PDA

View Full Version : Những người được tiêm ngừa cúm A/H1N1



viettercom
13-01-2010, 10:19 PM
Những người được tiêm ngừa cúm A/H1N1 (http://tintuc.bacsi.com/h1n1/53024-nhung-nguoi-duoc-tiem-ngua-cum-ah1n1.html)

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ viện trợ cho VN ba đợt văcxin ngừa cúm A/H1N1. Trong số này 1,2 triệu liều đầu tiên về VN trong tháng 12-2009 tiêm miễn phí cho phụ nữ có thai và cán bộ y tế trước tháng 2-2010. Đây là loại văcxin đơn giá có chất bổ trợ, dùng tiêm bắp một mũi/liều.
http://i799.photobucket.com/albums/yy273/bacsicom/13.jpg
Việc tổ chức tiêm chủng sẽ thực hiện tại bệnh viện và các trạm y tế xã phường. Kế hoạch sử dụng văcxin do WHO viện trợ, vừa được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu ký ban hành.

Về tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ tiêm ngừa văcxin cúm A/H1N1, Bộ Y tế quyết định chọn phụ nữ có thai, từ 18 tuổi trở lên, tuổi thai từ 4 tháng trở lên tại thời điểm triển khai chiến dịch; cán bộ y tế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, bệnh phẩm bệnh nhân cúm A/H1N1 từ trung ương đến tuyến huyện, không thuộc phạm vi chống chỉ định của văcxin phòng cúm A/H1N1 theo hướng dẫn của nhà sản xuất vào nhóm được tiêm ngừa đầu tiên.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay có 49 địa phương đã gửi danh sách 740.000 phụ nữ có thai đáp ứng các yêu cầu trên. Dự kiến toàn chiến dịch sẽ có 1,15 triệu người được tiêm chủng miễn phí.

Những trường hợp có tiền sử dị ứng với trứng, sản phẩm từ trứng, quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của văcxin ngừa cúm A/H1N1, hoặc từng có phản ứng nghiêm trọng sau tiêm văcxin ngừa cúm A/H1N1 nằm trong nhóm chống chỉ định tiêm ngừa văcxin này.

Theo ông Trịnh Quân Huấn, thứ trưởng Bộ Y tế, như tất cả các nước được viện trợ văcxin đợt này, VN đã ký một văn thư thỏa thuận rằng WHO, nhà sản xuất văcxin, nhà cung cấp tài chính mua văcxin, không phải chịu trách nhiệm trước bất kỳ tai biến nào xảy ra tại VN. Ông Huấn cho rằng tại Canada, nước sản xuất và lưu hành văcxin này đầu tiên, đã có 15 triệu liều cùng loại với văcxin viện trợ cho VN được phân phối, tỉ lệ phản ứng phụ gặp phải là 1/100.000 liều, tương ứng với văcxin ngừa cúm mùa thông thường.

Do đây là loại văcxin mới, sản xuất trên nền một virus mới, ông Huấn cam kết việc nhập khẩu và cho lưu hành văcxin tuân theo đầy đủ quy trình hiện hành, không rút ngắn như đề nghị trước đó.

Mua thuốc Tamiflu cho trẻ em
Ông Trương Quốc Cường, cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), cho biết Tổ chức Y tế thế giới đã có thông báo viện trợ cho VN trên 1,5 triệu viên Tamiflu 75mg phục vụ phòng chống dịch cúm A/H1N1. Ông Cường cho biết tại các kho dự trữ trong nước đang có 433.000 viên Tamiflu, chưa kể số đã cấp cho các địa phương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cũng đã ký đơn đặt hàng của Bộ Y tế VN gửi Hãng Roche (Thụy Sĩ), đặt mua 1 triệu viên Tamiflu 30mg dành cho trẻ em. Trong dịch cúm A/H1N1 từ tháng 5-2009 đến nay, VN chưa có thuốc Tamiflu riêng cho trẻ em, thường phải pha thuốc của người lớn với nước, không đảm bảo tỉ lệ và hàm lượng.

Ông Cường cũng nói VN đã đặt mua 10.000 hộp Relenza, một loại thuốc điều trị cúm A/H1N1 trong trường hợp bệnh nhân kháng Tamiflu, loại thuốc thông dụng nhất hiện nay.

Theo: BACSI.com