PDA

View Full Version : CUNG CÁCH ĐỂ CHO



Dom Khoa
22-03-2010, 09:58 PM
Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta gặp rất nhiều những người ăn xin, hay những người nghèo khó, và mỗi khi chúng ta gặp họ, chúng ta thường cho họ 500 hay 1000 đồng, tuy nhiên cung cách cho của chúng ta thực sự có phù hợp hay chưa? Đó là chủ đề chung của bài viết này.
Trước tiên là cung cách cho như thế nào? Vâng có một lần tôi nghe giáo lý viên của tôi giảng thế này, có một cụ già nọ ngồi ăn xin bên vỉa hè, và cùng lúc đó, Nam và Hùng đều đi về phí bà cụ, cả hai đều lấy tiền để cho bà cụ, Nam cho bà cụ 10.000 đồng và Hùng chỉ có 500 đồng trong túi thôi nên Hùng cho bà cụ vỏn vẹn số tiền ít ỏi ấy cho bà cụ. Lúc Nam cho bà cụ tiền thì anh ta lấy số tiền đó mà thảy vào cái ca mà bà cụ dùng để xin, còn Hùng thì kính cẩn nghiêng mình xuống và nói:" Con gửi cụ số tiền ít ỏi của con". Bà cụ liền đáp lại với giọng thào thào:" Bà cám ơn con nhiều lắm". Vậy qua tình huống trên các bạn thấy Hùng và Nam ai là người làm đúng? và ai là người cho bà cụ nhiều nhất? Mong các bạn gửi ý kiến về tình huống trên, Voicon nghĩ rằng sau khi các bạn đã giải đáp câu hỏi này thì bạn đã hiểu được ý của voicon gửi đến các bạn.:6: