PDA

View Full Version : cho con hỏi tí....?



bekinhcan0612
29-01-2010, 12:28 PM
Cho con hỏi tí các pác oay
Vì sao lúc Chúa Giêsu sinh ra
đặt tên là Giêsu
Giêsu có người "là Thiên Chúa Cứu Độ"
mà sao người Do Thái không a thắc mắc là vì sao lại đặt cái tên "Thiên Chúa Cứu Độ"
trả lời dùm con các pác nhá.thaks nhiều nhiều:77:

chimcon
10-02-2010, 12:23 PM
Để trả lời thì có lẽ là hỏi người Do Thái lúc đó với biết được. Nhưng mà mình xin có vài suy nghĩ. Từ xưa tới nay thì cái tên luôn là quan trọng đối với mọi người, nhưng mà nêu ý kiến hay bàn tán về cái tên của người khác thì có vẻ như là không có tế nhị ,hay nói thăng ra là bất lịch sự, nhiều chuyện,...Người do thái hầu như ai cũng nghe nói về gia đình Chúa Giêsu, họ biết được mẹ Mairia và thánh cả Giuse là 2 người đạo đức, tốt lành,nên đật tên cho con là Giêsu (đấng cứu độ) cũng dễ hiểu mà, có thể người Do Thái họ nghĩ Maria và Giuse đặt tên như vậy để nói lên sự hạnh phúc khi được Thiên Chúa cứu độ,hạnh phúc khi được Chúa ban cho một đứa con trai ,hoạc là muốn cho con trai mình nên thánh thiện như Thiên Chúa......
Nhưng mà nó cũng chỉ là một cái tên thôi , bây giờ mình hỏi bạn nè, nếu như Bin Laden không tên là Bin Laden mà ông ta tên là Toàn Chiến Thắng hoạc là Nguyễn Tỷ Phú ....như vậy thì sao nào ? Bạn có thắc mắc hay là nghĩ rằng Bin Laden kia là một ngừoi luôn chiến thắng ,không bao giờ thất bại , hoặc là một người tỷ phú không?
Vài điều mình nghĩ thôi ,không biết có sai lầm gì không ? Bạn tham khảo được gì thì tham khảo..

ConXinCamTa
10-02-2010, 01:36 PM
Lúc thiên thần truyền tin cho Đức MẸ có nói đặt tên con trẻ là Giêsu rồi mà

chimcon
12-02-2010, 10:11 AM
ai mà chả biết, ý của bạn kia là tại sao người DO THÁI không phản ứng khi thấy cái tên là giêsu (thiên chúa cứu độ)

bekinhcan0612
12-02-2010, 10:49 AM
vì sao người Do Thái không nghĩ là tại sao Maria và Giuse lại đặt tên cho con mình là "Thiên Chúa Cứu Độ".
tại sao họ lại dám đặt tên đó?
mà người Do Thái không phản ứng và ......?:77:

chimcon
12-02-2010, 12:31 PM
Tại sao Mẹ Maria và Thánh Giuse đặt tên thì ai có đạo mà chả biết ,trong kinh thánh có ghi rồi( sứ thần Thiên Chúa hiện ra và nói là đặt tên cho con trẻ là Giêsu.Không có lý do gì mà Maria và Giuse không dám cả vì hai người này đều tin tưởng vào Thiên Chúa,và họ hoàn toàn có thể chết vì đức tin mà,lời sứ thần phán ra thì họ nhất định làm theo thôi.
Vấn đề người Do Thái thì mình có trình bày suy nghĩ của mình ở bài comment trước rùi.
BẠN HỎI CÂU NÀY HÌNH NHƯ KHÔNG CÓ CÓ NHIỀU Ý NGHĨA LẮM

bekinhcan0612
12-02-2010, 05:12 PM
ui trời ơi!
thì biết là sứ thần hiện ra rồi
ý mình hỏi vì sao người do thái không phản ứng hay ngăn cản khi Giuse và Maria đặt tên Giêsu??????
VÌ SAO NGƯỜI DO THÁI KHÔNG PHẢN ỨNG BỞI TÊN "GIÊSU"??????

Lucadien
30-06-2010, 12:29 PM
Tôi thiết nghĩ những câu hỏi quá chi tiết về lịch sử cũng rất khó mà trả lời, thắc mắc của bạn và nhiều thắc mắc khác về Thánh Kinh nữa minh chứng cho chúng ta một điều là Thiên Chúa mạc khải thật kỳ diệu, có nhiều điều vượt xa sự hiểu biết của con người.

Ngày xưa tôi cũng đặt ra nhiều câu hỏi về đạo và tự tìm câu trả lời nhưng bây giờ tôi thấy rằng cũng không cần thiết phải giải thích các vấn đề đến chi tiết cặn kẽ, đặc biệt các câu chuyện mà Thánh Kinh thuật lại. Những câu chuyện này không nên hiểu và giải thích cặn kẽ theo kiểu khôn ngoan con người nhận biết, không nên giải thích cặn kẽ theo yếu tố lịch sử của câu chuyện mà nên hiểu theo yếu tố ý nghĩa về tôn giáo mà tác giả muốn hàm ý nói đến và sự mạc khải của Thiên Chúa thông qua các câu chuyện đó thôi.

chimcon
02-07-2010, 11:25 PM
bạn nói phải quá!!!!, quan trọng là đức tin và việc làm thôi..
còn chuyện :TẠI SAO NGƯỜI DO THÁI KHÔNG PHẢN ỨNG VỚI CÁI TÊN GIÊSU THÌ CŨNG BÌNH THƯỜNG THÔI, ( ví dụ bây giờ bạn tên là ''PHẢN QUỐC'' , không lẽ mấy người công an đến bắt bạn bỏ vô tù hả.

bekinhcan0612
03-07-2010, 06:41 AM
Bạn không hiểu câu hỏi của tôi rồi làm rộ cả lên :45:

chimcon
09-07-2010, 11:06 AM
câu hỏi của bạn có nghĩa gì zậy? nói rõ ra đc không?

bekinhcan0612
09-07-2010, 11:35 AM
Thôi bỏ qua coi như tôi chưa hỏi.Hỏi lâu rồi mà chẳng có ai trả lời cho được một chút,...Cám ơn các bạn nhìu héng

doanhnguyen
09-07-2010, 02:25 PM
hi mylinh1995, cho phép mình trả lời câu hỏi này nha.:4:
Theo thiển nghĩ của mình, vì đây là thánh ý của Chúa. Thánh Ý Chúa sẽ luôn luôn được thành tựu mà chẳng có gì có thể cản trở được. Hihi:105:. Lịch sử từ xưa đến nay luôn chứng minh điều đó. Bạn hãy thử tìm tòi và suy gẫm thêm nha.:106:.

bekinhcan0612
09-07-2010, 02:52 PM
Đã biết là thánh ý Chúa rồi.Nhưng vấn đề ở đây khi Giuse và Maria đặt tên cho hài nhi là "Thiên Chúa Cứu Độ" thì người Do Thái chẳng có phản ứng gì sao?Sao họ không nghĩ một gia đình có bố làm thợ mộc vs bà Maria mà lại dám đặt tên cho con mình là "Thiên Chúa Cứu Độ"...mà người do thái chẳng có phán ứng gì?:106:

doanhnguyen
09-07-2010, 04:20 PM
Đã biết là thánh ý Chúa rồi.Nhưng vấn đề ở đây khi Giuse và Maria đặt tên cho hài nhi là "Thiên Chúa Cứu Độ" thì người Do Thái chẳng có phản ứng gì sao?Sao họ không nghĩ một gia đình có bố làm thợ mộc vs bà Maria mà lại dám đặt tên cho con mình là "Thiên Chúa Cứu Độ"...mà người do thái chẳng có phán ứng gì?:106:

Mình nghĩ là có,nhưng chỉ là giới lãnh đạo Do Thái thôi(những người cho mình là khôn ngoan,tài giỏi, biết Chúa...v..v) nhưng quyền quyết định đặt tên cho con là ở cha mẹ, họ phải chấp nhận thôi. (như thánh Gioan tiền hô vậy). Liên hệ ngoài đời chút xíu, mọi người đều nghĩ cho bản thân , ko ai hơi đâu nghĩ đến người khác, nhất là cái chuyện nhỏ mọn này. Có thể lúc đầu có phản ứng nhưng thời gian sau là hết àhh.:106::106::106::106::106:. Mình nghĩ vậy đó. Bạn hãy thử suy nghĩ và chia sẻ cảm nhận của mình về nó đi. Chờ bạn đó:4::4:

domipham
09-07-2010, 08:17 PM
Cho con hỏi tí các pác oay
Vì sao lúc Chúa Giêsu sinh ra
đặt tên là Giêsu
Giêsu có người "là Thiên Chúa Cứu Độ"
mà sao người Do Thái không a thắc mắc là vì sao lại đặt cái tên "Thiên Chúa Cứu Độ"
trả lời dùm con các pác nhá.thaks nhiều nhiều:77:

Bạn sai rồi bạn àh, không phải người do thái không phản đối đâu, họ có phản đối đấy chứ. MÌnh gợi ý để bạn tự đọc lại kinh thánh mà suy gẫm nha, vì mình trả lời cho bạn thì bạn ko cam tâm. Hãy để tin mừng giúp bạn thấu hiểu.

Tin mừng vào ngày lễ 3vua, khi nghe 3vua tìm "vua dân do thái" sinh ra ở đâu? thì hoàng đế lúc đó đã có âm mưu j, và sứ thần đã làm j để "Chúa Giê Su" thoát nạn.... như vậy đã đủ cho bạn rồi đó. CHúc cho lòng tin của bạn ngày một vững vàng. Thân ái

bekinhcan0612
09-07-2010, 09:10 PM
Nhìn cách nói chuyện-xưng hô là biết bạn vào dd khi nào rồi.Thôi đi...Topic này lập ra cũng chẳng có tác dụng gì,...chỉ làm cho người khác cứ nghĩ mình như "Tôma" thì khổ...Thật là chẳng ai hiểu mình đang hỏi gì,...và nghĩ gì...đến đây thôi.Topic được dừng lại từ đây.

jolly_oneself
09-07-2010, 10:18 PM
em mình biết thì ngày xưa họ đạt tên con theo giống như tên ba, cũng giống như bây giờ mình hay lấy họ ba vậy đó. Thánh Cả Giuse đặt tên con mình là Giêsu. Mình nghĩ là Thiên Thần cũng suy nghĩ việc đó rồi.^^. Vả lại dân Do Thái ngày xưa là một dân cừng đầu mà.

Benedictus
11-07-2010, 09:05 AM
Nhìn user name mình đoán bạn chắc chỉ mới 15 thuổi thôi quá :10:
Về cách giao tiếp của bạn với những người ở trên thì...
Còn câu hỏi này tôi thấy cũng đâu có gì phức tạp đâu, những bạn ở trên cũng đã nói khá chi tiết rồi, nhưng để rõ thêm vấn đề, tôi đành mạo muội bàn góp vài lời, có sai chỗ nào xin các bạn chỉ dạy thêm.
Thứ nhất nên điểm qua một vài cái tên nổi tiếng trong Cựu Ước:
- Isaac: Thiên Chúa đã làm cho tôi cười được
- Itraen: Người vật lộn với Thiên Chúa
- ...
NHững người này được toàn dân Do Thái kính trọng và xem là các tổ phụ, nhưng lúc các vị này mới ra đời hoặc mới nhận cái tên này thì có vấn đề gì không nhỉ?
Thứ hai: Ý nghĩa của tên Giê-su
Giê-su tiếng Do Thái là Yehoshua (יהושע) - có nghĩa là "Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ" trong tiếng Hebrew, thường được gọi vắn tắt là Yeshua (ישוע).
Từ thứ 1 và thứ 2 ta suy ra rằng cái tên của một người Do Thái sẽ được hiểu theo nghĩa là để ca tụng Thiên Chúa (không có ai ngoan đạo (trong dân Do Thái) dám xúc phạm đến Thiên Chúa cả), cho nên người Do Thái đương thời sẽ nghĩ tên "Giê-su" là hướng về Thiên Chúa, ca tụng Thiên Chúa, chứ họ không hiểu theo nghĩa "ông Giê-su này là Thiên Chúa".
Để chứng minh lời mình nói, bạn hãy nhớ rằng lúc Thượng tế Cai-pha bắt tội Chúa Giê-su, ông ta không đặt vấn đề tên của Chúa, mà Cai-pha chỉ "xé áo mình ra" khi Chúa Giê-su nhận mình là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa!
Vậy chắc bạn đã hết thắc mắc là người Do Thái có phản ứng với cái Tên của Chúa Giê-su hay không và tại sao như thế!
Chúc bạn luôn vui và ngoan đạo, đừng kêu thẳng tên của Đức Mẹ và Thánh Giu-se như thế, trong trường hợp này chúng ta đang nói chuyện với nhau, và Tên của các Ngài là túc từ (Object), nếu kêu thẳng như thế phạm thượng, hỗn; nó khác với trường hợp ta kêu khấn danh các Ngài trong lúc cầu nguyện, là lúc ta đối diện trực tiếp với các ngài!
Thân mến!

chimcon
11-07-2010, 09:49 PM
GIÊSU CÓ NGHĨA LÀ ''THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ THIỆT HẢ'', TÔI ÍT HIỂU BIẾT VẤN ĐỀ CHỮ NGHĨA NÀY, XIN BẠN CHO MÌNH CHÚT DẪN CHỨNG VỀ Ý NGHĨA CỦA TỪ GIÊSU, VÀ XIN BẠN CŨNG VUI LÒNG NÓI RÕ VỀ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ CÂU HỎI NÀY ,NHƯ VẬY MỌI NGƯỜI SẼ DỄ DÀNG CHIA SẺ HƠN, Ý ĐỊNH BẠN MUỐN HỎI LÀ GÌ NÀO ,MỌI NGƯỜI TRẢ LỜI NHƯ VẬY MÀ VẪN CÒN CHƯA ĐÚNG Ý BẠN SAO

Nguyên Xuân
13-07-2010, 08:38 AM
Tôi thiết nghĩ những câu hỏi quá chi tiết về lịch sử cũng rất khó mà trả lời, thắc mắc của bạn và nhiều thắc mắc khác về Thánh Kinh nữa minh chứng cho chúng ta một điều là Thiên Chúa mạc khải thật kỳ diệu, có nhiều điều vượt xa sự hiểu biết của con người.

Ngày xưa tôi cũng đặt ra nhiều câu hỏi về đạo và tự tìm câu trả lời nhưng bây giờ tôi thấy rằng cũng không cần thiết phải giải thích các vấn đề đến chi tiết cặn kẽ, đặc biệt các câu chuyện mà Thánh Kinh thuật lại. Những câu chuyện này không nên hiểu và giải thích cặn kẽ theo kiểu khôn ngoan con người nhận biết, không nên giải thích cặn kẽ theo yếu tố lịch sử của câu chuyện mà nên hiểu theo yếu tố ý nghĩa về tôn giáo mà tác giả muốn hàm ý nói đến và sự mạc khải của Thiên Chúa thông qua các câu chuyện đó thôi.
Mình nghĩ những lời của Lucadien đúng đấy. Nhưng mình thử giải thích một chút về chủ đề này xem sao ha.
Mình nghĩ là dân Do Thái sẽ phản ứng nếu Chúa Giê-su được đặt tên là...Gia-vê (người Do Thái gọi Thiên Chúa như vậy) cơ. Còn tên "Giêsu" mang ý nghĩa "Thiên Chúa cứu độ" thì có lẽ đó như một lời cầu chúc, một lời hy vọng, chứ không phạm đến danh Thiên Chúa nên người Do Thái không phản ứng. Có lẽ không chỉ Chúa Giê-su mà có những trẻ Do Thái khác cũng có tên ấy một cách bình thường thôi.:hug:

nessi
21-07-2010, 02:55 PM
Theo mình nhớ là có nghe ở đâu đó về vấn đề này . Thời đó ko phải chỉ có mình Chúa Giêsu mới có tên là "Giêsu" mà cũng có rất nhiều người đặt tên như thế. Vì thế trong kinh thánh mới có câu "Giêsu thành Nazaret" để phân biệt đó. Do đó dù có tên là "Thiên Chúa Cứu Độ" mọi người cũng không thắc mắchttp://www.matcuoi.com/smilies/cutepig9.gif

Ixavepooh
21-08-2010, 09:03 PM
Mình mới đọc được câu hỏi này vì mìh mới ja nhập! Mìh xjn có đôi chút ý kjến tjn rằng pạn sẽ hai lòng! Vì mìh online bằng đt nên k thể trả lờj tường tận được! Vậy nếu có thể pạn ll vớj mìh qua sốdt 0979927457. Pjpj