PDA

View Full Version : Tâm tình của Đức Tân Giám Mục phó Giáo Phận Phnom Penh



sake
06-01-2010, 08:47 PM
Tâm tình của Đức Tân Giám mục phó (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1510:tam-tinh-ca-c-tan-giam-mc-pho-giao-phn-phnom-penh&catid=1:tin-tuc-giao-hoi-toan-cau&Itemid=2)
Giáo phận Phnom Penh

Thứ tư, 06 Tháng 1 2010 16:30
http://tonggiaophanhue.net/home/images/blank.png (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?view=article&catid=1%3Atin-tuc-giao-hoi-toan-cau&id=1510%3Atam-tinh-ca-c-tan-giam-mc-pho-giao-phn-phnom-penh&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=2)



Tân Giám mục phó Giáo phận Phnom Penh Olivier Schmitthaeusler (MEP): “Cần phát triển sự hiệp thông giữa hai cộng đoàn Dân Chúa Campuchia và Việt Nam”
WHĐ (6.01.2010) – Vào trưa 24-12-2009 vừa qua, Văn phòng báo chí Tòa Thánh công bố Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm linh mục Olivier Schmitthaeusler (người Pháp), thuộc Hội Thừa sai Paris, hiện là Tổng đại diện giáo phận Phnom Penh, làm giám mục phó Giáo phận Tông tòa Phnom Penh.


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/dc%20tai%20cao%20men.jpg

Đức tân Giám mục sinh ngày 26-6-1970 tại Strasbourg (Pháp). Thân sinh của ngài là ông Roland Schmitthaeusler, một nhà khoa học, chịu chức phó tế vĩnh viễn năm 1986, hiện phục vụ tại giáo phận Strasbourg.
Đức cha Roland Schmitthaeusler đã từng theo học tại Đại chủng viện Strasbourg từ năm 1989 đến 1998. Trước khi lãnh chức phó tế, ngài gia nhập Hội thừa sai Paris (1997). Năm 1998, chịu chức linh mục. Tháng 11-1998, ngài được cử sang Campuchia, phục vụ tại giáo phận Phnom Penh. Trong ba năm, 1998–2001, ngài học ngôn ngữ và văn hóa Khơme. Từ 2002 đến 2006, làm cha sở Kampot-Takeo. 2003–2005: giảng dạy môn Lịch sử Giáo Hội tại Đại chủng viện Phnom Penh, đồng thời phụ trách ban Giáo dục Kitô giáo của giáo phận, phụ trách bộ phận Linh hoạt và Suy tư thừa sai của MEP, Tổng đại diện giáo phận, Thư ký Hội đồng giám mục Campuchia, sáng lập và điều phối viên Viện cao cấp Thánh Phaolô về Truyền thông và Nông nghiệp tỉnh Takeo…
Phát biểu trong một cuộc gặp gỡ các cộng sự viên tại Tòa giám mục Phnom Penh vào lễ Hiển linh, Đức tân Giám mục chia sẻ với các khách mời: “Tôi là một ngoại kiều trên đất nước Campuchia. Nhưng người ngoại quốc này đã tự nguyện cắm rễ tại đây suốt 12 năm, với mong muốn duy nhất là được phục vụ Hội Thánh tại Campuchia và dâng tặng Giáo Hội căn tính Công giáo và Campuchia của mình”.
Bày tỏ suy nghĩ về giáo phận Phnom Penh, Đức tân Giám mục mong mỏi cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận trở thành “một Giáo Hội phục vụ”, trong đó đặc biệt quan tâm đến mục vụ các ơn gọi, dành ưu tiên cho việc phát triển Đại chủng viện.
Về đào tạo giáo dân, Đức tân Giám mục nói: “Cần phải xây dựng và phát triển tinh thần cộng tác nơi các tín hữu, và trở thành dấu chỉ sự hiệp thông, đặc biệt sự hiệp thông giữa hai cộng đoàn Campuchia và Việt Nam”.
Hiện nay giáo phận Phnom Penh do Đức cha Emile Destombes, 75 tuổi, làm Đại diện Tông tòa từ năm 2001.
Giáo phận Phnom Penh hiện có khoảng gần 2 vạn tín hữu trên tổng số 5 triệu dân (tỉ lệ khoảng 2,5% dân số), trải rộng trên một địa bàn gồm: thành phố Phnom Penh, thành phố Kep, thành phố Sihanoukville, các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot, Kompong Speu và Koh Kong.


(WHĐ – 06-01-2010)



Nguồn: tonggiaophanhue.net