PDA

View Full Version : I Những khái niệm cơ bản về ơn gọi



ConXinCamTa
11-02-2010, 05:11 AM
Chào các bạn, mình xin chia sẻ cùng các bạn những gì mình đã học được từ Cha Chánh xứ. Mình mong rằng những điều này ít nhiều sẽ giúp các bạn hiểu rõ ơn gọi.

Ơn gọi :tiếng gọi của Chúa-Phát xuất từ Chúa.

1 Ơn gọi thứ nhất.
Làm con Thiên Chúa( căn bản): qua bí tích rửa tội: căn bản+phổ quát(cho hết mọi người)--->Sống ơn gọi làm con Thiên Chúa: từ bỏ và tuyên xưng ( trong nghi thức rửa tội).
-Từ bỏ ma quỷ, quyến rũ bất chính, tội lỗi.
-Tuuên xưng: tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi như trong kinh tin kính.
-Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh trên nền tảng thánh Phêro và các tông đồ:" Này con là đá trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời bền vững".
-Thông công: Công nghiệp hiệp thông của các thánh trên trời với những người còn sống cũng như đã qua đời.
-Ba thành phần của hội thánh: Khải Hoàn(trên trời)=các thánh, Chiến Đấu(còn sống), Đau Khổ(qua đời)=các linh hồn được thông công, không tách rời.
-Phép tha tội= Bí tích Giải tội(chỉ có Công Giáo).
+ Đạo Ki Tô Giáo:
-Công Giáo
-Tin lành(Không có Bí Tích Giải Tội)
-Chính Thống Giáo(Không có Bí Tích Giải Tội)
-Anh Giáo(Không có Bí Tích giải tội)
+ Đạo Tin Lảnh chỉ có chia sẻ bánh+ lời Chúa, Không có thánh lễ(vì phải có truyền phép)

2 Ơn gọi thứ hai Tu trì hoặc hôn nhân.
-Bước theo Chúa Ki Tô bằng cách từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Chúa.
-Những điểm giống nhau:
+Phải nỗ lực để nên Thánh.
+Xây dựng Hội Thánh, truyền giáo.
-Những điểm khác nhau:
+Về hôn nhân: truyền sinh thể lý.
+Về tu trì:tuyền sinh thể thiêng liêng.
-Yếu tố tình yêu trong mọi ơn gọi.
"Một cách đơn giản, ơn gọi là 1 tiếng gọi để tôi hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Ki Tô với ý thức rằng không có gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Người. Ơn gọi là 1 lời mời gọi để sống trong tình yêu với Thiên Chúa và để chứng minh tình yêu ấy( Mẹ teresa calcutta)

3 Tôi yêu mến Chúa như thế nào? Làm gì để chứng minh tình yêu ấy?
- Bằng cách làm tốt đẹp những việc được trao phó.
-Bằng cách là đơn sơ những việc mà Chúa đã ủy thác.
Chẳng hạn như cuộc sống của những nữ tu, họ trở thành hiền thê của Chúa Ki Tô chịu đóng đinh nghĩa là tình yêu Chúa Giêsu bằng một tình yêu không chia sẻ, qua đức Khiết Tịnh, qua sự tự ý sống Thanh Bần, qua việc hoàn toàn từ bỏ ý riêng trong đức Vâng Phục và qua Phục Vụ anh chị em.
Như vậy dù bạn được trao phó 1 công việc gì thì chính là phương tiện để cho bạn minh chứng tình yêu của mình với Thiên Chúa.
===>>>Vì thế, Nếu tôi muốn biết là thế nào để tôi yêu mến Đức Ki Tô, thì tôi chỉ cần xem tôi đã làm công việc Ngài trao phó như thế nào và có bao nhiêu tình yêu tôi đặt vào trong công việc ấy. Chính vì ơn gọi không phải là những gì chúng ta đang làm, hay là chúng ta làm được bao nhiêu việc, mà vấn đề là có bao nhiêu tình yêu tôi đặt vào công việc được trao phó.


Còn Tiếp.............................................................................Bài đọc sẽ phát hành vào những này sau:4: mong các bạn đón đọc.:love: