PDA

View Full Version : GIAO DỤC CON CÁI



phamvantoan
18-01-2010, 10:59 AM
hôm nay mình xin các bạn chỉ dạy ?
làm thế nào để giáo dục đực tin cho con cái ? đâu là yếu tố can bản phải có ?:pipe1:

hieugsmdaklak
20-01-2010, 10:46 PM
theo mình nghĩ để giáo dục đc con cái thì việc đầu tiên chính cha mẹ sẽ phải là 1 tấm gương sáng cho con noi theo.phải tuyệt đối dứt khoát rõ ràng.có như vậy con cái mới biết việc cần làm và phải làm.ta ko nên ép chúng làm 1 việc gì đó theo ý mình mà ta phải biết hướng cho con cái1 con đường đi theo đúng nghĩa .đạo giáo là 1 vấn đề thiêng liêng tâm linh tín ngưỡng mà tuổi trẻ thời nay đa phần ko tôn sùng đc bởi lẽ chúng bị tri phối đầu óc bởi các vấn đề xh trò vui chơi giải trí.v.v.nên sẽ dễ dàng quên đi các ngày lễ lạy các câu kinh cầu nguyện các vấn đề đạo đức sống đạo .ta phải vạch cho con cái thấy đc những việc cần thiết khi thi hành lời chúa,thấy đc cái quan trọng trong cuộc sống.các bài học về đạo đức
cái hiếu cái tình cái nghĩa phải đi đầu
cái đầu phải nói trước cái lưỡi,chính chúng ta phải biết cuộc sống tình cảm sống cho cái tâm cái tình là trên hết cuốc sống phải biết lao động mới có ăn nhưng đừng vì cái ăn cái mặc mà quên đi chính mình là ai.ta phải luôn trao dồi cho con cái những niềm tin cậy trông vào chúa biết thực thi lời chúa cùng nhau sống theo.tạo cho con cái ngày từ ban đầu có suy nghĩ sống hiếu nghĩa trọn vẹn với tình ko nên cho chúng hiểu về giá trị đồng tiền quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sự pt của trẻ .vd ta cho con 2 đồng tiền mà chính nó là 2 giọt mồ hôi của cha mẹ bỏ ra ta phải cho chúng thấy đc rằng phải cầm 2 đồng tiền đó bằng 2 tay và bằng tấm lòng đón nhận nó.và cái quan trọng nhất là phải biết trân trọng và biết đùng nó vào đúng chỗ cần thiết.
ta tuyệt đối ko nên mắng chửi khi con cái bỏ ko đi lễ hay ko sống đúng với lời chúa.ta phai chỉ và nói cho con hiểu rằng cái ý nghĩa đằng sau việc đến nhà thờ đó là cái ji và nó quan trọng với bản thân ta như thế nào hội thánh là nên tảng là cái nôi nuôi ta thành 1 con người sống theo lời chua là các thi hành đạo đức tốt nhất ....chút góp ý có ji ko đúng mong ace và các bạn bỏ wa cũng chỉ là mình nghĩ sao nói vậy thôi.

xin chúa thứ tha và tha thứ

Fanxico Hoài
21-01-2010, 11:13 AM
Đồng ý với những j Hiếu nói tuy nhiên mình bổ sung chút ít: Cha mẹ phải làm gương cho con cái bằng những việc làm cụ thể như đi lễ và cho con đi cùng, đọc kinh gia đình mỗi tối trong đó có cả cha mẹ và con cái. sống tốt, sống theo lời chúa dạy để con cái thấy đó là gương tốt cho nó. luôn dạy dỗ cho con cái biết điều tốt và điều xấu và nên làm j tránh j. mình làm những j thì con cái thường làm theo và trở thành thói quen cho con rồi đó. từ từ nó quen và sống theo lối sống cha mẹ đã dạy thôi. tuy nhiên ở thời đại ngày nay thì việc đó khá là khó nhỉ?? với những thú vui, thú an chơi, game .... nhiều thứ xấu quá, để con cái không vướng vào thì cha mẹ phải quản lý con cái 1 cách chặt chẽ. quản lý về tiền bạc, thời gian... đừng mắng chưởi con cái vì đó là điều không được tốt trước mặt nó và trước mặt Chúa. Nhưng hãy nhẹ nhàng chỉ bảo, nghiêm túc.... không chiều chuộng con cái thì sẽ tốt hơn....
Thông cảm nếu có j nói sai nhé. kakaka:92: