PDA

View Full Version : về chuyện đọc kinh lần hạt



chimcon
10-02-2010, 12:36 PM
Cho mình hỏi :

Chúa có nói rằng nều như chỗ nào có 2-3.. người họp nhau lại rùi đọc kinh cầu nguyện thì chúa ở giữa họ. vậy nếu như ta đọc kinh cầu nguyện một mình thì chúa có ở chung không? có giúp ích gì hơn nhau không?
Còn một ý nữa đó là : mình ngồi đọc kinh một mình ,nhưng vừa lần hạt vừa nghe trên video người ta lần hạt,mình lần hạt cùng video trên máy tính thì có được như khi ngồi 2-3.. người ngồi chung đọc kinh lần hạt không?

halleluyah
10-02-2010, 12:52 PM
Em nghĩ là khi 2, 3 người cầu nguyện chung thì Chúa sẽ ở giữa họ như Lời Chúa mà bạn vừa trích dẫn ở trên,còn khi cầu nguyện 1 mình thì...Chúa vẫn ở với mình. Chimcon xem lại đọan Tin Mừng ngày Lễ tro thì sẽ rõ (Mt 6,1-6.16-18)
Cầu nguyện chung (cầu nguyện theo nhóm) thì mỗi người có thể chia sẻ về kinh nghiệm bản thân trong việc cầu nguyện, trong việc sống Lời Chúa và nâng đỡ tinh thần cho nhau. Điều này là cần thiết. Việc cầu nguyện riêng giúp bạn gần với Chúa hơn, ko bị phân tâm nên dễ dàng nói với Chúa, nghe Chúa nói và nhìn thấy được những khuyết điểm của bản thân mà nhiều khi bạn đã bỏ nó qua một bên vì có thể ko nhìn thấy nó. Vì vậy, cầu nguyện chung hay riêng gì thì Chúa cũng ở với chúng ta cả.
Còn việc đọc kinh với máy có tốt hay ko thì mình không biết, nhưng hiện nay không ai khuyến khích việc lạm dụng máy móc để phục vụ cho Thánh lễ cũng như việc cầu nguyện (như việc để cho máy hát thay ca đoàn, hoặc để máy đọc kinh cho nhộn nhịp hơn......), máy móc chỉ đóng vai trò phụ thôi, cái chính là ở con người.
Thân ái trong Chúa Kitô.

chimcon
11-02-2010, 05:32 AM
Cầu nguyện riêng giúp bạn gần với Chúa hơn, ko bị phân tâm nên dễ dàng nói với Chúa, nghe Chúa nói và nhìn thấy được những khuyết điểm của bản thân mà nhiều khi bạn đã bỏ nó qua một bên vì có thể ko nhìn thấy nó.

Nói như câu này thì cầu nguyện một mình sẽ tốt hơn, vậy thì khuyến khích đọc kinh chung làm gì , mạnh ai nấy cầu nguyện cho dễ gần chúa, vậy tốt hơn không? bộ cầu nguyện một mình thì với nói hết tâm sự ,hết khuyết điểm được hay sao?vậy thì khi đọc kinh chung ta chỉ đọc cho có thui hay sao, hay là vợ chồng con cái xúm lại rùi đọc kinh như cái radio, vậy thì phí thời gian quá...

ConXinCamTa
11-02-2010, 07:16 AM
Bạn Chimcon đừng nghĩ như vậy. Theo minh nghĩ, việc đọc kinh chung là một điều tốt. Nhân dịp này chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm sống lời Chúa. Chúng ta được sống gần nhau hơn, qua đó sẽ hiểu ý nhau để đối xử tốt với nhau. Bạn nên nhớ rằng " nếu ai nói yêu mến Chúa mà không yêu mến anh em mình người đó là kẻ nói dối". Nếu bạn thật sự yêu mến Chúa và muốn đến gần với Ngài bạn cần yêu mến anh em mình.Việc đọc kinh chung sẽ giúp chúng ta đền gần với nhau hơn. Mong bạn hiểu những gì mình viết, còn nếu có gì không đúng xin bạn bỏ qua, Chúa luôn bên bạn.

chunguyen
11-02-2010, 08:11 AM
Chimcon này, bạn có nhiều bạn thân hay bạn để tâm sự không ha? bạn có thể nói chuyện với nhiều người để bạn cảm thấy tất cả mọi người đều quan tâm đến bạn, nhưng bạn chỉ có thể tâm sự với một người để chia sẽ tâm tư, để trãi lòng với người đó. Bạn ạ, đọc kinh một mình để bạn tâm sự buồn vui với chúa về những chuyện bạn không thể nói cùng ai khác, người lắng nghe và luôn bên bạn ngay cả khi bạn không cần người. Khi bạn cầu nguyện chung với cộng đoàn khi đó bạn sẽ cảm nhận được tình chúa bao la yêu thuơng tất cả những con người hèn mọn như chúng ta. Vững tin bạn nhé, chúa ở với chúng ta ngay cả khi chúng ta rời bỏ ngài chứ không phải chỉ khi chúng ta cầu nguyện đâu. CHúa đang ở ngay bạn kìa đưa tay để người nắm đi bạn nhé
CHúc chimcon năm mới hạnh phúc tràn đầy hồng ân chúa, để lòng tin của bạn mạnh mẽ hơn.

1hatcat
12-02-2010, 12:36 AM
chimnon hỏi vấn đề này mình cũng xin mạo muội nói lên ý kiến của mình.
Đây không phải là góp ý cho chimnon đâu mà chỉ là suy nghĩ của mình thui nhé.

Cầu nguyện với mọi người thế nào còn với mình chỉ là cách mình nói chuyện với chuyện với Chúa. Có lúc thì mình lôi Chúa vào trong một nhóm để tranh luận cùng, ( cầu nguyện nhóm, mình cũng thấy vui và hiểu thêm về Chúa qua các bạn khác).
Nhưng cũng có lúc mình thích một mình với Chúa, tâm sự với người những chuyện mà mình không thể chia sẻ khi cầu nguyện nhóm.

Mình thấy cầu nguyện một mình hay cầu nguyện nhóm đều tốt cả, điều quan trọng không phải là một mình hay 2-3 người mà quan trọng là mình nhân danh Chúa để cầu nguyện hay không thui. :39:
:39::39:

chimcon
12-02-2010, 10:04 AM
Có lời chúa phán là " khi cầu nguyện đọc kinh thì hãy vô phòng, đóng cửa, tắt đèn mà cầu nguyện ,thầm thĩ với chúa," NHƯNG cũng có lời chúa phán là " nếu một nhóm người họp nhau cầu nguyện thì ta sẽ ở giữa họ và chúc lành cho họ"
Vậy thì sao? Liệu có mâu thuẫn gì ở đây không?
Đây cũng là một vần đề khá phổ biến trong đời sống hiện nay,một số người thì miệng lúc nào cũng kinh hạt, hay đi đọc kinh ,nhưng trong thực tế thì cuộc sống của họ không có tý nào gọi là kito hết, ích kỉ, không có lòng vị tha, tha thứ, yêu thương hay nhường nhịn....
Mọi người gop2 ý về vấn đề này....

chunguyen
12-02-2010, 10:33 AM
Cho mình hỏi bạn một câu nhé " bạn có phải là người kito hữu không?
Vì người bạn có những thắc mắc mình đọc muốn té ghế đó, nếu bạn không biết thì mọi người góp ý, còn có ý phản bác thì bạn dừng lại đi ha. Đừng ' quơ đũa cả nắm thế bạn", nhìn xa hơn về người Kito bạn nhé

chimcon
15-02-2010, 09:42 PM
Đầu tiên cho mình hỏi bạn nhé : bạn có biết thế nào là môt người kito hữu đích thực không.
Nếu bạn hỏi thì mình cũng xin trả lời, mình ngay từ khi chưa biết gì đã được rửa tội tổ tông, rùi cho tới bây giờ thì cũng đã lãnh nhận thêm một số bí tích cần thiết rồi...còn nói mình có phải là người kito hữu đích thực không thì mình không dám chắc ,có lẽ mình chưa lá một người kito hữu đích thực 100%, hoặc là mỉnh mới chỉ mang danh là kito thôi,

Bạn nói mình có ý phản bác ư, vậy bạn nói đi mình phản bác đạo kito chỗ nào đây, hai câu lời Chúa nói đó chả lẽ là do mình bịa đặt,
Quơ đũa cả nắm ư ,mình quơ chỗ nào và quơ như thế nào ,bạn nói mình nghe thử ,
Mình biết rằng ,có thể là bạn đây rất đạo đức và hiểu biết nên đã nhìn xa được về đạo kito, còn mình thì bây giờ vẫn đang đi tìm hiều thôi, đây là thắc mắc của mình ,bạn biết thì giao giảng lời chúa cho mình, còn không biết thì hãy xem người khác góp ý .
Vấn đề mà một số người miêng thì lúc nào cũng kinh hạt, ai không sống gần thì cho rằng họ đạo đức lắm, thánh thiện vô cùng, nhưng thật ra thì họ đối xử vối hàng xóm, láng giềng thế nào thì chỉ có láng giềng với biết, cái vấn đề này không chỉ có hiện nay mà đã có từ hồi xưa rùi ,giống như là bọn luật sỹ và kinh sư...mỉnh nêu ra vấn đề này mọi người cùng chia sẻ thôi, chả có chút ý phản bác gì, ai biết thì nêu ý kiến cho mình..thanks..

migoi_sg
21-02-2010, 08:09 AM
Biết làm gì cho mệt, ko biết ko có tội, hehe:24:

chimcon
21-02-2010, 11:46 AM
Chào bạn trước nhé
Mình nghe nói là sở thích của bạn là làm giáo hoàng mà, sao lại nói là không cần biết về lời chúa như vậy
Bạn nói là không biết không có tội thật sao, nếu như vậy thì người nào không biêt thiên chúa thì đều được lên thiên đàng hết à, trong phúc âm thánh Luca có một dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã nói :là dụ ngôn ''Hãy Tỉnh Thức'' câu :47 "Ðầy tớ nào đã biết ý chủ mình, mà lại không dự bị sẵn sàng hay không làm theo ý chủ, thì sẽ ăn đòn nhiều hơn. 48 Còn kẻ không biết, nhưng đã làm điều đáng phải đòn, thì sẽ ăn đòn ít hơn."
"Kẻ được cho nhiều, thì cũng bị hỏi nhiều; và kẻ được gởi nhiều thì cũng bị đòi hỏi nhiều hơn".
Không biết bạn có hứng thú với câu nói này không.

ConXinCamTa
21-02-2010, 01:58 PM
Mình xin lỗi bạn chimcon trước nha, nhưng mình nghĩ bạn nên thay đổi thái độ trong việc nói chuyện trên diễn đàn này. Mình mong bạn thông cảm cho mình "Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".
Mình không biết những gì mình sắp nói ra đây có đúng không nhưng cũng xin góp ý chút ít: Vậy mình cho ví dụ: có những người được sinh ra nhưng không biết Thiên Chúa, chẳng hạn những người Việt Nam sống từ xưa khi chưa có ai truyền giáo cho họ biết Thiên Chúa là ai, hay những người sống trong những bộ lạc xa xưa, nhưng họ sống rất tốt vậy họ có được lên Thiên Đàng không? Với lại chuyện ai được lên Thiên đàng và ai không được lên chỉ có mình Thiên Chúa biết thôi. Có gì sai xin bạn bỏ qua nha.

ConXinCamTa
21-02-2010, 02:12 PM
Có gì thì chúng ta hãy bỏ qua những lỗi lầm của nhau

ConXinCamTa
21-02-2010, 02:22 PM
Chúng ta cũng đừng bàn cãi chuyện này nữa vì câu hỏi lúc đầu bạn đưa ra là

Cho mình hỏi :

Chúa có nói rằng nều như chỗ nào có 2-3.. người họp nhau lại rùi đọc kinh cầu nguyện thì chúa ở giữa họ. vậy nếu như ta đọc kinh cầu nguyện một mình thì chúa có ở chung không? có giúp ích gì hơn nhau không?
Còn một ý nữa đó là : mình ngồi đọc kinh một mình ,nhưng vừa lần hạt vừa nghe trên video người ta lần hạt,mình lần hạt cùng video trên máy tính thì có được như khi ngồi 2-3.. người ngồi chung đọc kinh lần hạt không?

chimcon
21-02-2010, 11:37 PM
Trước tiên thì mình xin ý kiến :Đây là một diễn đàn tốt, nơi chia sẻ lời chúa và một số hoạt động bổ ích khác nữa ...
Chia sẻ lời chúa nói, con người chả bao giờ hiểu hết và đúng hết ý nghĩa được. Bạn nói là có gì sai thì bỏ qua cho bạn, không phải bạn muốn nói mình đây ngang tàng và hỗn láo chứ.!!! mình mới bằng tuổi bạn thôi, chuyện về lời chúa thì mình chả dám nhận xét là đúng hay sai, mình chỉ nói lên ý kiến của mình mà thôi.
Bạn nói đúng : mình ăn nói hơi không được tốt lành lắm,có vẻ như nó không được thân thiện, nhưng mà đó là cái thói quen tứ nhỏ rồi, mình sẽ cố gắng sửa lại,mọi người thông cảm .

Cái ví dụ của bạn cũng hay đó,nhưng hình như mới nói đến một mặt,bạn chỉ nói đến những người không biết thiên chúa mà làm điều tốt, còn những người không biết thiên chúa mà không làm điều tốt thì sao??
Nếu theo câu : Kẻ Không biết không có tội thì mình tin rằng những người khơng biết thiên chúa kia (làm điều tốt hoặc không làm) sẽ lên thiên đàng hết,vì sao vậy ;vì họ không biết thiên chúa = họ không biết đường lối và chân lý của chúa= không có tội = không phải xuống luyện ngục hay hỏa ngục = lên thiên đàng.
Lời chúa nói mang nhiều ý nghĩa lắm nhưng mình nghĩ cuối cùng thì cũng chỉ để dạy cho con người sống tốt hơn đạo đức,thánh thiện hơn thôi.vấn đề liên quan đến lời chúa thì đếu xứng đáng cho chúng ta trao đổi ,không nên bỏ qua bất kì lời nào

ConXinCamTa
22-02-2010, 04:28 AM
Bạn à, theo mình nghĩ ( mình chỉ nghĩ thôi nha) những người không biết đến Thiên Chúa khi chết Chúa sẽ cho họ biết Ngài là ai. Có thể lúc sống người ta thờ thần này thần kia,vì đó là cha truyền con nối, họ không biết đấng học đang thờ là Thiên Chúa nhưng họ biết đó là một đấng tối cao nào đó thì khi chết Chúa sẽ cho họ biết đấng họ đã thờ là Thiên Chúa, còn việc họ tin hay không là tùy họ vì Chúa cho ta sự tự do. Khi đó tùy mức đô Chúa sẽ cho học lên Thiên đàng hay phải đền tội.

Mình không cho bạn là hỗn láo vì mình không có quyền xét đoán bạn nhưng mình chỉ mong bạn nói chuyện lịch sự hơn thôi.

chimcon
22-02-2010, 05:18 AM
Bạn đây suy nghĩ cũng phù hợp, nhưng mà mình chỉ muốn nói nêu ỳ kiến về cái câu ''kẻ không biết không có tội'' của: thành viên migoi_sg:
Kẻ không biết chưa chắc đã không có tội,kẻ vô tình phạm tội thì cùng lắm chỉ là không mang tội nặng mà thôi.
bạn conxincamta hình như là mất thiện cảm với chimcon từ trong cái mục chatbox thì phải, quả thật trong đó chimcon nói chuyện hơi thô lỗ, nhưng mà không đến độ quá đáng, tại ví tính tình nó thế rồi ,nhưng mà cái chuyện chatbox thì conxincamta nên nói ở chatbox đừng lôi qua mục này nói, trong mục này chimcon thấy mình comment không có thiêu lịch sự,...
Thân ái trong chúa kito.

LOVE IN THE TRUE
22-02-2010, 07:54 AM
Chim con và ACE mến! có cần thiết để các bạn đưa ra những ý kiến như vậy không? mình nghị Chúa không hài lòng với những gì các bạn tranh cải, bạn Chim con không nên đưa lời Chúa ra bắt bẻ vì không, vô tình bạn xúc phạm mà không biết, mọi cái ý kiến bạn không hiểu bạn có quyền được hỏi và chia sẻ cùng Ace nhưng là chia sẻ nhé bạn. chúc các bạn hiểu thêm về kinh thánh và sống tốt hơn. :6::102::106:

Gia Nhân
22-02-2010, 08:08 AM
Uh,..mình nghĩ vấn đề này nên kết thúc tại đây đi, cũng như LOVE IN THE TRUE đã nói đó.

Ngày xưa Chúa có dạy : Ta muốn lòng nhân chứ không phải của lễ,..(tấm lòng là quan trọng nhất)

Việc ngồi chung 2-3 người để đọc kinh cầu nguyện cũng giống như đọc kinh cầu nguyện 1 mình thôi, nhưng Mình nghĩ ý Chúa ở đây Ngài muốn ACE chúng ta có sự đoàn kết và hiệp thông với nhau khi đọc kinh và cầu nguyện.

Còn việc đọc kinh cầu nguyện chung với băng đĩa thì thiết nghĩ sao cũng được quan trọng là lòng thành kính của người đọc với Chúa.


Nếu ACE,,..tụ họp lại trên cả vài trăm người mà đọc kinh cầu nguyện một các máy móc sơ xài thì cũng không bằng 1 người ngồi đọc kinh cầu nguyện với tất cả lòng thành kính.


Mình nghĩ vấn đề này không có gì phức tạp nên cũng không cần bàn cải thêm gì nữa khi chúng ta hiểu vấn đề cách thông suốt và không nên ghê sợ quá vấn đề :4: .

Chimcon và các bạn hiểu ý Mình chứ.


Xin cho tất cả nên một.

chimcon
22-02-2010, 09:49 AM
ok .close vấn đề từ đây.cảm ơn tất cả mọi người vì mọi chuyện

bekinhcan0612
22-02-2010, 12:41 PM
không nên bàn tới chuyện này nữa nhé Chim Con và ACE