PDA

View Full Version : Tác hại của ma túy đối với trẻ em ở các khu ổ chuột



sake
22-01-2010, 07:21 AM
VIETNAMESE - THÁI LAN – Trẻ em ở các khu ổ chuột được cảnh báo về tác hại của ma túy

Published Date: January 21, 2010
BANGKOK (UCAN) – Khoảng 3.000 thanh thiếu niên tại các khu nhà ổ chuột tại Bangkok tìm hiểu về những tác hại của ma túy tại một hội chợ được tổ chức cho họ gần.
Chủng sinh, nữ tu và học sinh thuộc các trường Công giáo đã giúp tổ chức các hoạt động vui chơi và quầy bán hàng kèm theo áp phích và tờ rơi chống sử dụng ma túy tại một công viên công cộng.
Ngoài ra còn có các cuộc thảo luận về những trường hợp nghiện khác nhau, nguyên nhân và hậu quả của nạn nghiện, và cách nâng cao nhận thức về những vấn đề như thế trong cộng đồng.
Banchong Sae-Ung thuộc Trung tâm Hành động Xã hội của tổng giáo phận Bangkok tổ chức sự kiện này cho người trẻ đến từ 500 cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo ở các khu ổ chuột.
Nghiện đối với người trẻ thường đồng nghĩa với con đường tội phạm hay chết sớm, theo Banchong. Ông còn là thành viên của Văn phòng Ban Kiểm soát Ma túy.
Ông làm việc trong nhiều cộng đồng nhà ổ chuột nhằm đẩy lùi nạn nghiện ma túy và rượu, phối hợp với các tổ chức Giáo hội và dòng tu như dòng Thánh Tâm.
Hội chợ hôm 17-1 được tổ chức nhằm giáo dục trẻ em nghèo về những vấn đề này trong môi trường các em cũng có thể cảm nhận được niềm vui.
Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Pirapan Salirathavibhaga chủ tọa sự kiện này, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cộng đồng.
“Giới trẻ là sinh lực của quốc gia, tất cả các cộng đồng phải hỗ trợ và giúp họ tránh xa ma túy”, ông phát biểu tại hội chợ.
Nữ tu Nora Radomkit thuộc dòng Thánh Tâm nói mặc dù các cộng đồng nghèo có nhiều vấn đề cần giải quyết, như thiếu nước sạch và tiện nghi cơ bản, nhưng “nghiện ma túy là vấn đề lớn”.
Nguồn: ucanews.com