PDA

View Full Version : LỜI NGỎ NHÂN DỊP RA MẮT WEBSITE www.giaoducconggiao.net



JB.Lưu Hùng Vương
19-03-2010, 08:19 PM
http://www.ghphuyen.com/trangchu/upload/news/2031812053.jpgLỜI NGỎ NHÂN DỊP RA MẮT WEBSITE www.giaoducconggiao.net

Kính thưa quí độc giả,

Giáo dục là nền tảng của xã hội và là động lực thúc đẩy xã hội thăng tiến. Hơn thế nữa, mục tiêu tối hậu của giáo dục là hướng con người đến Chân – Thiện – Mỹ, là chính Thiên Chúa, Đấng tác tạo muôn loài.
Khi một nền giáo dục loại trừ Thiên Chúa ra khỏi chính mình thì tức khắc nền giáo dục ấy mang lấy những khập khiễng, thiếu sót và đầy dẫy những vấn nạn không giải quyết được.

Và như thế, chúng ta dễ hiểu tại sao giáo dục Việt nam luôn gặp những vấn đề nan giải. Bao người đã lên tiếng, nhưng không thể nào giúp cho nền giáo dục ấy có một lối mở đầy hy vọng. Và với sức người thì chắc chắn mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu.

Nhiều người có thiện chí, trong đó có Cha Vinh sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đã lên tiếng yêu cầu cho Công giáo được đứng ra thực hiện việc giáo dục. Nhưng kết quả vẫn chưa khả quan.

Hội Đồng Giám Mục Việt nam trong thư chung năm 2007 đã xác định “Giáo dục ngày nay: Xã hội và Giáo hội ngày mai”.

Huấn quyền của Hội Thánh cũng đã xác định “mọi người đều có quyền hưởng một nền giáo dục đầy đủ và xứng hợp với thiên chức làm người của mình, mỗi ngày một tham gia vào đời sống xã hội nhất là về kinh tế và chính trị một cách tích cực hơn hầu có thể hưởng dụng di sản văn hóa thiêng liêng của nhân loại một cách dễ dàng hơn" hợp với chức vị của người con Thiên Chúa.” (Tuyên ngôn Giáo dục, Công Đồng Vatican II).

Thấm nhuần Tin Mừng và Học thuyết Xã Hội Công Giáo, Ban Biên Tập Website www.giaoducconggiao.net xin được đóng góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp giáo dục chung cùa toàn Xã hội Việt Nam, nhưng theo đúng với tên gọi "Giáo Dục Công Giáo", đặc biệt trong hoàn cảnh từ biến cố 1975 đến nay Giáo Hội Công Giáo Việt Nam không còn được trực tiếp tham gia ngành Giáo dục nữa.

Website www.giaoducconggiao.net không có nhiều tham vọng, mà chỉ xin được như năm chiếc bánh và hai con cá của em bé trong Tin Mừng (x. Ga.6,5-11), và tin tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ sử dụng theo cách của Người để đem lại ích lợi cho chúng ta.

Và ý thức sâu xa rằng Thánh Cả Giuse, dưỡng phụ Chúa Giêsu Kytô là mẫu gương của các chủ gia đình cũng như của các nhà giáo dục do sự công chính vô song của Ngài, www.giaoducconggiao.net kính xin nhận Ngài làm vị thánh Quan Thầy và xin được ra mắt Website vào Đại Lễ kính Thánh Cả Giuse 19 tháng 3 năm 2010.

Website kính mong quí Đức Cha, quí Cha, quí Tu sĩ, các tác giả và mọi người quan tâm đến giáo dục góp phần xây dựng Website của chúng ta bằng việc cộng tác viết bài, góp ý, quảng bá và nhất là cầu nguyện cho những người thực hiện và mọi độc giả.

BBT GDCG rất hân hoan đón nhận bài vở, ý kiến và mọi hình thức cộng tác, đặc biệt là từ các tôn giáo bạn, xin vui lòng liên hệ tại địa chỉ thư điện tử giaoducconggiao@gmail.com .

Chúng tôi cũng rất hân hạnh giới thiệu trang mục Hỏi & Đáp cua www.giaoducconggiao.net do tác giả Thanh Tâm phụ trách, với sự cộng tác của các linh mục và nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực. Quí độc giả, đặc biệt các bạn trẻ, có thể gửi thắc mắc về địa chỉ email giaoducconggiao@gmail.com hoặc thanhtamgdcg@gmail.com . ĐT (khi có việc cần gấp): 01683868556

Xin Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse chúc lành cho dự tính, thiện chí và hoạt động của chúng ta, quí Độc Giả và ban Biên Tập, để website đem lại ích lợi thiết thực cho nhiều người.

Trân trọng,
Ban Biên Tập www.ghphuyen.net (http://www.ghphuyen.net)