PDA

View Full Version : Sinh nhật của Internet và ngày HSSV



sake
09-01-2010, 08:37 PM
Sinh nhật 40 của Internet và ngày HSSV thứ 60





http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/ttg_internettron40tuoi_inside.jpg





Blog WGPSG (9.1.2010) -- Dịp kỉ niệm 60 năm ngày HSSV (8.1.2010) có nhiều sự kiện khiến tôi nhớ đến sinh nhật thứ 40 của Internet cách đây hai tháng (29.10.1969 - 29.10.2009)
Chiều 8-1, nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày HSSV, hàng trăm sinh viên trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã rước ngọn đuốc truyền thống từ Ký túc xá Bách khoa về trường. Cũng tại Đại hội Hội Sinh viên TP.HCM lần IV sáng 8-1, PGS.TS Phan Thanh Bình - giám đốc ĐHQG TP.HCM - chia sẻ: “Điều hạnh phúc nhất là được cống hiến. Khi chúng ta sống hết lòng thì không khi nào bị thiệt thòi”.
Khi trả lời câu hỏi “Lãnh đạo TP có đặt hàng, giao những vấn đề TP đang “vướng” cho SV nghiên cứu không?", giám đốc Sở Khoa học - công nghệ TP Phan Minh Tân trả lời: “Trang web của sở đang có 15 vấn đề khoa học công nghệ mà TP đang tập trung giải quyết và các bạn xem thử vấn đề nào có thể tham gia”.
Vâng, qua trang web, người có thể tìm được việc, tham gia nghiên cứu, và thực hiện muôn vàn chuyện. Điều này làm tôi nhớ đến ngày sinh thứ 40 của Internet cách đây hơn hai tháng.
Vào ngày 29/10/1969, Internet đã được khai sinh với 2 chữ cái “lo”. Hôm đó, giáo sư ngành khoa học máy tính Leonard Kleinrock của ĐH UCLA (Mỹ) gửi 1 thông điệp từ máy tính chủ của trường ông tới 1 máy tính khác đặt tại Viện nghiên cứu. Ông Kleinrock định gửi đi từ “login” nhưng mới chỉ gửi được 2 chữ cái “lo” thì hệ thống đã ngừng hoạt động. Như vậy, Internet đã được sinh ra khi thông điệp chứa dữ liệu đầu tiên được gửi giữa 2 máy tính nối mạng.
Trước đó, có khá nhiều công việc đã được tiến hành để chuẩn bị cho sự ra đời của Internet. Quan trọng nhất là hồi năm 1968, ông Donald Davies thuộc Phòng Thí nghiệm Vật lý Quốc gia của Anh Quốc trình diễn ý tưởng sử dụng kỹ thuật packet-switching cho Internet. Với kỹ thuật này, người ta chia dữ liệu thành các gói tin rồi định tuyến (routing) chúng.
Nhiều năm sau thực nghiệm của ông Kleinrock, có rất nhiều máy tính tham gia vào mạng ARPAnet của Cơ quan Nghiên cứu DARPA trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Vào giữa những năm 1970, các kỹ sư Vint Cerf, Yogen Delal, Carl Sunshine thuộc DARPA đã phát triển cặp giao thức TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). TCP/IP được dùng cho ARPAnet vào ngày 1/1/1983 và ta có thể coi đây là 1 trong những ngày sinh của Internet .
Đến năm 1989, phát kiến World Wide Web của Tim Berners Lee được dùng cho Internet. 5 năm sau, trình duyệt web đầu tiên là Mosaic Netscape 0.9 ra đời, sau đó là đến thời của “Web 2.0″ với những Digg, Facebook, Flickr…
Ngày nay, Internet đã trở thành “một phần thiết yếu của cuộc sống”. Chúng ta không thể tưởng tượng được nếu cuộc sống thiếu e-mail, chat, mạng xã hội… nên hãy cầu trời cho ISP của bạn đừng gặp sự cố gì cả. Có hơn 1 tỷ người dùng Internet và hồi năm 2008 Google cho biết, trên toàn thế giới có hơn 1.000 tỷ trang web.

(Theo PC World VN)
Cảm nghĩ cá nhân
Internet hiện nay trên thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ, cung cấp thông tin rất nhanh và kết nối khoảng cách con người lại gần nhau hơn. Ở Việt Nam Internet phát triển từ năm 1997 và nhanh chóng trở thành một phương tiện truyền thông hiện đại hiệu quả nhất. Kiến thức trên Internet như một xa lộ thông tin dài vô tận, cao ngất như đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, rộng mênh mông như sa mạc, sâu thẳm như đáy biển. Thu thập kiến thức có được vẫn khó theo kịp với thời đại thông tin bùng nổ ở thế kỷ 21, nhưng tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều mới.
Những câu hỏi của thời đại Internet
Trả lời cho những câu hỏi này để trắc nghiệm xem mình có phải là người của thời đại Internet hay không:
1) Internet ra đời đầu tiên vào năm nào? Ở Việt Nam Internet phát triển từ năm nào?
2) Thời gian sử dụng Internet của tôi là bao nhiêu năm, và trung bình mỗi ngày bao nhiêu tiếng?
3) Mối quan hệ khi tôi làm quen trên Internet: kết bạn được bao nhiêu người trên mạng?
4) Chi phí sử dụng Internet từ trước tới giờ? Tôi kiếm được bao nhiêu tiền khi sinh hoạt, kinh doanh trên mạng?
5) Tôi sử dụng hình thức Internet gì: email, chat, nghe nhạc, đăng ảnh, coi phim, xem truyền hình, điện thoại, nghiên cứu, kinh doanh, mua sắm, giao dịch, tiếp thị, quảng cáo, học tập, chơi game, đấu giá, giao lưu, kết bạn, viết blog và tham gia những trang mạng xã hội nổi tiếng.
Cách tính điểm cộng
câu 1: 2 phần mỗi phần 10%, đúng 20 %
câu 2: sử dụng 1 năm được 1%, 10 tiếng 1 ngày được 1% tối đa 20%
câu 3: 100 người được 1% 2000 người hoặc hơn tối đa 20%
câu 4: 10 triệu được 1% tối đa 20 %
câu 5: 1 hình thức được 1%, 20 hình thức được 20%
Kết quả tổng quát
1 - 20 % Sơ Cấp
21 - 40 % Trung Cấp
41 - 60 % Cao Cấp
61 - 80 % Siêu Cấp
81 - 100 % Ngoại Hạng
Kinh nghiệm bản thân
Trong một thời gian rất dài, tôi đã kinh qua những thành công và thất bại trên Internet, từ cỗ máy kiếm tiền tốc độ đến ngưng lại, từ may mắn đến rủi ro, từ hy vọng đến thất vọng, từ tốt đẹp đến cực xấu, từ bất an đến hạnh phúc trên cyberspace. Tôi đã từng gặp những bất ngờ đảo ngược đến toàn bộ kết quả khi phiêu bạt, luớt web trên Internet.
Nhưng dù kết quả có ra sao, kiến thức của tôi cũng được nâng cao, được đa dạng hoá, và giúp ích rất nhiều cho công việc của tôi ngoài xã hội.
Tôi mong bạn cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ khi sử dụng và khai thác Internet một cách hiệu quả và thành công.

Tác giả: Triết Huynh
Nguồn: http://tgpsaigon.net/blog/vhh/20100109/3659