PDA

View Full Version : Phẩm phục của Giám Mục



Gia Nhân
15-01-2010, 01:44 AM
Phẩm phục của Giám Mục.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Mitra_heráldica.svg/229px-Mitra_heráldica.svg.png





1/ Rochet:


Là một loại phẩm phục thường được các Giám mục Công giáo và Anh giáo mặc bên ngoài áo cassock. Trong các Giáo hội Công giáo Đông phương thì các Giám mục không mặc rochet. Rochet phần nào giống như áo tế của các linh mục mặc trên bàn thờ, nhưng rochet có phần tay áo hẹp và bó tròn như áo sơmi hoặc áo veston. Trong Giáo hội Công giáo La Mã, áo rochet có độ dài từ đầu gối của vị giáo chức trở lên, áo này có đường viền và trang trí các hoa văn họa tiết nổi, được làm bằng ren trắng. Trong Giáo hội Anh giáo, áo rochet thường có chiều dài quét đất (vừa bằng với chiều dài của áo cassock) và ống tay áo thì vừa đủ chạm cổ tay vị giáo chức.


Từ "rochet" bắt nguồn từ một từ gốc Latinh là "rochettum" (xuất phát từ chữ "roccus" tiếng Latinh cổ; trong tiếng Đức cổ nó là "roch", "roc" và "rocc"; trong tiếng Hà Lan là "rochet; Pháp là "rochette", Italia là "rocchetto", Tây Ban Nha là "roquete"). Tất cả đều mang nghĩa là một loại áo, phẩm phục của giáo sĩ.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Monseigneur_Roger_Vangheluwe_Brugge.jpg/309px-Monseigneur_Roger_Vangheluwe_Brugge.jpg
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Monseigneur_Roger_Vangheluwe_Brugge.jpg/309px-Monseigneur_Roger_Vangheluwe_Brugge.jpg)Trong hình trên, Đức cha Roger Vangheluwe Brugge mặc áo rochet màu trắng.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Mgr_Daneels_en_Mgr_Rauber.JPG/404px-Mgr_Daneels_en_Mgr_Rauber.JPG


Trong hình trên, Đức Hồng Y Daneels mặc áo rochet họa tiết màu trắng, trong khi 3 vị Giám mục còn lại mặc áo rochet "trơn tru" hơn.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Sint-Salvatorskapittel_Bruges_Precious_Blood_2008.JPG/480px-Sint-Salvatorskapittel_Bruges_Precious_Blood_2008.JPG
Trong hình trên, các giáo sĩ Anh giáo mặc rochet màu trắng, mozzetta và cassock màu đen.


http://www.picamatic.com/show/2009/11/12/11/01/5881924_338x450.jpg


Trong hình trên, Đức Hồng Y George Pell (TGM Sydney đương nhiệm) mặc rochet trắng dài cổ. Nguyên bộ y phục ngài mặc là phẩm phục cổ của Hồng y những thế kỷ trước.



Từ giải đáp trên, đặt ra thêm một từ cassock. Vậy áo cassock là gì ?


2/ Cassock:

Là một loại áo của giáo sĩ, dài từ cổ áo (phần cổ áo Rôma) tới hết chân, ôm sát người. Loại áo thụng dài này được mặc bởi các giáo sĩ của Giáo hội Công giáo La Mã, Giáo hội Chính thống giáo Đông Phương, Giáo hội Anh giáo và một số giáo sĩ của các phái: Kháng Cách, Luther, v.v. Áo cassock có nguồn gốc lịch sử từ áo chùng của người La Mã và Hy Lạp cổ từng mặc, nó thường được mặc bên dưới áo chùng rộng của người La Mã cổ.

Từ "cassock" có lẽ bắt nguồn từ chữ "casaque" với nghĩa là áo choàng; hoặc "cassaca" với nghĩa là trắng. Từ thời xa xưa, người ta gọi nó là "vestis talaris" trong tiếng Latinh.



https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/10264635_319138328234241_2479522082268340978_n.jpg

Trong hình trên, Đức Hồng Y Joseph Alois Ratzinger (nay là Đức Giáo Hoàng Benedict XVI) mặc áo cassock màu đen viền nút đỏ thắm (crimson), trong khi Đức cha Szczepanow mặc cassock màu đen viền nút tím (purple) và các linh mục đi sau mặc áo cassock đen trơn.



https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaRlfTKdKcw5J364oiWjXZn2Fyp84MbDNjD42JSylLgB0X6GO1pg
Hình trên là một linh mục Pháp gốc Phi sống vào đầu thế kỷ 20 mặc áo cassock đen trơn, có đai thắt ngang hông và cổ áo là cổ Rôma.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Missione_del_Guaricano-cardinale_Tarcisio_Bertone.jpg/446px-Missione_del_Guaricano-cardinale_Tarcisio_Bertone.jpg
Hình trên là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh mặc áo cassock màu trắng viền nút tím tía của Giám mục (có lẽ áo này được Đức Hồng Y mượn của vị Giám mục nào đó khi ngài theo Đức Thánh Cha Benedict XVI tông du châu Phi và không mang theo cassock trắng của mình. Áo cassock trắng của Hồng y phải có viền nút màu đỏ thắm).

Ở Việt Nam, chúng ta thường thấy Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn và Đức Giám Mục FX Nguyễn Văn Sang hay mặc loại áo cassock trắng này.




3/ Mozzetta:

Là một loại áo choàng không tay ngắn, dài đến khuỷu tay và che phủ phần vai, được cài nút áo phần trước ngực. Áo mozzetta là một phần của bộ áo được các giáo sĩ của Giáo hội Công giáo mặc, trong số đó có Giáo hoàng, Hồng y, Giám mục, Viện phụ, giáo sĩ và một số tu sĩ bề trên. Trước đây, áo mozzetta thường có cả mũ trùm đầu ở phần sau thân áo để cho các Giám mục và Hồng y đội lên, nhưng điều này đã bị Đức Giáo Hoàng Phaolô VI hủy bỏ. Tuy nhiên, mũ trùm đầu của mozzetta vẫn tiếp tục được các Viện phụ và một số giáo sĩ Dòng (như Dòng Đaminh, Phanxicô, v.v) mặc, đôi khi Đức Giáo Hoàng cũng dùng.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Mgr_Eijk-Heilig_Bloed.JPG (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Mgr_Eijk-Heilig_Bloed.JPG)
Trong hình trên, Đức cha Wim Eijk mặc mozzetta tím trong khi 2 vị còn lại mặc mozzetta đen (áo ngắn bên dưới Thánh Giá).


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Jacques-Bénigne_Bossuet_2.jpg/443px-Jacques-Bénigne_Bossuet_2.jpg
Hình trên là một áo mozzetta trắng lót nhung xanh vào thế kỷ thứ 17.



http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20090710/eu-obama-vatican/images/7f3d247f-b89b-49bf-bbee-84cb3ff8781c.jpg
Trong hình trên, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI mặc mozzetta đỏ khi tiếp vợ chồng Tổng thống Mỹ Obama.



http://www.webalice.it/stefanospaziani/Papa_Benedetto_XVI_Immacolata2296 copia.jpg (http://www.webalice.it/stefanospaziani/Papa_Benedetto_XVI_Immacolata2296 copia.jpg)
Hình trên là một loại áo mozzetta đỏ viền trắng truyền thống được Đức Thánh Cha Benedict XVI mặc trong các dịp quan trọng, thường là Giáng sinh.



http://i30.photobucket.com/albums/c305/benodette/Q3 2008/April708SanBartolomeo4b.jpg
Hình trên là mozzetta trắng nhung toàn bộ của Đức Giáo Hoàng, ngài ít mặc mozzetta này hơn màu đỏ. Mozzetta trắng này theo truyền thống được mặc trong 8 ngày đầu tiên của mùa lễ Phục sinh. Tuy nhiên, từ khi lên ngôi, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI không những khôi phục lại được truyền thống cũ, mà còn mở rộng việc sử dụng chiếc áo trong suốt 55 ngày của mùa lễ Phục sinh.





Tác giả: Peter Nguyễn Minh Trung - http://khuccamta.net