PDA

View Full Version : Quốc gia ngược đãi Kitô hữu nhất



sake
20-01-2010, 08:54 PM
VIETNAMESE - HÀN QUỐC – Triều Tiên:

‘quốc gia ngược đãi Kitô hữu nhất’

Published Date: January 20, 2010
LONDON (UCAN) – Hai tổ chức quyền tôn giáo ở châu Âu tuyên bố Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là nước ngược đãi Kitô hữu nhất thế giới.
Một người thứ ba có tên là Robert Park, nhà hoạt động Kitô hữu người Mỹ gốc Hàn bị bắt vì tội nhập cảnh Triều Tiên trái phép, một tù nhân lương tâm, và đã kêu gọi người dân viết thư phản đối gửi tòa đại sứ Bắc Hàn ở London.
Park, 28 tuổi, đi bộ qua dòng sông đóng băng Tumen từ Trung Quốc sang Triều Tiên vào ngày lễ Giáng sinh, mang thư đến cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il.
Anh biết chắc mình sẽ bị bắt và đã nói trước khi đi rằng anh muốn ở lại trong tù đến khi các trại cải tạo lao động khét tiếng của Triều Tiên bị đóng cửa.
Tổ chức Liên đới Kitô hữu Toàn thế giới, nhóm vận động đại diện anh, thừa nhận giọng điệu cứu tinh của Park đã thu hút một số lời giễu cợt. Nhưng nhóm này nói do lao động vất vả, thiếu lương thực và hình phạt dã man nên trong các trại này thường xuyên có người chết.
Họ biết hiện có 200.000 người đang bị giam trong các trại này.
Nhóm này nói một tù nhân trước đây cho họ biết một tháng có từ 30-40 người chết trong trại bà bị giam.
Thông qua báo chí Công giáo ở Anh quốc, nhóm thúc giục “cầu nguyện và phản đối Triều Tiên” để được nhìn thấy các trại này bị đóng cửa, người đói khát trong quốc gia này có cái ăn và chính quyền mở cửa cho bên ngoài vào thanh tra.
Trong khi đó, Triều Tiên một lần nữa đứng đầu Danh sách Theo dõi 50 quốc gia có Kitô hữu bị đối xử hà khắc nhất của tổ chức Open Doors International đặt trụ sở tại Hà Lan, trước Iran và Ảrập Saudi.
Chỉ có một nhà thờ Công giáo và hai nhà thờ Tin lành được chấp thuận ở thủ đô Bình Nhưỡng, một thành phố có 2,7 triệu dân. Có tới 70.000 Kitô hữu bị bỏ tù ở Triều Tiên, theo Open Doors.
Nhóm Release International ở Anh quốc cho biết trong số phát hành gần đây nhất của tờ tạp chí “Release” thuộc nhóm này tù nhân ở Triều Tiên chịu “cảnh đối xử tàn bạo trong những điều kiện kinh khủng”. Tình hình này có thể sẽ còn tệ hơn trong năm nay, nhóm này nói thêm, “vì kinh tế nước này tiếp tục giảm”.
Nguồn: ucanews.com