PDA

View Full Version : Thánh Lễ online



sake
09-01-2010, 02:14 PM
SINGAPORE Thánh lễ online phục vụ giáo dân
không thể ra khỏi nhà
2010-1-7 | SG08496.1583 | 427 từ Text size http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_sm.gif (http://javascript<b></b>:textSize('down'))http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_lg.gif (http://javascript<b></b>:textSize('up'))
SINGAPORE (UCAN) -- Nhà thờ Thánh Vinh Sơn Phaolô đang tải các video quay đầy đủ các Thánh lễ chiều thứ bảy lên website của giáo xứ cho các giáo dân không thể đến nhà thờ tham dự Thánh lễ.

Linh mục chánh xứ Michael Sitaram nói các video này chủ yếu dành cho những người bệnh không thể ra khỏi nhà.
Trong khi rước Mình Thánh Chúa hàng tuần do một thừa tác viên mang tới, giờ đây họ có thể theo dõi Thánh lễ mặc dù không thể đến dự được. Ngài nói: “Trước đây nhiều người trong số họ năng nổ trong giáo xứ và nay rất vui khi thấy giáo xứ phát triển”.
Ngoài ra, một số giáo dân sau khi tham dự Thánh lễ có thể muốn nghe lại bài giảng, ngài nói thêm.
Đây là giáo xứ đầu tiên trong tổng giáo phận Singapore mở mục vụ này.
Cha xứ nói ngài lấy ý tưởng này từ Mạng lưới Truyền hình Lời Hằng hữu của Mỹ (EWTN), nơi phát hành các video Thánh lễ. Ngài còn thấy một dịch vụ tương tự ở Philippines.
Sau những lần trục trặc ban đầu, video đầu tiên của nhà thờ Thánh Vinh Sơn Phaolô đã được đăng tải lên mạng vào tháng 8.
Nhà thờ còn cung cấp một chương trình mục vụ tương tự chủ yếu là Thánh lễ hàng tháng ở Tagalog dành cho người lao động Philippines.
Cha Sitaram hy vọng cũng được thấy các video khác đăng tải lên mạng, như các video về việc làm sùng kính Lòng Thương Xót Chúa và các diễn giả nói về các đề tài đức tin.
Được như thế, giáo xứ không chỉ có thể đến với những người bệnh không thể ra khỏi nhà được mà còn đến với những người trẻ có cuộc sống bận rộn và có thể không có thời gian tham dự các cuộc nói chuyện như thế, vị linh mục nói.
Trong khi cha Sitaram nói nhìn chung dịch vụ online hiện nay được đón nhận nồng nhiệt, thì một số người nhận thấy mặt trái của nó.
Giáo dân Gregory Koh, 17 tuổi, thừa nhận các video này có ích cho những người bệnh tật không thể đi lễ, nhưng nói “người ta có thể lợi dụng để ở nhà và không cần phải đến nhà thờ vì họ nghỉ xem video là đủ rồi”.
Tuy nhiên, cha Siratam nhấn mạnh những người có thể đi lễ mà ở nhà xem video thì coi như bỏ lễ Chúa nhật.
Nguồn: ucanews.com