PDA

View Full Version : 2) LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC CHÚA MUỐN TÔI ĐI TU HAY LẬP GIA ĐÌNH



ConXinCamTa
13-02-2010, 02:57 AM
sau đây là vài nét đại cương phổ quát giúp các bạn trẻ nhận định, xem xét để biết được Chúa muốn tôi sống đời tu trì hay gia đình.

1) Cầu nguyện

Muốn gặp gỡ Chúa và nghe được tiếng Chúa, người ta phải tỉnh thức, và muốn luôn luôn tỉnh thức thì phải cầu nguyện liên lỉ. Khi cầu nguyện liên lỉ, ta sẽ sống gần gũi, thân mật với Chúa và nhờ đó nghe rõ tiếng Người gọi và nghe được ý định của Người.
Cầu nguyện là chìa khóa số 1 cho vấn đề ơn gọi, đặc biệt cho ơn gọi tu trì. Cầu nguyện không phải là 1 cách chung chung nhưng trước hết là cầu nguyện cho chính mình bao lâu còn trên hành trình dò dẫm tìm hiểu ơn gọi. Chúng ta có thể thường xuyên thân thương với Chúa như sau: " Lạy Chúa, Chúa muốn con là gì?","Chúa muốn con sốn đời sống nào?", "Này con xin đến để thực thi thánh ý Chúa. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, con xin dâng trọn đời con cho Chúa, xin Chúa ban cho con tất cả mọi ơn cần thiết để sẵng sàng đáp lại tiếng Chúa gọi. Xin cho con luôn hiểu biết và thực thi thánh ý Chúa và nhất là ơn khao khát được Chúa sai vào đời để đáp trả tình yêu của Chúa"
Chúng ta luôn cần phải nói với Chúa trong thinh lặng, tâm tình muốn biết thánh ý Chúa, cần phải chuyên cần và chăm chỉ lắng nghe.

2) Suy nghĩ và so sánh

Suy nghĩ là đặt ra những câu hỏi:" tôi biết gì về đời sống hôn nhân?", " tôi biết gì về đời sống tu trì?", " tôi hiểu tình yêu trong hôn nhân là gì?", " tôi thấy mình có chiều hướng mạnh mẽ về đời sống nào?" " Theo tôi thì đời sống hôn nhân và tu trì bên nào cao đẹp hơn? Cao đẹp như thế nào?", "Tôi biết gì về mục đích của đời sống hôn nhân và tu trì không?".

3)Tìm hiểu

Tìm hiểu là 1 công việc quan trọng để chọ lựa của chúng ta không có sự nhầm lẫn.
-Một vài công việc cụ thể cho việc tìm hiểu:
+Tham dự khóa tìm hiểu về ơn Thiên Trệu.
+Tìm đến với các vị có trách nhiệm hướng dẫn về ơn kêu gọi, các cha hay các sơ.
+Nên đọc những sách báo nói về ơn gọi.
+Đến với các nhà dòng hay chủng viện để xin ơn tìm hiểu ơn gọi.

4) SỐng với Mẹ Maria
Theo Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II là vị Giáo Hoàng của mẹ Maria, luôn xác tín và nhắc nhở những ai muốn sống ơn gọi tu trì thì cần phải đến với Mẹ Maria," Toàn thân con thuôc về Mẹ, xin Mẹ hướng dẫn con trong mọi sự" vì Mẹ Maria là khỏi điểm của địa vị và ơn gọi của mỗi người.