PDA

View Full Version : Thu hút ơn gọi giới trẻ



sake
06-02-2010, 04:28 PM
Chương trình mừng Năm Linh mục
nhằm thu hút giới trẻ theo ơn gọi

GAZIPUR, Bangladesh (UCAN) – Một chương trình mừng Năm Linh mục ở tổng giáo phận Dhaka mong muốn thu hút thêm nhiều ơn gọi sống bậc tu sĩ và linh mục.
Hôm 1-2, khoảng 10.000 người Công giáo tập trung tại làng Panjora thuộc giáo xứ Nagari trong khu vực Bhawal của tổng giáo phận chào đón linh mục của họ. Đức Tổng Giám mục Paulinus Costa của Dhaka và Đức Giám mục phụ tá Theotonius Gomes tham dự chương trình tôn vinh 50 linh mục triều và dòng.
Đức tổng giám mục nói: “Khu vực Bhawal đã sinh ra 90 linh mục cho Giáo hội, nhiều nhất trong nước”.
Ngài nói với cộng đoàn sự hiện diện của họ chứng tỏ tình yêu họ dành cho các linh mục và là “nguồn hy vọng” cho các linh mục bất kỳ khi nào các ngài gặp thử thách trong ơn gọi.
Vị giám chức còn thúc giục các bậc làm cha mẹ động viên con cái đi tu.
Hội đồng Mục vụ Khu vực Bhawal, trông coi sáu giáo xứ, tổ chức sự kiện này. Dhaka là tổng giáo phận duy nhất trong nước.
“Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ truyền cảm hứng cho giáo dân khuyến khích con cái đi tu”, theo sư huynh dòng Thánh Giá Prodip Louis Rozario, người triệu tập sự kiện này.
Riten Rego, học sinh lớp 9, nói em có cảm hứng muốn trở thành linh mục qua chương trình này.
“Em biết được cuộc sống của các linh mục tốt đẹp và thánh thiện như thế nào qua các diễn văn của các ngài. Nó truyền cho em cảm hứng làm cho đời mình tươi đẹp và thánh thiện”, em nói.
Beauty Rebeiro, một người mẹ Công giáo, nói với UCA News bà rất vui khi thấy rất nhiều linh mục như thế cùng một lúc. “Tôi ước muốn một ngày nào đó mình sẽ trở thành một người mẹ đầy tự hào của một linh mục. Tôi đưa con trai tôi đến tham dự chương trình để cháu có cảm hứng trở thành linh mục”.
Sự hiện diện của đông đảo giáo dân như thế cũng là một nguồn cảm hứng đối với các linh mục.
Linh mục dòng Thánh Giá Atul Palma nói: “Chương trình mang lại cho tôi sức mạnh để tiếp tục sứ vụ linh mục của mình trong thế giới đầy thử thách này”.
Vị linh mục 66 tuổi phát biểu với cộng đoàn: “Tôi chưa bao giờ là học sinh ngoan nhưng tôi đã vượt qua mọi thử thách để trở thành linh mục nhờ sức mạnh của cầu nguyện”.
Đức Thánh cha dành một năm cầu nguyện cho các linh mục từ ngày 19-6-2009.
Theo “Pratibeshi”, tuần báo Công giáo duy nhất của Bangladesh, có 351 linh mục trong nước kể cả 84 người ngoại quốc. Theo Niên giám Công giáo Bangladesh 2007, có khoảng 310.000 người Công giáo, như thế khoảng một linh mục trông coi 900 giáo dân.
Kitô hữu chiếm chưa tới 1% trong gần 150 triệu dân cả nước, trong đó 88% là người Hồi giáo.
Nguồn: ucan