tật, không chết sớm vì hút thuốc và tiết kiệm kinh phí cho các gia đình.” Cha nói rằng nhiều người chồng là trụ cột gia đình đã chết sớm và để lại cả một gánh nặng cho vợ phải lao động vất vã để nuôi con cái.
Cha Tuyển coi sóc giáo xứ Vĩnh Quang từ năm 2008, cho biết có 80 gia đình trong khoảng 700 gia đình trong giáo xứ mất người cha người chồng. Các ông chồng chết trong độ tuổi dưới 50 tuổi, nguyên nhân chết chủ yếu do nghiện thuốc lá và rượu và bị ung thư phổi, thực quản, gan và dạ dày.
Chị Maria Trần Thị Tho, một giáo dân trong xứ, cho biết chồng chị chết cách đây 5 năm vì bệnh ung thư thực quản, hậu quả của 20 năm nghiện thuốc lá và rượu. Một mình người phụ nữ 50 tuổi này hiện phải nuôi 7 đứa con và trả một khoản nợ 20 triệu đồng do vay mượn để chữa bệnh cho chồng.
“Nghe tin chính phủ cấm thuốc lá tôi rất mừng và hy vọng hai đứa con trai tôi bỏ được thuốc lá, thuốc lào,” chị nói.
Anh Đaminh Vũ Quốc Dũng hoan nghênh quy định này. Anh nói rằng việc cấm hút thuốc “tạo điều kiện cho tôi bỏ thuốc chính đáng."
Anh Dũng, 35 tuổi, kỹ sư xây dựng, nói rằng anh biết hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi và ảnh hưởng đến sức khỏe những người xung quanh. Anh đã nhiều lần tập bỏ thuốc lá nhưng không được vì “mỗi lần gặp bạn bè thì tôi lại dùng đến nó để giao tiếp.”
Việt Nam có hơn 40 ngàn người chết vì thuốc lá mỗi năm. Tuy nhiên, số người chết vì khói thuốc lá còn cao hơn nhiều so với số người hút.
Không ít người cho rằng chỉ cấm hút thuốc nơi công cộng không thì chưa đủ mạnh và để bỏ thuốc lá không phải là chuyện dễ.
Chị Maria Nguyễn Thị Thôn, 45 tuổi, hy vọng rằng quy định sẽ giúp các con chị không chết vì chứng ung thư giống như bố chúng. Người mẹ của 7 người con nói rằng: “Tôi muốn lệnh cấm thuốc lá thực hiện ở tất cả các nơi từ trong nhà đến ngoài ngõ, trong các bữa tiệc vì trong những dịp đó người ta có thói quen mời khách thuốc lá.”
Chị Tho mong rằng lệnh cấm phải được thực hiện một cách kiên quyết và phải cấm cả các cửa hiệu buôn bán thuốc lá.
Ông Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh , 55 tuổi, hút thuốc lá 40 năm, chia sẻ rằng ông bỏ được thuốc lá là nhờ cầu nguyện.
Nguồn: ucanews.com