PDA

View Full Version : Chủng sinh lớn tuổi phải học đủ 7 năm chủng viện



sake
11-01-2010, 09:52 PM
VIỆT NAM
Chủng sinh lớn tuổi phải học đủ bảy năm chủng viện

THÁI BÌNH, Việt Nam (UCAN) -- Các chủng sinh có người đã 70 tuổi tại một giáo phận miền bắc bị gián đoạn học tập do đi tù hay chủng viện bị đóng cửa giờ phải học thêm bảy năm nữa.

Bắt đầu từ năm học này, khai giảng vào tháng 9, các chủng sinh này sẽ phải hoàn thành khóa học thần học và triết học đủ bảy năm như tại bảy đại chủng viện trong nước, theo Đức Giám mục dòng Salesian Phêrô Nguyễn Văn Đệ của Thái Bình. Đến lúc đó họ mới được thụ phong linh mục.
Vị giám chức phát biểu tại lễ nhậm chức của tân giám đốc Chủng viện Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Thái Bình hôm 4-1 rằng làm như thế để đảm bảo tất cả các chủng sinh được trang bị đầy đủ để phục vụ dân Chúa.
Chủng viện Thánh Tâm Chúa Giêsu được xây năm 1936 và bị nhà nước đóng cửa sau đó. Chủng viện mở cửa lại vào năm 2008, và bắt đầu mở lớp bổ túc từ 3-5 năm cho 31 chủng sinh, tuổi từ 33-70, bị gián đoạn học tập.
Thầy Đa Minh Phạm Bá Hàn, 70 tuổi, một trong hai chủng sinh lớn tuổi nhất ở đây, nói thầy đánh giá cao quyết định buộc tất cả chủng sinh phải hoàn tất đầy đủ bảy năm học chủng viện của giáo phận. Việc này sẽ giúp thầy và các chủng sinh bạn có đầy đủ kiến thức để phục vụ Giáo hội, thầy nói thêm.
Thầy Hàn nói: “Tôi rất vui mừng được học khóa học này và Chúa không bao giờ bỏ rơi tôi”.
Thầy vào chủng viện năm 1956, nhưng không thể hoàn thành chương trình chủng viện vì bị bỏ tù chín năm từ năm 1965. Khi được thả, thầy làm thợ nề 17 năm và giúp xứ đến khi vào chủng viện lại năm 2008.
Thầy nói năm chủng sinh khác bạn thầy cũng bị ở tù từ 9-10 năm.
Thầy Hàn nói sau khi chịu chức linh mục, thầy dự định làm việc với người nghèo, người cao tuổi và người bị bỏ rơi ở các vùng xa xôi. Thầy còn muốn phục vụ tù nhân nữa.
Chủng viện Thánh Tâm Chúa Giêsu có diện tích 2.000 mét vuông ngưng hoạt động từ năm 1954-1956, lúc đó có nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân địa phương di cư vào miền nam sau khi Việt minh đánh bại thực dân Pháp.
Sau đó chủng viện mở cửa lại và rồi bị đóng cửa lần nữa khi Chiến tranh Việt Nam bùng nổ ở miền bắc năm 1965. Năm 1968, chính quyền địa phương tịch thu một trong hai tòa nhà của chủng viện và dùng làm trung tâm giáo dục trước khi đóng cửa chủng viện hoàn toàn vào năm 1977.
Nguon: ucanews.com