PDA

View Full Version : Tu hội sống thánh thể



strawberrybaby
07-03-2010, 05:38 AM
Linh đạo Tu Hội : Chia sẻ nếp sống của Chúa Giêsu Thánh Thể giữa lòng đời; sống và sinh hoạt giữa lòng đời, nhờ chiêm niệm và hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể, qua Chúa Thánh Thần và Đức trinh nữ Maria.


TU HỘI SỐNG THÁNH THỂ

1. Nguồn gốc :
Tu Hội Sống Thánh Thể là một cộng đồng tu tại thế (Thế Viện), được thiết lập và điều hành theo tinh thần Tông Huấn “Mẹ Giáo Hội Quan Phòng” của Đức Piô XII, và những văn kiện của Giáo Hội về tu hội tại thế, với mục đích, mặc lấy đời sống của Chúa Giêsu Thánh Thể ngay giữa lòng đời, và chia sẻ đời sống này cho tha nhân. Tu Hội gồm hai ngành : Nam, Nữ; thâu nhận những người độc thân tu tại thế.

- Ngành Nam gồm : Giáo sĩ và giáo dân độc thân.

- Ngành Nữ gồm : Các nữ giáo dân độc thân.

Tu Hội có trụ sở mà không Tu Viện, cũng không mang tu phục khi sinh hoạt giữa đời.

Khởi đi từ năm 1980 - 1981, một nhóm người trẻ nam nữ, qui tụ tại nhà thờ giáo xứ Phước Vĩnh, bên Nhà Tạm Thánh Thể, do linh mục Giuse Maria Trần Thái Hiến và cũng là Cha Bề Trên hiện nay hướng dẫn linh đạo.

Đức Giám mục Giuse Phạm Văn Thiên, Giám Mục Giáo Phận Phú Cường, trao cuốn Tu Hội đời làm tài liệu căn bản.

Ngày 28.06.1992, Đức Giám mục Giuse Phạm Văn Thiên phê chuẩn bản tường trình với danh hiệu : “Tu Hội Tâm Hồn sống Thánh Thể”, cho phép thử nghiệm.

Năm 1993, danh hiệu Tâm Hồn Thánh Thể được rút gọn thành : “Sống Thánh Thể”.

2. Tiểu sử vị sáng lập :
Linh mục Giuse - Maria Trần Thái Hiến


http://betrenthuongcap.net/uploads/Tu-hoi-song-TT/1.jpg

- Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1926, tại giáo xứ Nam Trực, Giáo phận Bùi Chu.

- Mùa thu năm 1945 nhập Đại chủng viện thánh Alberto Nam Định.

- Năm 1954 du học tại Hồng Kông – lãnh chức phó tế, và rồi thụ phong linh mục ngày 02.07.1955 do Đức Cha Hoàng Văn Đoàn chủ phong.

- Ngày13.05.1969 được bổ nhiệm làm cha xứ tiên khởi Giáo xứ Phước Vĩnh.

- Năm 1980 khởi sự thiết lập thế viện tu trì tại giáo xứ Phước Vĩnh.

3. Lịch sử Tu Hội :
Ngày 28.06.1992, Đức Cha Giuse Phạm Văn Thiên phê chuẩn bản tường trình với danh hiệu : “Tu Hội Tâm Hồn sống Thánh Thể”, cho phép thử nghiệm.
Năm 1993, danh hiệu Tâm Hồn Thánh Thể được rút gọn thành : “Sống Thánh Thể”.

Ngày 26.08.1994, thành lập hai cộng đoàn Sống Thánh Thể cho hai ngành nam và nữ, với ban phục vụ riêng biệt.

- Ngành nam có 12 thành viên.

- Ngành nữ có 8 thành viên.

Ngày 21 –11 – 1994, lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ, lớp tập đầu tiên được thâu nhận gồm 06 tập sinh.

Rồi tới những lớp khấn

Lớp đầu tiên, ngày 02. 07.1996

Trước mặt Cha Giám Quản Giáo Phận Phú Cường : Micae Lê Văn Khâm chủ sự.

- Tuyên khấn vĩnh viễn : Linh mục sáng lập cũng là lãnh đạo tổng vụ diều hành Tu Hội, Giuse Maria Trần Thái Hiến.

- Tuyên khấn tạm 05 khấn sinh :

Từ lớp khấn tiên khởi cho đến đầu năm 2009, tổng số khấn sinh đã lên tới 29 người, kể cả khấn trọn và khấn tạm thời.

Ngoài ra, Tu Hội cũng đã góp phần đào tạo một số Linh mục, Chủng sinh Giáo phận và Tu sĩ.

Chính quyền tỉnh Bình Dương chấp nhận cho phép hoạt động, ngày 20.01.2006.

Ngày 25.02.2008, là một ngày thật vui mừng vì thành viên đầu tiên của Tu Hội, thầy Gioan Lê Hoàng Tuấn đã được Đức Giám Giáo Phận Phêrô Trần Đình Tứ phong chức Phó tế.



http://betrenthuongcap.net/uploads/Tu-hoi-song-TT/5.jpg

Và ngày 02.07.2008 thầy Phó tế được thụ phong Linh mục.

3. Linh đạo Tu Hội :
Chia sẻ nếp sống của Chúa Giêsu Thánh Thể giữa lòng đời; sống và sinh hoạt giữa lòng đời, nhờ chiêm niệm và hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể, qua Chúa Thánh Thần và Đức trinh nữ Maria.

Tham dự thánh lễ, hiệp lễ và chầu Thánh Thể để được củng cố sự hiệp nhất với Thánh Thể.

4. Đặc sủng Tu hội:
Được thu hút bởi từ trường Thánh Thể để thánh hóa bản thân, phục vụ Vương triều Thánh Thể Chúa Giêsu; phấn khởi phục vụ tha nhân, đặc biệt những trẻ em và những người cùng khổ xác hồn.

5. Sứ mạng Tu hội:
Qua việc giáo dục nhân bản và trao dồi đạo đức, qua việc dấn thân phục vụ cách tận tình trong Chúa Giêsu Thánh Thể, các thành viện Tu hội gắng đưa mọi người vào vương quốc Thánh Thể là Vương quốc yêu thương, xả kỷ, tương kính, hướng thiện và bình an.

6. Bổn mạng Tu hội : là chính Chúa Giêsu Thánh Thể kính vào lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu hàng năm.

7. Địa chỉ :
a. Trụ sở chính : Linh mục Giuse Maria Trần Thái Hiến. Bề trên Tu hội
Số nhà : 451 - Tổ 8 - Kp1 - Khu phố 1 - Thị Trấn Phước Vĩnh,
Huyện Phú Giáo - Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : 0650.3674261 – 0650.2215879.


http://betrenthuongcap.net/uploads/Tu-hoi-song-TT/2.jpg

b. Trụ sở ngành Nam: Linh mục Gioan Lê Hoàng Tuấn.
Số nhà : 337/1 - Tổ 7 - Khu phố 1 - Thị Trấn Phước Vĩnh,
Huyện Phú Giáo - Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : 0650.3674730.
Di động : Linh mục Gioan Lê Hoàng Tuấn : 0983.209308 – 0972.269174.

c. Trụ sở ngành Nữ :


http://betrenthuongcap.net/uploads/Tu-hoi-song-TT/7.jpg
Dì Anna Nguyễn Thị Hiền.


Số nhà : 232 - Tổ 3 - Khu phố 2 - Thị Trấn Phước Vĩnh,
Huyện Phú Giáo - Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : 0650.3672302.

8. Bề trên đương nhiệm : Linh mục Giuse Maria Trần Thái Hiến.

9. Các hoạt động :
- Tổ chức Chầu Thánh Thể hằng ngày.

- Giáo dục, đặc biệt giáo dục các em mầm non,



http://betrenthuongcap.net/uploads/Tu-hoi-song-TT/10.jpg

- Giúp mục vụ các giáo xứ : Phụ trách các đoàn thể, dạy các lớp giáo lý, tập hát và dạy nhạc – đàn.

10. Số cộng đoàn hiện nay :
Hiện có 5 cộng đoàn : Ba tại Giáo xứ Phước Vĩnh, một tại giáo xứ Nước Vàng thuộc Giáo phận Phú Cường và một tại giáo xứ Trung Chánh thuộc giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

11. Nhân sự :
- Đã khấn : 29 thành viên, trong đó 9 người đã khấn trọn và 20 người khấn tạm.

- Tập sinh 15 thành viên; và thỉnh sinh khoảng 70.

- Qua đời : 1 thành viên

12. Điều kiện gia nhập :
Giáo dân nam nữ độc thân có hạnh kiểm và chí hướng tu trì, sức khỏe và tâm lý bình thường, đã tốt nghiệp phổ thông trung học. Những em có dấu ơn gọi đặc biệt, hạnh kiểm ngoan ngoãn có thể gia nhập lớp đệ tử (các học sinh cấp 2-3)

- Thỉnh sinh : (1 năm)
* Từ 17 tuổi trở lên.

* Học lực từ tốt nghiệp phổ thông cơ sở (Lớp 9)

* Đạo đức đã biểu lộ ý chí phục vụ Thánh Thể và thực tập tốt chương trình thánh hóa sinh hoạt đời sống hằng ngày.

- Tập sinh : (2 năm)
* Tuổi từ 18 trở lên không giới hạn.

* Văn hóa từ tốt nghiệp phổ thông trung học (Lớp 12), đã là thỉnh sinh tối thiểu một năm hay sáu tháng khi được chuẩn.
13. Hình ảnh



http://betrenthuongcap.net/uploads/Tu-hoi-song-TT/4.jpg
Tuyên khấn
http://betrenthuongcap.net/uploads/Tu-hoi-song-TT/3.jpg
Cha Bề trên và các khấn sinh
http://betrenthuongcap.net/uploads/Tu-hoi-song-TT/6.jpg
Cha Bề trên và các Khấn sinh
http://betrenthuongcap.net/uploads/Tu-hoi-song-TT/9.jpg
Lớp Tập Sinh
http://betrenthuongcap.net/uploads/Tu-hoi-song-TT/8.jpg
Cầu nguyện trước Thánh Thể