PDA

View Full Version : Thắc mắc



hosanna
29-03-2010, 02:53 PM
Em mới tham gia diễn đàn lần đầu. Và em có vài thắc mắc đã lâu lắm rùi.
Nhưng em chưa trả lời được. EM tìm trên diễn đàn về chủ đề này nhưng chưa có. Em post bừa ở đây nha.
Khi chưa đưa dân Chúa vào sa mạc. Và lấy ông Mô Sê là người dẫn đường.
Khi ấy dân chúng nghi ngờ Chúa và đức Bò Vàng để thờ lạy. Chúa mới trách phạt bằng cách cho Rắn độc ra cắn họ.
Sau khi ông Mô Sê xin Chúa thứ tha cho dân chúng Chúa đã nói với ông rằng: Ông hãy đúc 1 bức tượng hình con rắn và ai nhìn lên đó thì được khỏi.
Câu hỏi đặt ra: Chúa dạy con người thờ tà thần (Dân chúng thờ Bò Vàng, Chúa lại bảo nhìn lên Rằn Đồng)???
Xin giải đáp giúp mình. Cám ơn nhiều

xuandao
29-03-2010, 03:19 PM
Hi em ,thắc mắc của em tạm thời chi giải thích như vầy : em có biết nọc độc của con rắn có thể giết người mà cũng có thể giúp người .khi em đi ngang qua tiệm thuốc tây em có thấy dấu hiệu con rắn không. Vậy thì tại sao Chúa kêu Moise làm rắn đồng treo lên khi ai bị rắn cắn thì nhìn lên sẽ khỏi.đó là hình ảnh Chúa giêsu của chúng ta bị treo trên thập giá ,nếu minh có lổi thì mình nhìn lên Chúa trên thập giá .thì mình sẽ không dám phạm tội đâu. Bây giờ có ok chưa cưng

hosanna
30-03-2010, 08:50 AM
Thế tại sao không phải là hình ảnh khác. Con bồ câu chẳng hạn

Gia Nhân
31-03-2010, 08:30 AM
Chào hosanna câu hỏi của bạn thú vị thật:53:.

Theo Mình thì việc Chúa cho Moise đút con rắn đồng mà không phải là con bồ câu hay những con vật khác vì :
Theo Mình nghĩ thì Chúa muốn nhắc nhớ con người về nguồn gốc của tội lỗi, hồi khai thiên lập địa khi Adam và Eva bị Satan ( mang hình thù con rắn) cám dổ ở vườn Ê đen.
Cái nữa là con rắn thì nó đại diện cho tội lỗi sự ác và bống tối, nên đúc con rắn là hợp lý nhất.

Không biết suy nghĩ của Mình có đúng không, bạn xem qua cho :106:.

Ti_Amo
31-03-2010, 07:52 PM
Có lần, Chúa Giesu đã khuyên các Tông đồ là hãy"...., khôn ngoan như rắn". Hình ảnh con rắn không luôn luôn là biểu tượng của tà thần, sự dữ. Mặt khác, Cựu ước là hình ảnh tiên báo cho Tân ước: con rắn trong sa mạc là hình ảnh của Chúa Giesu, Đấng bị " treo lên" như con rắn xưa, để cứu chuộc và chữa lành.

vũng_nước
02-04-2010, 02:35 AM
Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
Gioan 03, 14-18


Đoạn này y hệt như phần cựu ước em vừa kể !
Như vậy con rắn đồng có phải là hình ảnh của chúa Kitô không?
Kinh Thánh viết theo ngôn ngữ loài người thành ra diễn tả là như vậy.

hosanna
19-04-2010, 10:23 AM
Em cám ơn mọi người nhiều. Chúc mọi người những gì tốt đẹp nhất