PDA

View Full Version : Nigeria: Đụng độ tôn giáo, gần 300 người thiệt mạng



onggiachonggay_99
20-01-2010, 12:50 PM
Các cuộc đụng độ giữa người theo đạo Hồi và đạo Thiên chúa tại thành phố Jos của Nigeria trong 3 ngày qua đã cướp đi sinh mạng của 300 người, các tu sĩ và một y tá cho biết vào ngày hôm qua (19/01).

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/01/19/1263950212.img.jpg
Cảnh sát cơ động tuần tra trên các đường phố tại Jos trong năm 2008. (Ảnh AFP) Giới chức nước này đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại trung tâm thành phố trong vòng 24 giờ giữa lúc có thông tin sẽ tiếp tục diễn ra các cuộc đụng độ. Người dân cho biết, họ có thể nghe thấy tiếng súng nổ và nhìn thấy những cột khói bốc cao từ các khu vực thuộc thủ phủ bang Plateau.

Phó tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã điều binh lính và ra lệnh cho các quan chức cấp cao phụ trách an ninh “tới Jos ngay để đánh giá tình hình và thực hiện các bước đi tiếp theo,” văn phòng của ông Goodluck Jonathan tiết lộ.

Các nguồn tin từ ngành hàng không cho biết, tất cả các chuyến bay tới thành phố phải hoãn lại.

Các nhà lãnh đạo của cả hai bên và một tu sĩ cho biết tổng số người thiệt mạng trong cuộc đụng độ là 300 người. Bạo loạn nổ ra vào ngày 17/01 tại một khu vực có đa số người theo đạo Cơ đốc sinh sống, sau đó lan rộng ra nhiều khu vực khác.

Người dân địa phương cho hay, đụng độ bắt nguồn từ tranh cãi xung quanh việc xây dựng một nhà thờ Hồi giáo.

“Hôm qua, tôi nhận được thông tin 50 người thiệt mạng,” Thư kí Hiệp Hội Thiên chúa giáo của Nigeria, Reverend Chung Dabo, phát biểu với hãng tin AFP. 15 người khác thiệt mạng vào hôm qua tại thị trấn lân cận Bukuru.

Lãnh đạo nhóm người theo đạo Hồi Balarabe Dawud cho biết, 192 thi thể đã được mang tới nhà thờ trung tâm của thành phố vào ngày 19/01.

Ông Dawud khẳng định, ít nhất 800 người bị thương, trong đó 90 người đã được đưa tới các bệnh viện quân đội do bị thương nặng.

Ông cho biết thêm, nhà thờ Hồi giáo trên đã hết sạch thuốc men. “Thậm chí những bệnh viên tư nhân lân cận cũng chật ních những người bị thương”.

Theo Maryam Mohammed, một y tá làm việc tại bệnh viện tư nhân, cho hay các cuộc đụng độ tại Bukuru diễn ra hôm 19/01 đã khiến 5 người khác thiệt mạng. “Giao tranh vẫn đang tiếp diễn mặc dù binh lính đã được triển khai. Tính đến thời điểm này, bệnh viện đã tiếp nhận 50 người bị thương và hiện 5 người đã chết,” bà phát biểu với AFP.

Đề cập đến về việc kéo dài lệnh ngưng bắn trong vòng 1 tuần, một quan chức cấp cao cho hay: “Tất cả người dân được lệnh ở trong nhà để các cơ quan an ninh làm việc hướng tới việc duy trì hòa bình”.

Một người theo đạo Thiên chúa cho biết, các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục bất chấp việc áp đặt lệnh giới nghiêm.

Nigeria có 150 triệu dân, gồm chủ yếu hai cộng đồng người theo đạo Thiên chúa và đạo Hồi. Thành phố Jos và bang Plateau nằm giữa một bên là miền Bắc với đa số dân là người Hồi giáo và một bên là miền Nam với đa số dân là người Thiên chúa giáo. Vì vậy, nơi đây thường xuyên bị bóng đen "xung đột tôn giáo" bao phủ.

Tháng 11/2008 đã xảy ra một vụ bạo loạn tương tự tại Jos, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Cuối năm 2009, xung đột giữa lực lượng an ninh và các phần tử Hồi giáo cực đoan tại bang Bauchi, miền Bắc Nigeria đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 70 người.